Công an, Bộ đội biên phòng ở Kỳ Sơn giúp dân chạy lũ

(Baonghean.vn) - Lũ lớn vào chiều 21/7, đã cuốn trôi nhiều nhà cửa, tài sản của người dân trên địa bàn xã Tà Cạ (Kỳ Sơn). Ngay sau khi nhận được thông tin, các lực lượng chức năng trên địa bàn, đặc biệt là Công an huyện Kỳ Sơn đã huy động hàng chục cán bộ chiến sỹ kịp thời có mặt tại hiện trường, giúp nhân dân di chuyển đồ đạc, tài sản.

lũ lớn trên địa àn kỳ sơn
Lũ lớn đầu nguồn vào chiều 21/7 làm người dân trên địa bàn xã Tà Cạ không kịp trở tay. Ảnh: Lữ Phú
không cho người dân qua cầu
Công an huyện Kỳ Sơn đã huy động hàng chục cán bộ chiến sĩ có mặt kịp thời tại hiện trường ngay giữa lúc đỉnh điểm của nước lũ để ngăn người dân không liều lĩnh vượt cầu khi nước lũ đang về. Ảnh: Lữ Phú
không an huyện kỳ sơn giúp dân
Cùng với đó, kịp thời hỗ trợ người dân di chuyển tài sản đến nơi an toàn. Ảnh: Lữ Phú
công an kỳ sơn laia lic
 
công an kỳ sơn trục viowts
Nhanh chóng hỗ trợ nhân dân trục vớt thuyền bè. Ảnh: Lữ Phú
trục vớt tàu thuyền kỳ sơn
Ngay khi nước lũ rút, cán bộ chiến sĩ Công an huyện Kỳ Sơn lại cùng hỗ trợ nhân dân dọn dẹp nhà cửa. Ảnh: Lữ Phú
guisp nhuoiw ngân dkgas lohucjh hậu
Cùng các tổ chức, đoàn thể trên địa bàn, cán bộ chiến sĩ công an huyện Kỳ Sơn giúp dân lợp lại mái nhà. Những hình ảnh cán bộ chiến sĩ công an dầm mình trong nước để hỗ trợ giúp đỡ người dân chạy lũ, khắc phục hậu quả ngay sau khi lũ rút đã thực sự để lại hình ảnh đẹp trong lòng dân. Ảnh: Lữ Phú
     tại địa bàn xã Bắc Lý và Mỹ Lý mưa lũ lớn đã làm sạt lở gần 1km đường gây ách tắc giao thông, mưa kèm gió đã làm tốc mái và hỏng 12 nhà dân; bên cạnh đó, thiệt hại về hoa màu và các tài sản khác trên địa bàn 2 xã ước tính trị giá gần 1 tỷ đồng. Trong 3 ngày qua, Đồn BP Mỹ Lý (BĐBP Nghệ An) đã kịp thời cử gần 100 lượt CBCS giúp dân trên địa bàn khắc phục hậu quả mưa lũ. Ảnh: Hùng Phong
Tại địa bàn xã Bắc Lý và Mỹ Lý mưa lũ lớn đã làm sạt lở gần 1km đường gây ách tắc giao thông, mưa kèm gió đã làm tốc mái và hỏng 12 nhà dân. Trong 3 ngày qua, Đồn BP Mỹ Lý (BĐBP Nghệ An) đã kịp thời cử gần 100 lượt CBCS giúp dân trên địa bàn khắc phục hậu quả mưa lũ. Ảnh: Hùng Phong

    Lữ Phú

TIN LIÊN QUAN

Tin mới