Công an Nghệ An khởi tố phó phòng ngân hàng đâm chết bố đẻ, đâm trọng thương mẹ và em gái

(Baonghean.vn) - Công an Nghệ An đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Trương Mạnh Tuấn - kẻ đâm chết bố đẻ, đâm trọng thương mẹ và em gái để điều tra về tội Giết người.

Ngày 17/2, lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Nghệ An) cho biết, đơn vị đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Trương Mạnh Tuấn (SN 1987, trú xã Nghi Thạch, huyện Nghi Lộc) để điều tra về tội Giết người.

Mẫu máu của bị can đã được cơ quan điều tra đưa đi xét nghiệm xem có liên quan tới ma túy hay không, song vẫn chưa có kết quả.

Bị can Trương Mạnh Tuấn. Ảnh: Quỳnh An
Bị can Trương Mạnh Tuấn. Ảnh: Quỳnh An

Khoảng 23h ngày 10/2, Trương Mạnh Tuấn sau khi đi chơi với bạn, khi về nhà bất ngờ cầm dao sát hại bố là ông Trương Cảnh H. (SN 1958). Chưa dừng lại ở đó, Tuấn tiếp tục tấn công mẹ và em gái khiến hai người bị trọng thương.

Sau khi gây án, Tuấn lái xe bỏ trốn rồi chiếc xe đâm vào cột đèn bên đường. Tuấn cởi bỏ quần áo, chạy vào Khu công nghiệp Nam Cấm rồi bơi qua sông. Tại đây, Tuấn hối hận về hành động của mình nên tự sát nhưng không thành.

Tuấn bị cảnh sát bắt giữ khi đang lẩn trốn trên cánh đồng sau 5 tiếng đồng hồ trốn chạy.

Hiện mẹ của Tuấn là bà Mai Thị H. được đưa vào cấp cứu trong tình trạng máu tụ, khí tụ nội sọ não. Trên đỉnh trán trái có vết thương vỡ xương sọ. Bàn tay nạn nhân H. có vết thương gãy xương cẳng tay, gãy 2 đốt của 2 ngón tay số 4,5. Ngoài ra, nạn nhân H. cũng bị nhiều vết thương phần mềm trên cơ thể.

Còn em gái của Tuấn là chị Trương Cẩm T. khi nhập viện đang mang thai. Nạn nhân T. bị gãy xương phức tạp bàn tay, các đốt ngón tay. Ngoài ra, nạn nhân T. cũng bị vỡ xương sọ, tụ máu não và nhiều vết thương phần mềm khác. Các bác sĩ đang theo dõi tình trạng thai nhi trong bụng của nạn nhân.

Vụ việc đang được Công an tỉnh Nghệ An tiếp tục điều tra làm rõ./.

Tin mới