Công an Nghệ An thu giữ hơn 930 kg ma túy các loại

(Baonghean.vn) - Từ đầu năm 2018 đến nay, lực lượng công an các cấp đã phát hiện, bắt giữ 1.881 vụ, 2.294 đối tượng mua bán, tàng trữ, vận chuyển, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, thu hơn 930 kg ma túy các loại.

Sáng 19/6, tại xã Thông Thụ, huyện Quế phong, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C04 - Bộ Công an) phối hợp với Công an Nghệ An tổ chức hội nghị tuyên truyền, tập huấn phòng chống ma túy cho quần chúng nhân dân xã biên giới xã Thông Thụ. 

Tham dự hội nghị có các đồng chí Đại tá Nguyễn Địch Nam - Phó Cục trưởng Cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy; Đại tá Nguyễn Mạnh Hùng - Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ an, đại diện Bộ chỉ huy bộ đội Biên phòng Nghệ an, Cục Hải quan Nghệ an, lãnh đạo địa phương. Ảnh: Ngọc Tăng
Tham dự hội nghị có các đồng chí: Đại tá Nguyễn Địch Nam - Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Đại tá Nguyễn Mạnh Hùng - Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An, đại diện Bộ Chỉ huy bộ đội biên phòng Nghệ An, Cục Hải quan Nghệ An, lãnh đạo địa phương. Ảnh: Ngọc Tăng

Tại hội nghị, Đại tá Nguyễn Địch Nam - Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã thông tin đến người dân về tình hình và kết quả công tác phòng chống ma túy trong năm 2018 và 6 tháng đầu năm 2019 và nhấn mạnh, tuyến biên giới Việt-Lào tiếp tục được đánh giá là tuyến trọng điểm, phức tạp về hoạt động mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy. 

6 tháng đầu năm 2019, đã tập trung đấu tranh mạnh với các loại tội phạm, phát hiện và bóc gỡ nhiều điểm, tụ điểm phức tạp, bắt giữ 11.497 vụ, 18.095 đối tượng, thu giữ hơn 395 kg heroin. Riêng lực lượng CSĐT tội phạm về ma túy đã thu giữ hơn 4 tấn ma túy các loại, bằng 62 % lượng ma túy thu giữ trong cả năm 2018.

Đại tá Nguyễn Địch Nam nhấn mạnh, tuyến biên giới Việt-Lào là tuyến trọng điểm, phức tạp về hoạt động mua bán, vận chuyển ma túy. Ảnh: Ngọc Tăng
Đại tá Nguyễn Địch Nam nhấn mạnh, tuyến biên giới Việt-Lào là tuyến trọng điểm, phức tạp về hoạt động mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy. Ảnh: Ngọc Tăng

Riêng địa bàn tỉnh Nghệ An, trong năm 2018 và 6 tháng đầu năm nay, lực lượng công an các cấp đã phát hiện, bắt giữ 1.881 vụ, 2.294 đối tượng mua bán, tàng trữ, vận chuyển, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, thu hơn 930 kg ma túy các loại.

Trong đó, riêng địa bàn huyện biên giới Quế Phong, lực lượng công an đã phát hiện, bắt giữ 129 đối tượng, thu giữ gần 1 kg heroin, hơn 5.000 viên ma túy tổng hợp, gần 4,1 kg ma túy đá, lập hồ sơ đưa 139 đối tượng vào cơ sở cai nghiện bắt buộc.

Đại tá Nguyễn Địch Nam - Phó Cục trưởng Cục CSĐT tội phạm về ma túy trao tặng 2 chiếc máy vi tính cho UBND xã Thông Thụ. Ảnh: Ngọc Tăng
Đại tá Nguyễn Địch Nam - Phó Cục trưởng Cục CSĐT tội phạm về ma túy trao tặng 2 chiếc máy vi tính cho UBND xã Thông Thụ. Ảnh: Ngọc Tăng

Tại hội nghị, đại diện Cục C04, Công an tỉnh Nghệ An đã tập trung tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong công tác phòng, chống ma túy; Tuyên truyền những kiến thức về tác hại của ma túy và tệ nạn ma túy; các phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm ma túy để vận động quần chúng nhân dân nêu cao tinh thần cảnh giác, tích cực tham gia phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh tố giác các hoạt động của tội phạm ma túy, không tham gia vào các tệ nạn ma túy.

Tin mới