Công an Nghệ An tìm bị hại vụ lừa đảo đưa đi Hàn Quốc

(Baonghean.vn) - Phạm Thị Phương Loan nhận hơn 1,533 tỷ đồng và hứa sẽ đưa 16 người đi du lịch tại Hàn Quốc và ở lại sau khi hết thời hạn. Nhưng sau khi nhận tiền, Loan không thực hiện như lời hứa.
Bị can Phạm Thị Phương Loan. Ảnh: N.H
Bị can Phạm Thị Phương Loan. Ảnh: N.H
Sáng 2/11, Công an Nghệ An cho biết đang điều tra vụ án hình sự Phạm Thị Phương Loan (SN 1990, trú thôn 5, xã Vũ Đoài, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình) can tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại tỉnh Nghệ An.

Theo công an, vào đầu tháng 12/2017, chị Nguyễn Thị Vân (SN 1985, trú xóm Xuân Dương, xã Nghi Xuân, huyện Nghi Lộc) liên lạc nhận số tiền hơn 1,533 tỷ đồng và hồ sơ của 16 người có hộ khẩu đăng ký tại tỉnh Nghệ An để nhờ người làm thủ tục đi du lịch tại Hàn Quốc.

Vì tin tưởng nên chị Vân nhờ Phạm Thị Phương Loan (dưới danh nghĩa tên một người khác là Nguyễn Thanh Bé) làm thu tục đi du lịch tại Hàn Quốc với chi phí là 6.500 USD/người. Trong đó, 1.500 USD là toàn bộ chi phí du lịch sang Hàn Quốc, còn 5.000 USD là chi phí chống trốn để ở lại Hàn Quốc sau khi hết thời hạn du lịch.

Tuy nhiên, chị Vân đã bị Phạm Thị Phương Loan lừa đảo chiếm đoạt số tiền hơn 1,533 tỷ đồng. Quá trình điều tra, chị Vân khai nhận không còn nhớ tên tuổi, địa chỉ cụ thể của 16 người trên. Ngoài ra, sau khi bị lừa đảo số tiền hơn 1,533 tỷ đồng, chị Vân đã tự nguyện lấy tiền của mình để trả lại đầy đủ cho 16 người này.

Ngày 20/7/2018, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự và Quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Phương Loan về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Hiện bị can Loan đang bị tạm giam tại Trại tạm giam Công an tỉnh Nghệ An.

Vì vậy, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An thông báo cho người dân biết, ai là một trong 16 người nộp tiền, hồ sơ và nhờ chị Nguyễn Thị Vân hoặc thông qua một người tên Nguyễn Thanh Bé để làm thủ tục đi du lịch Hàn Quốc vào thời gian từ ngày 1/12/2017 đến 19/12/2017 thì trực tiếp đến Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An (Đại lộ Lê Nin, xóm 8, xã Nghi Phú, TP Vinh, Nghệ An) để làm việc hoặc liên hệ trực tiếp với đồng chí Nguyễn Hồng Thành, đội 4, phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Nghệ An, số điện thoại: 0973.717.598.

Tin mới