Công an các tỉnh phối hợp đấu tranh các chuyên án: ma túy, tín dụng đen, buôn lậu

(Baonghean.vn) - Công an các tỉnh Bình Dương, Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh tổ chức hội nghị bàn các giải pháp phối hợp phòng chống tội phạm hoạt động tín dụng đen, cho vay nặng lãi...

Chiều 27/12, tại Nghệ An đã diễn ra Hội nghị Sơ kết 1 năm triển khai, thực hiện Quy chế phối hợp trong công tác phòng, chống tội phạm giữa Công an các tỉnh Bình Dương, Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh. Ngoài đảm bảo tình hình an ninh trật tự giữa 4 tỉnh, qua thực hiện Quy chế phối hợp đã tạo điều kiện cho cán bộ chiến sĩ có điều kiện tiếp xúc, trao đổi kinh nghiệm để nâng cao trình độ chuyên môn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

Hoạt động tín dụng đen núp bóng trong các doanh nghiệp với nhiều cái tên như hỗ trợ tài chính, cho vay tài chinh... Ảnh: P.B
Hoạt động tín dụng đen núp bóng trong các doanh nghiệp với nhiều cái tên như hỗ trợ tài chính, cho vay tài chinh... Ảnh: P.B
Bình Dương, Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh là 4 tỉnh có mối liên hệ chặt chẽ trong vấn đề lao động việc làm, tập trung ở các khu CN, cụm CN. Người lao động đa dạng về thành phần, độ tuổi, trình độ.

Do khoảng cách địa lý giữa các tỉnh xa, việc làm của người lao động mang tính thời vụ, người lao động thường xuyên di chuyển giữa các địa bàn nên trong công tác quản lý có nhiều khó khăn, tiềm ẩn nhiều phức tạp về an ninh trật tự.

Chính vì vậy, việc thực hiện quy chế phối hợp trong công tác phòng, chống tội phạm giữa Công an 4 tỉnh là hết sức cần thiết, mang tính đột phá cao.

Công an các tỉnh đã thực hiện tốt công tác thống kê, đánh giá tình hình, nguyên nhân, phương thức, thủ đoạn, xu hướng hoạt động của các đối tượng trên địa bàn, đặc biệt là tội phạm trộm cắp tài sản; lừa đảo chiếm đoạt tài sản; hoạt động tín dụng đen; tội phạm ma túy…

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Quỳnh Trang - Xuân Bắc
Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Quỳnh Trang - Xuân Bắc
Công tác phối hợp phòng chống tội phạm có nhiều chuyển biến tích cực hơn so với trước khi có Quy chế phối hợp; công tác trao đổi thông tin kịp thời có chất lượng hơn; việc phối hợp, nắm, quản lý tương đối chặt chẽ; ngăn chặn, điều tra, làm rõ 150 vụ án; triệt xóa 20 đường dây, ổ nhóm tội phạm, bắt giữ hơn 100 đối tượng phạm tội về hình sự, ma túy, kinh tế, môi trường; truy bắt nhiều đối tượng phạm tội bỏ trốn, đối tượng truy nã… góp phần đảm bảo trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Tại hội nghị, Công an 4 tỉnh tiếp tục tăng cường phối hợp, yêu cầu cán bộ chiến sĩ tận tâm, tận lực hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đặc biệt, tăng cường phối hợp tấn công trấn áp tội phạm trên các tuyến địa bàn giáp ranh; khám phá các chuyên án lớn trên các lĩnh vực trọng điểm như: ma túy, tín dụng đen, buôn lậu,…

Tin mới