Công an - Quân đội tăng cường phối hợp thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh

(Baonghean.vn) - Sáng 31/7, Bộ Công an và Bộ Quốc phòng phối hợp tổ chức Hội nghị giao ban 6 tháng đầu năm 2020 tại 64 điểm cầu trong cả nước.

Hội nghị do các đồng chí: Thiếu tướng Trần Quốc Tỏ - Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; Thượng tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đồng chủ trì.

Tại điểm cầu Công an tỉnh Nghệ An, đồng chí Lê Hồng Vinh, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và đồng chí Đại tá Lê Xuân Hoài, Phó Giám đốc Công an tỉnh đồng chủ trì Hội nghị. Ảnh: Xuân Bắc
Tại điểm cầu Nghệ An, đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh và đồng chí Đại tá Lê Xuân Hoài - Phó Giám đốc Công an tỉnh đồng chủ trì Hội nghị. Ảnh: Xuân Bắc

6 tháng đầu năm 2020, lực lượng Công an nhân dân và Quân đội nhân dân đã phối hợp quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Nghị định 03; tham mưu với Đảng, Nhà nước xử lý kịp thời, hiệu quả các tình huống phức tạp về quốc phòng, an ninh, không để bị động, bất ngờ; phát huy vai trò xung kích, nòng cốt trên mặt trận phòng, chống dịch Covid-19.

Công tác phối hợp giữa hai lực lượng đã góp phần quan trọng bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, giữ vững ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội, phục vụ tích cực nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội và đối ngoại của đất nước. 

Tại hội nghị, các đại biểu tham dự đã chỉ ra những nguyên nhân, bài học và những khó khăn trong việc phối hợp giữa hai lực lượng. Đồng thời đóng góp nhiều ý kiến, kiến nghị để việc phối hợp giữa hai lực lượng được nhanh, chặt chẽ và hiệu quả hơn.

Phát biểu kết luận hội nghị, Thiếu tướng Trần Quốc Tỏ đề nghị hai lực lượng và các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương tiếp tục phối hợp tích cực hơn nữa để việc thực hiện Nghị định 03 được thuận lợi, hiệu quả.

Đặc biệt hai lực lượng công an và quân đội ở địa phương cần chủ động, tích cực, sáng tạo phối hợp với nhau theo quy định để có thể hoàn thành nhiệm vụ,  không để bị động, bất ngờ; nắm chắc, dự báo sớm tình hình để tham mưu với Đảng, Nhà nước và cấp ủy, chính quyền các địa phương giải quyết nhanh, hiệu quả những sự việc phát sinh, bảo vệ an ninh quốc gia, đấu tranh phòng, chống tội phạm và nhiệm vụ quốc phòng ngày càng hiệu quả./.      

Tin mới