Công an Nghệ An thu giữ hơn 20m3 gỗ kinh doanh trái phép

(Baonghean.vn)- Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an Nghệ An vừa tiến hành kiểm tra một số địa điểm có dấu hiệu kinh doanh, tàng trữ lâm sản trái phép, thu giữ hơn 20m3 gỗ xẻ.
Từ công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an Nghệ An) phát hiện một số địa điểm có dấu hiệu kinh doanh, tàng trữ lâm sản các loại trái phép nên đã phối hợp Hạt kiểm lâm huyện Diễn Châu tiến hành kiểm tra. 
Lực lượng chức năng kiểm tra số gỗ thu giữ
Lực lượng chức năng kiểm tra số gỗ thu giữ.
Qua đó lập biên bản thu giữ tại nhà Phạm Thị Thu (Sn 1973)  26 tấm gỗ (tương đương 5m3) và tại nhà bà Đinh Thị Lý 33 tấm gỗ (tương đương 4m3). Cả hai đều trú tại xóm chợ Đình xã Diễn Mỹ ( Diễn Châu)
Cũng tại xóm chợ Đình xã Diễn Mỹ, lực lượng chức năng tiến hành thu giữ hơn 10m3 gỗ vô chủ gồm sến, táu mật, vàng tâm, chua khét… được cất giấu tại một khu vực hoang vắng.
Hiện, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an Nghệ An đang phối hợp với lực lượng kiểm lâm khẩn trương xác minh chủ nhân của 10m3 gỗ nói trên, đồng thời hoàn tất hồ sơ xử phạt hành chính đối với những cơ sở kinh doanh, tàng trữ gỗ trái phép.
       Minh Tâm – Xuân Bắc

Tin mới