Công an Nghệ An ra quân kiểm soát ATGT trên đường N5 và các tuyến trọng điểm

(Baonghean.vn) - Đại tá Nguyễn Hữu Cầu đề nghị trưởng công an các đơn vị, địa phương liên quan nêu cao tinh thần trách nhiệm, quyết tâm lập lại trật tự, an toàn giao thông trên một số tuyến đường trọng điểm như N5, D4, 538B và Quốc lộ 1A.

Sáng 4/9, Công an tỉnh Nghệ An tổ chức lễ ra quân về tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý ô tô chạy quá tốc độ, chở hàng quá khổ, quá tải trên tuyến đường N5, D4 Khu kinh tế Đông Nam, Tỉnh lộ 538B và Quốc lộ 1A. 

Quang cảnh lễ ra quân. Ảnh: Tiến Hùng
Quang cảnh lễ ra quân. Ảnh: Tiến Hùng

Dự lễ ra quân có các đồng chí Đại tá Nguyễn Hữu Cầu - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh; Nguyễn Hồng Kỳ - Giám đốc Sở Giao thông Vận tải cùng hàng trăm cán bộ, chiến sỹ công an.

Theo đại tá Nguyễn Hữu Cầu, thời gian gần đây, vi phạm giao thông trên địa bàn tỉnh còn xảy ra nhiều, điển hình nhất là vi phạm về tốc độ, nồng độ cồn; xe khách, xe buýt phóng nhanh, vượt ẩu; ô tô chở hàng quá khổ, quá tải… tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn giao thông và ảnh hưởng đến kết cấu hạ tầng giao thông.

Các đồng chí lãnh đạo dự lễ ra quân. Ảnh: Tiến Hùng
Các đại biểu dự lễ ra quân. Ảnh: Tiến Hùng

“Đặc biệt, qua các lần tiếp xúc cử tri, nhân dân rất bức xúc trước tình hình vi phạm trên tuyến đường N5 Khu kinh tế Đông Nam” - Đại tá Nguyễn Hữu Cầu nói và cho hay, trước tình hình trên, Công an tỉnh đã ra Kế hoạch để chỉ đạo tăng cường công tác tuần tra, xử lý xe vi phạm trên địa bàn, trước mắt là các tuyến đường N5, D4, Khu Kinh tế Đông Nam, Tỉnh lộ 538B và Quốc lộ 1A.

Đại tá Nguyễn Hữu Cầu - Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An. Ảnh: Tiến Hùng
Đại tá Nguyễn Hữu Cầu - Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Tiến Hùng

Tại lễ ra quân, người đứng đầu Công an Nghệ An yêu cầu trưởng công an các đơn vị, địa phương liên quan, các cán bộ chiến sỹ phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, nỗ lực, quyết tâm lập lại trật tự, an toàn giao thông trên các tuyến đường này, góp phần kìm giữ và giảm tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh.

Theo kế hoạch của Công an tỉnh, đơn vị sẽ thành lập 3 tổ công tác, mỗi tổ 10 người nhằm tăng cường tuần tra khép kín 24/24h trên các tuyến đường này. Ngoài ra, công an các huyện Nghi Lộc, Đô Lương được giao nhiệm vụ thành lập tổ công tác khác sẵn sàng tăng cường hỗ trợ khi có tình huống phức tạp xảy ra.

Lực lượng làm nhiệm vụ ra quân tuần tra. Ảnh: Tiến Hùng
Lực lượng làm nhiệm vụ ra quân tuần tra. Ảnh: Tiến Hùng

“Việc triển khai thực hiện kế hoạch trong một thời gian dài, không có ngày nghỉ. Trong đó, đợt 1 sẽ triển khai một tháng, bắt đầu từ 4/9 đến hết 4/10. Yêu cầu các đồng chí được điều động cố gắng sắp xếp công việc gia đình, khắc phục mọi khó khăn để tham gia thực hiện kế hoạch một cách nghiêm túc hiệu quả” - Đại tá Nguyễn Hữu Cầu nói.

Một vụ tai nạn nghiêm trọng tại đường N5. Ảnh tư liệu
Một vụ tai nạn nghiêm trọng tại đường N5. Ảnh tư liệu

Ngoài ra, Giám đốc Công an tỉnh cũng yêu cầu “nguyên tắc, phương châm thực hiện kế hoạch nghiêm minh nhằm răn đe, giáo dục ý thức. Đối với các trường hợp cố tình vi phạm phải xử lý hết lỗi, hết khung phạt. Các trường hợp vi phạm quá tải, quá khổ đều buộc phải khắc phục hậu quả. Không giải quyết các trường hợp can thiệp đến hoạt động tuần tra, xử lý vi phạm của các tổ công tác…”.

Tin mới