Công an Nghệ An: Nâng cao công tác chiến lược cán bộ

(Baonghean.vn) - Sáng 13/9, Công an Nghệ An tổ chức Hội nghị tổng kết Nghị quyết Trung ương 3 khóa VIII về chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá (CNH), hiện đại hoá (HĐH) đất nước.

Tham dự hội nghị có Đại tá Đỗ Xuân Ngọc - Phó Cục trưởng Cục Tổ chức cán bộ - Tổng cục Chính trị CAND; đồng chí Trương Thiết Hùng - Trưởng phòng Bảo vệ Chính trị nội bộ, Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nghệ An.

Đại tá Nguyễn Hữu Cầu - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh chủ trì hội nghị.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Mạnh Hùng
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Mạnh Cường.

Sau khi có hướng dẫn thực hiện Nghị quyết 03 của BCH Trung ương, Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh đã tập trung triển khai đồng bộ nhiều chủ trương, giải pháp lớn nhằm thực hiện có hiệu quả các nội dung; kịp thời tổ chức hội nghị quán triệt cho các đồng chí trong BCH Đảng bộ, lãnh đạo Công an tỉnh; BCH các đảng bộ, chi bộ cơ sở và đội ngũ lãnh đạo chỉ huy, cán bộ cốt cán thuộc các phòng nghiệp vụ, cán bộ làm công tác tổ chức cán bộ ở Công an tỉnh.

Từ đó, các đơn vị đã quán triệt đến tận cán bộ, đảng viên. Quá trình triển khai Nghị quyết, Công an Nghệ An đã đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng; công tác nhận xét, đánh giá cán bộ; công tác đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng cán bộ gắn liền với việc kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nội dung công tác.

Qua đó, năng lực lãnh đạo, chỉ huy từng bước thích ứng trước những biến động phức tạp trong tình hình mới. Đội ngũ cán bộ, chiến sỹ Công an tỉnh đã có những chuyển biến quan trọng, tăng về số lượng, chất lượng được nâng lên, khẳng định là lực lượng nòng cốt trong sự nghiệp bảo vệ ANTT ở tỉnh Nghệ An.

Tại hội nghị, 6 ý kiến thảo luận của các đồng chí Bí thư Đảng ủy, chi bộ cơ sở tập trung vào việc đề xuất để nâng cao công tác cán bộ, khắc phục những tồn tại, hạn chế trong thời kỳ hiện nay.

Cán bộ, chiến sỹ Công an tỉnh ra quân đầu năm  2017. Ảnh tư liệu
Cán bộ, chiến sỹ Công an tỉnh ra quân đầu năm 2017. Ảnh tư liệu.

Phát biểu chỉ đạo, Đại tá Đỗ Xuân Ngọc - Phó Cục trưởng Cục Tổ chức cán bộ, Tổng cục Chính trị Công an nhân dân ghi nhận, đánh giá cao kết quả mà Công an tỉnh Nghệ An đã triển khai thực hiện Nghị quyết 03 của BCH Trung ương trong thời gian qua.

Đồng thời, đồng chí yêu cầu Công an tỉnh Nghệ An cần tổ chức triển khai có hiệu quả Nghị quyết TW về xây dựng chỉnh đốn Đảng và Chỉ thị 05 về Học tập và làm theo tấm gương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Hội nghị “tự soi, tự sửa”.

Bên cạnh đó, Công an tỉnh cần tập trung triển khai làm tốt công tác cán bộ theo quy định của Bộ Công an, kịp thời nhân rộng điển hình tiên tiến, khắc phục tồn tại hạn chế, phát huy vai trò nêu gương của lãnh đạo, người đứng đầu đơn vị; tiếp tục rà soát kế hoạch, chỉ tiêu nhiệm vụ công tác năm 2017 để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Đại tá Nguyễn Hữu Cầu - Giám đốc Công an tỉnh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Mạnh Hùng
Đại tá Nguyễn Hữu Cầu - Giám đốc Công an tỉnh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Mạnh Cường.

Kết luận tại hội nghị, Đại tá Nguyễn Hữu Cầu - Giám đốc Công an tỉnh đã cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo Bộ Công an và Tỉnh ủy Nghệ An đối với công tác cán bộ của Công an tỉnh trong thời gian qua. 

Người đứng đầu Công an tỉnh yêu cầu, trong thời gian tới, công an các đơn vị, địa phương cần nhận thức đầy đủ tầm quan trọng của công tác chiến lược cán bộ - khâu quan trọng, đột phá trong xây dựng lực lượng. Cấp ủy công an các huyện, thành thị cần tiếp tục lựa chọn cán bộ có tâm huyết, năng lực quy hoạch vào lãnh đạo Cấp ủy chính quyền các cấp. Quá trình thực hiện chiến lược cán bộ phải có lộ trình, bài bản, việc quy hoạch bổ nhiệm phải đáp ứng nhiệm vụ đảm bảo ANTT trong tình hình mới, góp phần xây dựng lực lượng Công an Nghệ An bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ.

  Mạnh Cường

TIN LIÊN QUAN

Tin mới