Công an huyện Anh Sơn làm lễ thượng cờ trên đỉnh núi

(Baonghean.vn) - Sáng 23/5, Công an huyện Anh Sơn đã tổ chức Lễ Thượng cờ trên đỉnh lèn Vũ cao 300 m tại thôn 9 xã Tường Sơn, huyện Anh Sơn.

 Cán bộ, chiến sỹ công an huyện Anh Sơn thay cờ trên đỉnh lèn Vũ cao 300 m tại thôn 9 xã Tường Sơn. Ảnh: Huyền Trang
Cán bộ, chiến sỹ công an huyện Anh Sơn thay cờ trên đỉnh lèn Vũ cao 300 m tại thôn 9 xã Tường Sơn. Ảnh: Huyền Trang
Lá cờ Tổ quốc được các chiến sỹ chuyền tay nhau đưa lên đỉnh lèn Vũ. Ảnh: Huyền Trang
Lá cờ Tổ quốc được các chiến sỹ chuyền tay nhau đưa lên đỉnh lèn Vũ. Ảnh: Huyền Trang

Theo ông Nguyễn Hồng Tuyến - Trưởng Công an huyện Anh Sơn: Từ năm 2013 một nhóm thanh niên thuộc thôn 9, xã Tường Sơn đã nảy ra ý tưởng treo cao ngọn cờ Tổ quốc trên đỉnh lèn Vũ, việc làm tự phát nhưng thể hiện tinh thần tự tôn dân tộc.

Ngọn cờ Tổ quốc tung bay trên đỉnh núi cao 300m. Ảnh: Huyền Trang
Ngọn cờ Tổ quốc tung bay trên đỉnh núi cao 300m. Ảnh: Huyền Trang
Các cán bộ chiến sỹ thực hiện nghi thức chào cờ trên đỉnh núi. Ảnh: Huyền Trang
Các cán bộ chiến sỹ thực hiện nghi thức chào cờ trên đỉnh núi. Ảnh: Huyền Trang

Hoạt động treo cờ được các bạn trẻ thực hiện vào dịp 30/4, 1/5, Ngày Quốc khánh 2/9 và dịp Tết Nguyên đán. Nhận thấy đây là một việc làm ý nghĩa nên cán bộ, chiến sỹ Công an huyện Anh Sơn đã tổ chức lễ thượng cờ tại đây và xem đây sẽ là hoạt động thường niên.

Ngay sau khi lá cờ Tổ quốc tung bay trên đỉnh núi, các cán bộ, chiến sỹ Công an huyện Anh Sơn đã thực hiện Lễ Chào cờ và đọc 5 lời thề của lực lượng công an nhân dân./.

Huyền Trang

TIN LIÊN QUAN

Tin mới