Công an Nghệ An: Trao thưởng vụ truy bắt người đàn bà ôm 2 tỷ đồng chạy trốn 21 năm

(Baonghean.vn) - Sau 10 ngày xuất quân xác minh, truy tìm tung tích các đối tượng Phòng Cảnh sát Thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp bắt giữ, dẫn giải 3 đối tượng trốn truy nã ở các tỉnh phía Nam về để thi hành án. Trong đó, có Bùi Thị Liên (SN 1974) là đối tượng trốn nã 21 năm.

Ngày 13/3, Công an tỉnh Nghệ An tổ chức trao thưởng cho Phòng Cảnh sát Thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp về thành tích xuất sắc trong công tác bắt giữ, dẫn giải an toàn 3 đối tượng trốn truy nã ở các tỉnh phía Nam về để thi hành án.

Đối tượng được di lý về Nghệ An an toàn. Ảnh: Minh Tâm
Đối tượng được di lý về Nghệ An an toàn. Ảnh: Minh Tâm
Trước đó, sau 10 ngày xuất quân xác minh, truy tìm tung tích các đối tượng, Phòng Cảnh sát Thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp Công an tỉnh Nghệ An phối hợp với Công an xã Nhơn Thành Trung, TP Tân An, tỉnh Long An bắt giữ đối tượng Bùi Thị Liên (SN 1974), trú tại thị trấn Đô Lương, huyện Đô Lương, Nghệ An, bị TAND tỉnh Nghệ An tuyên phạt 6 năm tù về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản từ năm 1997, đối tượng bị bắt khi đang lẩn trốn tại TP Tân An.

Tiếp đó, Công an tỉnh Nghệ An phối hợp với Công an huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuật, bắt Nguyễn Đức Lợi (SN 1993), trú xã Nghi Kiều, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An, bị TAND huyện Nghi Lộc tuyên phạt 12 tháng tù về tội Trộm cắp tài sản; phối hợp với Công an huyện Krông Buk, tỉnh Đắk Lắk bắt Nguyễn Đình Đức (SN 1982), trú xã Nam Anh, huyện Nam Đàn, Nghệ An, bị TAND huyện Nam Đàn tuyên phạt 6 tháng tù về tội Đánh bạc.

Lãnh đạo Công an tỉnh trao thưởng thành tích trong công tác bắt truy nã của Phòng Cảnh sát Thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp. Ảnh: Minh Tâm
Lãnh đạo Công an tỉnh trao thưởng thành tích trong công tác bắt truy nã của Phòng Cảnh sát Thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp. Ảnh: Minh Tâm
Sau khi bị kết án, lợi dụng việc đang được tại ngoại, các đối tượng trên đã bỏ trốn khỏi địa phương và bị cơ quan thi hành án ra quyết định truy nã toàn quốc.
Trong đó, Bùi Thị Liên là đối tượng trốn nã 21 năm sau khi vào năm 1997, đối tượng bị TAND tỉnh tuyên phạt 6 năm tù về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”. 

Những năm giữa thập niên 90 của thế kỷ trước, Bùi Thị Liên và mẹ của mình là Nguyễn Thị Sáu thiết lập một đường dây phường hụi, thu hút 7 thành viên. Khi số tiền các thành viên góp phường lên tới hơn 2 tỷ đồng thì mẹ con Liên tuyên bố vỡ nợ. không đòi được số tiền trên, những người đóng phường đã tố cáo mẹ con Liên lên cơ quan cảnh sát điều tra.

Bà Nguyễn Thị Sáu bị bắt giữ, riêng Liên thời điểm đó đang nuôi con nhỏ 9 tháng tuổi nên được tại ngoại, phục vụ điều tra. Một thời gian ngắn sau, Liên để con lại cho chồng và bỏ trốn khỏi địa phương...

Hiện các đối tượng đang được hoàn tất thủ tục để đưa đến các trại giam thi hành bản án tòa đã tuyên.

Với thành tích đặc biệt xuất sắc này, thay mặt lãnh đạo Công an tỉnh, đồng chí Đại tá Nguyễn Đức Hải - Phó Giám đốc Công an tỉnh, Thủ trưởng Cơ quan Thi hành án hình sự Công an tỉnh Nghệ An đã chúc mừng và thưởng cho đơn vị.                                  

Tin mới