Công an Nghệ An trao thưởng chuyên án truy bắt 6 đối tượng trốn truy nã

(Baonghean.vn) - Mặc dù đã mai danh, ẩn tích ở các tỉnh phía nam nhưng các đối tượng trốn truy nã đã bị Công an Nghệ An phối hợp với lực lượng chức năng bắt giữ, dẫn giải về thi hành án.
Ngày 2/5, Công an tỉnh Nghệ An tổ chức trao thưởng cho Phòng Cảnh sát Thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp về thành tích xuất sắc trong công tác bắt giữ, dẫn giải an toàn 6 đối tượng trốn truy nã ở các tỉnh phía Nam.
Di lý an toàn 4 đối tượng về thi hành án. Ảnh: Quỳnh Trang
Di lý an toàn 4 đối tượng về thi hành án. Ảnh: Quỳnh Trang
Trước đó, sau khi Công an các đơn vị phát lệnh truy nã 6 đối tượng, Phòng Cảnh sát Thi hành án và Hỗ trợ tư pháp đã phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ xác lập Chuyên án 616P để lên kế hoạch vây bắt. Ngày 19/4, một tổ công tác, gồm các đồng chí có nhiều kinh nghiệm trực tiếp vào các tỉnh Tây Nguyên và Nam Bộ để nắm tình hình, phối hợp với Công an các đơn vị liên quan để phá án.

Khoảng 22 giờ 30 phút ngày 29/4/2019, sau 10 ngày tầm nã, Ban chuyên án đã di lý 4 đối tượng truy nã về đơn vị gồm: Nguyễn Như Vinh (SN 1989) trú tại xóm 2, xã Nghi Trường, huyện Nghi Lộc, truy nã về tội “Cố ý gây thương tích”; Nguyễn Văn Thiệu (SN 1992) trú tại xã Công Thành, huyện Yên Thành, truy nã về tội “Cướp tài sản, cố ý làm hư hỏng tài sản”; Nguyễn Văn Tụ (SN 1990) trú tại xã Công Thành, huyện Yên Thành truy nã  về tội “Cướp tài sản, làm hư hỏng tài sản” và Hoàng Văn Hải (SN 1960) trú tại xã Công Thành, huyện Yên Thành, truy nã về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An chúc mừng thành tích xuất sắc của Ban chuyên án. Ảnh: Xuân Bắc
Lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An chúc mừng thành tích xuất sắc của Ban chuyên án. Ảnh: Xuân Bắc
2 đối tượng truy nã còn lại được đơn vị phối hợp với Công an huyện Krông Búk (tỉnh Đắk Lắk) vận động thành công, ra đầu thú vào ngày 21/4/2019 là Hoàng Minh Phúc (SN 1966), trốn thi hành án tội “Tổ chức đánh bạc” và Huỳnh Văn Tạo (SN 1976), trốn thi hành án về tội “Đánh bạc”, cùng trú xã Chư Kbô, huyện Krông Búk.  
Hiện các đối tượng đang được hoàn tất thủ tục để đưa đến các trại giam thi hành bản án tòa đã tuyên. 

Thay mặt lãnh đạo Công an tỉnh, đồng chí Đại tá Nguyễn Đức Hải - Phó Giám đốc Công an tỉnh, Thủ trưởng Cơ quan Thi hành án hình sự Công an tỉnh Nghệ An đã chúc mừng và trao thưởng cho đơn vị.

Tin mới