Công an Nghệ An phát động phong trào thi đua 'Vì An ninh Tổ quốc' năm 2017

(Baonghean.vn) - Sáng 4/1, Công an tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2016, triển khai nhiệm vụ công tác và phát động phong trào thi đua Vì an ninh Tổ quốc năm 2017.

Dự Hội nghị, về phía Bộ Công an có Thượng tướng Bùi Văn Nam - Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; đại diện các Tổng cục, Cục nghiệp vụ Bộ Công an.

Về phía tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Quang Huy - Phó Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí trong BTV Tỉnh ủy: Cao Thị Hiền - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Lê Xuân Đại - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh...

Các đại biểu tham dự hội nghị.
Các đại biểu tham dự hội nghị.

Năm 2016,  phong trào “Vì An ninh Tổ quốc” của Công an Nghệ An đã được quan tâm chỉ đạo sâu sát; có nhiều biện pháp, sáng tạo về tổ chức; đề ra các chỉ tiêu thi đua cụ thể; triển khai bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng; bám sát nhiệm vụ chính trị; gắn kết chặt chẽ với các cuộc vận động lớn và các phong trào khác của Đảng, Nhà nước, ngành và địa phương phát động.

Đồng chí Nguyễn Hữu Cầu
Đại tá Nguyễn Hữu Cầu báo cáo kết quả công tác đảm bảo ANTT của Công an Nghệ An trong năm 2016.

Công tác phân tích, nắm và dự báo tình hình trên các tuyến, lĩnh vực, địa bàn trọng điểm đã được làm tốt; không để xảy ra “điểm nóng” phức tạp về ANTT. Tỷ lệ điều tra khám phá án đạt cao; xác lập và đấu tranh khám phá nhiều vụ án, chuyên án về hình sự, kinh tế, ma túy có tiếng vang trên toàn quốc; triệt phá nhiều ổ nhóm, đối tượng hình sự nguy hiểm, nhiều đường dây mua bán trái phép chất ma túy lớn, nhiều vụ tham ô, gian lận thương mại và vi phạm pháp luật về môi trường với số tiền hàng chục tỷ đồng; không để hình thành tội phạm có tổ chức, hoạt động theo kiểu xã hội đen và các tụ điểm phức tạp về ma túy và TNXH. Tai nạn giao thông giảm trên cả 3 tiêu chí...

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Con Cuông đọc lệnh bắt, khám xét nhà đối tượng Nguyễn Thị Thảo về hành vi lừa đảo chiếm đoạt gần 40 tỷ đồng, tháng 12/2016.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Con Cuông đọc lệnh bắt, khám xét nhà đối tượng Nguyễn Thị Thảo về hành vi lừa đảo chiếm đoạt gần 40 tỷ đồng, tháng 12/2016. Ảnh tư liệu.
Năm 2016, Công an Nghệ An điều tra làm rõ 859 vụ tội phạm về TTATXH; bắt, xử lý 1.448 đối tượng; trong đó, trọng án đạt tỷ lệ 100%. Bắt giữ 1.259 vụ, 4.642 đối tượng đánh bạc, thu 7,6 tỷ đồng; bắt giữ 50 vụ, 121 đối tượng hoạt động mại dâm. Trong công tác đấu tranh với tội phạm ma túy, Công an Nghệ An tiếp tục là đơn vị dẫn đầu cả nước, bắt giữ 1.038 vụ, 1.260 đối tượng; phát hiện, bóc dỡ 21 đường dây, triệt xóa 4 địa bàn, 27 tụ điểm phức tạp về ma túy, truy quét, đẩy đuổi 15 đối tượng xâm nhập biên giới mua bán trái phép chất ma túy, bắt 5 đối tượng. Kết quả đấu tranh với tội phạm vi phạp pháp luật kinh tế, chức vụ và môi trường đạt nhiều hiệu quả nổi bật, xử lý 1.763 vụ, 1.889 đối tượng...
Công an Nghệ An ra quân đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm trước, trong và sau Tết Nguyên đán Ất Dậu 2017.
Công an Nghệ An ra quân đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm trước, trong và sau Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017.

Với những thành tích, kết quả đã đạt được, tổng kết năm 2016, Công an tỉnh Nghệ An được Chính phủ tặng Cờ đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua “Vì ANTQ”. 16 đơn vị cơ sở được Chính phủ, Bộ Công an, UBND tỉnh,Tổng cục Chính trị CAND tặng Cờ thi đua xuất sắc; công nhận danh hiệu “Đơn vị quyết thắng” cho 28 đơn vị cơ sở, 17 đơn vị trực thuộc cơ sở; công nhận danh hiệu “Đơn vị văn hóa, gương mẫu chấp hành điều lệnh Công an nhân dân” cho 45 đơn vị cơ sở, 24 đơn vị trực thuộc cơ sở; công nhận danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cơ sở cho 515 cá nhân.

Thượng tướng Bùi Văn Nam
Thượng tướng Bùi Văn Nam ghi nhận và đánh giá cáo những chiến công xuất sắc của lực lượng Công an Nghệ An năm 2016.

Về dự hội nghị, Thứ trưởng Bùi Văn Nam ghi nhận những chiến công, thành tích mà Công an Nghệ An đã đạt được trong thời gian qua, đặc biệt là trong công tác phòng chống tội phạm, đưa tỷ lệ khám phá án đạt 82,3%, vượt 7,3% mức chỉ tiêu đặt ra, trong đó, trọng án đạt tỷ lệ 100%. 

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đánh giá cao các mặt công tác mà Công an tỉnh Nghệ An đạt được trong 2016. Đồng thời, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy mong muốn, trong thời gian tới, Công an Nghệ An tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần giữ vững ANTT, thúc đẩy sự phát triển KT – XH của địa phương.

Đồng chí Nguyễn Đắc Vinh
Đồng chí Nguyễn Đắc Vinh khẳng định, sự dũng cảm, mưu trí, sáng tạo, kiên quyết trên mặt trận đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm của Công an Nghệ An là tiền đề quan trọng để Nghệ An có sự ổn định về chính trị và phát triển kinh tế.

Về nhiệm vụ năm 2017, Thứ trưởng Bùi Văn Nam và đồng chí Nguyễn Đắc Vinh yêu cầu, Công an Nghệ An cần tiếp tục phát huy những thành tích, kết quả đạt được, chủ động nắm chắc, dự báo đúng tình hình, từ đó tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ đảm bảo ANTT, tuyệt đối không được để xảy ra bị động, bất ngờ trong mọi tình huống; chủ động làm tốt công tác phòng ngừa nghiệp vụ, phòng ngừa xã hội.

Cùng với đó, tập trung xây dựng và triển khai có hiệu quả các phương án, kế hoạch cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, nhằm đảm bảo ổn định tình hình, tạo môi trường thuận lợi, an toàn để thu hút đầu tư, tạo tiền đề vững chắc để Nghệ An phát triển kinh tế - xã hội. 

Thượng tướng Bùi Văn Nam
Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Thượng tướng Bùi Văn Nam tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng 3 cho các cá nhân đã lập chiến công xuất sắc trong chiến đấu và phục vụ chiến đấu. 
Đồng chí Lê Xuân Đại
Đồng chí Lê Xuân Đại - Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh tặng cờ thi đua của UBND tỉnh cho các đơn vị hoàn thành xuất sắc toàn diện nhiệm vụ công tác, dẫn đầu phong trào Thi đua yêu nước năm 2016.

Cảnh Nam

TIN LIÊN QUAN

Tin mới