Công an dầm mình sơ tán dân ngập lũ ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Bão số 4 gây mưa to, cùng với đó là các đập thủy lợi, thủy điện xả lũ, nước sông dâng cao khiến nhiều xã ở miền tây Nghệ An bị chia cắt.
Cảnh mưa lũ chia cắt ở Quỳ Hợp. Clip: Cao Duy Thái.
Mưa lớn liên tục do ảnh hưởng của bão số 4 khiến vùng miền Tây Nghệ An bị ngập lụt nghiêm trọng. Nhiều bản làng, nhiều tuyến đường bị chia cắt. Tại huyện Quỳ Hợp, lực lượng công an huyện dầm mình sơ tán dân khỏi vùng ngập. Ảnh: CAQH
Mưa lớn liên tục do ảnh hưởng của bão số 4 khiến vùng miền Tây Nghệ An bị ngập lụt nghiêm trọng. Nhiều bản làng, nhiều tuyến đường bị chia cắt. Tại huyện Quỳ Hợp, lực lượng công an huyện dầm mình sơ tán dân khỏi vùng ngập. Ảnh: CAQH

Lực lượng cảnh sát giao thông phân luồng, cảnh báo đoạn ngập sâu trên quốc lộ 48. Ảnh: CAQH
Lực lượng cảnh sát giao thông phân luồng, cảnh báo đoạn ngập sâu trên quốc lộ 48. Ảnh: CAQH
 
Nước lũ đục ngầu đổ về các xã của huyện Quỳ Hợp. Ảnh: Huy Nhâm
Nước lũ đục ngầu đổ về các xã của huyện Quỳ Hợp. Ảnh: Huy Nhâm
Lũ tràn qua cửa xả đập thủy lợi ở xã Nghĩa Xuân, huyện Quỳ Hợp.
Nước sông Cả dâng cao gây ngập quốc lộ 7 đoạn qua bản Làng Nhùng xã Tam Quang. Ảnh: PPC
Nước sông Cả dâng cao gây ngập Quốc lộ 7 đoạn qua bản Làng Nhùng, xã Tam Quang (Tương Dương), hiện tại người và các phương tiện không lưu thông được Ảnh: PPC
Giao thông chia cắt. Ảnh PPC
Nước tràn qua đường, đất đá, cây cối sạt lở từ trên núi xuống Quốc lộ 7. Ảnh: PPC
Clip Quốc lộ bị ngập.

Nhiều nhà dân tại Làng Khe Bố xã Tam Quang bị ngập nặng. Ảnh: PPC
Nhiều nhà dân tại làng Khe Bố, xã Tam Quang (Tương Dương) bị ngập nặng. Ảnh: PPC
Tuyến đường bè kè dọc theo thị trấn Hòa Bình, Tương Dương bị ngập hoàn toàn. Ảnh: Tràng Tràng
Tuyến đường bờ kè dọc theo thị trấn Hòa Bình (Tương Dương) bị ngập hoàn toàn. Ông Lô Khăm Kha - Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Tương Dương cho biết: Hiện trên địa bàn huyện đã xảy ra chia cắt ở nhiều địa bàn như: Yên Tĩnh, Yên Thắng, Yên Na. Nhiều hoa màu của dân bị ngập. Ảnh: Tràng Tràng
 
Người dân đội mưa ra sông chằng chống lại lồng bè nuôi cá. Ảnh Tràng Tràng
Người dân đội mưa ra sông chằng chống lại lồng bè nuôi cá. Ảnh: Tràng Tràng
Nhiều nhà dân ở huyện Tương Dương ngập. 
 

Tin mới