Công an Nghi Lộc bắt giữ hơn 200 đối tượng phạm tội

(Baonghean.vn) - Trong năm 2017, Công an huyện Nghi Lộc đã bắt giữ 184 đối tượng phạm tội hình sự, 22 đối tượng phạm tội về ma túy, thu giữ và trả lại cho bị hại hơn 1 tỷ đồng.

Năm 2017, Công an huyện Nghi Lộc đã điều tra, khám phá 69/72 vụ việc phạm pháp hình sự, đạt tỷ lệ 95,8%.

2 đối tượng Nguyễn Văn Khá, Thái Viết Nhương cùng tang vật trong Chuyên án 217T bị bắt giữ. Ảnh: Nhật Tuấn
2 đối tượng Nguyễn Văn Khá, Thái Viết Nhương cùng tang vật trong Chuyên án 217T bị bắt giữ. Ảnh: Nhật Tuấn

Theo đó, Cơ quan CSĐT đã bắt giữ 184 đối tượng, thu giữ nhiều phương tiện, tài sản trả lại cho người bị hại với tổng trị giá hơn 1 tỷ đồng. 

Đáng chú ý, đơn vị khám phá thành công Chuyên án 217T bắt ổ nhóm gây ra 5 vụ trộm trên địa bàn; Chuyên án 717X, bắt giữ 3 đối tượng gây ra 3 vụ trộm xe máy của công nhân tại Khu công nghiệp Nam Cấm; Chuyên án 917T bắt giữ 2 đối tượng gây ra 5 vụ trộm tại các nhà thờ công giáo...

Trong năm, Công an huyện Nghi Lộc còn phát hiện, bắt giữ 16 vụ, 22 đối tượng tội phạm về ma túy. Trong đó, khởi tố 13 vụ, 18 đối tượng; tăng 3 vụ, 1 đối tượng so với năm 2016. 

Công an huyện Nghi Lộc bàn giao cho đại diện Hội đồng Mục vụ giáo xứ Làng Anh, xã Nghi Phong số tài sản bị trộm vào đêm 7/9. Ảnh: Nhật Tuấn
Công an huyện Nghi Lộc bàn giao cho đại diện Hội đồng Mục vụ giáo xứ Làng Anh, xã Nghi Phong số tài sản bị trộm vào đêm 7/9. Ảnh: Nhật Tuấn

Tang vật thu giữ 29,86 gam heroin; 1.026,42 gam ma túy đá; 2 xe máy, 6 điện thoại di động; 26,5 triệu đồng và 480 kíp Lào cùng nhiều vật dụng phục vụ sử dụng, mua bán ma túy của các đối tượng./.

Nhật Tuấn

TIN LIÊN QUAN

Tin mới