Công an giúp dân làm đường giao thông nông thôn

(Baonghean.vn) - Thực hiện phong trào “Công an chung sức xây dựng nông thôn mới”, sáng 13/9, lực lượng Công an huyện Nghĩa Đàn đã tổ chức giúp bà con nhân dân xóm Ráng, xã Nghĩa Đức (Nghĩa Đàn) triển khai làm đường giao thông.

Trong đợt ra quân làm đường nông thôn mới đợt này, ngoài sự hỗ trợ xi măng của UBND huyện, cán bộ chiến sỹ của công an huyện Nghĩa Đàn đã đóng góp số tiền 50 triệu đồng để mua cát sỏi, bạt lót… Cùng với đó đã huy động trên 50 đoàn viên, thanh niên, cán bộ chiến sỹ của đơn vị, phối hợp với các đoàn thể, người dân địa phương tổ chức san lấp mặt bằng, vận chuyển vật liệu hoàn thành việc đổ bê tông tuyến đường trục chính của xóm với chiều dài 0,7km.

Ảnh: Minh Thái
Lực lượng Công an huyện Nghĩa Đàn giúp người dân xóm Ráng làm đường giao thông nông thôn. Ảnh: Minh Thái

Xóm Ráng xã Nghĩa Đức có tổng số 52 hộ, trên 250 khẩu, 100% là đồng bào dân tộc Thổ và Thái, đời sống nhân dân còn gặp rất nhiều khó khăn. Vì vậy, trục đường chính vào xóm hoàn thành sẽ giúp cho bà con được thuận tiện trong đi lại, giao thương phát triển kinh tế, góp phần xóa đói giảm nghèo.

Tin mới