Công an huyện Kỳ Sơn xử lý các trường hợp đăng tin sai sự thật về khắc phục hậu quả lũ quét

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Trong lúc cả hệ thống chính trị và cộng đồng xã hội tập trung giúp nhân dân vùng bị lũ quét ở Kỳ Sơn khắc phục hậu quả, các đối tượng đã tung tin trên mạng xã hội với các nội dung sai sự thật, cố tình nói xấu lực lượng chức năng và chính quyền địa phương.

Sáng 14/10, Thượng tá Tô Văn Hậu - Trưởng Công an huyện Kỳ Sơn cho biết, đơn vị vừa hoàn chỉnh hồ sơ xử lý 2 chủ tài khoản facebook, đề nghị xử lý 1 chủ tài khoản facebook đăng tin sai sự thật về công tác khắc phục hậu quả lũ quét trên địa bàn huyện.

Facebook xuyên tạc, nói sai sự thật về công tác khắc phục hậu quả lũ quét ở Kỳ Sơn. Ảnh: Cơ sở cung cấp

Facebook xuyên tạc, nói sai sự thật về công tác khắc phục hậu quả lũ quét ở Kỳ Sơn. Ảnh: Cơ sở cung cấp

Cụ thể, các đối tượng đã lợi dụng mạng xã hội facebook để đăng các dòng thông tin cố tình xuyên tạc về các lực lượng chức năng và chính quyền địa phương giúp nhân dân khắc phục hậu quả trận lũ quét; nói sai sự thật về việc thực hiện chế độ hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng lũ quét cũng như tấm lòng của các nhà hảo tâm ủng hộ, chia sẻ khó khăn, hoạn nạn với người dân Kỳ Sơn.

Công an huyện Kỳ Sơn đã triệu tập 2 trường hợp chủ tài khoản facebook để làm việc, buộc gỡ bỏ nội dung bịa đặt, củng cố hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính 1 trường hợp, nhắc nhở 1 trường hợp.

Đối với trường hợp facebook Hoài Thạch Sơn, Công an huyện Kỳ Sơn đã tham mưu, báo cáo Công an tỉnh có phương án xử lý theo quy định của pháp luật.

Tin mới