Công an Thành phố Vinh sẽ kiểm tra nồng độ cồn tất cả các ngày trong tuần

(Baonghean.vn) - Ngoài 2 chốt kiểm soát, Công an thành phố Vinh còn có 1 tổ cơ động, với mục tiêu nhằm kiểm soát, ngăn ngừa tình trạng sử dụng rượu, bia trước khi lái xe, góp phần giảm tai nạn giao thông.
Thời gian gần đây liên tiếp xảy ra các vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xuất phát từ nguyên nhân do sử dụng rượu bia khi điều khiển phương tiện, đặc biệt là vụ tai nạn xảy ra trên địa bàn tỉnh Bắc Giang làm 3 người trong một gia đình tử vong. Vì vậy, trên cơ sở chỉ đạo chung, Công an TP.Vinh đã chỉ đạo Đội Cảnh sát giao thông - trật tự tập trung xử lý đối với trường hợp điều khiển xe trên đường mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn. Ảnh: Đình Tuyên

Thời gian gần đây liên tiếp xảy ra các vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xuất phát từ nguyên nhân do sử dụng rượu bia khi điều khiển phương tiện, đặc biệt là vụ tai nạn xảy ra trên địa bàn tỉnh Bắc Giang làm 3 người trong một gia đình tử vong. Vì vậy, trên cơ sở chỉ đạo chung, Công an TP.Vinh đã chỉ đạo Đội Cảnh sát giao thông - trật tự tập trung xử lý đối với trường hợp điều khiển xe trên đường mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn. Ảnh: Đình Tuyên

Theo đó, kế hoạch tuần tra kiểm soát của Đội Cảnh sát giao thông - trật tự Công an TP.Vinh sẽ triển khai trên tất cả các tuyến đường, vào tất cả các ngày trong tuần. Ảnh: Đ.T

Theo đó, kế hoạch tuần tra kiểm soát của Đội Cảnh sát giao thông - trật tự Công an TP.Vinh sẽ triển khai trên tất cả các tuyến đường, vào tất cả các ngày trong tuần. Ảnh: Đ.T

Đặc biệt vào các khung giờ vào buổi tối. Trong đó, sẽ tập trung kiểm tra đối với người điều khiển ô tô và xe máy. Ảnh: Đ.T

Đặc biệt vào các khung giờ vào buổi tối. Trong đó, sẽ tập trung kiểm tra đối với người điều khiển ô tô và xe máy. Ảnh: Đ.T

Ghi nhận của phóng viên trong tối 6/6, tại 2 chốt kiểm soát trên đường Nguyễn Du và Đại lộ Lê Nin, cơ bản người dân chấp hành nghiêm quy định “Đã uống rượu, bia thì không lái xe”, tuy nhiên vẫn có số ít trường hợp vi phạm. Ảnh: Đ.T

Ghi nhận của phóng viên trong tối 6/6, tại 2 chốt kiểm soát trên đường Nguyễn Du và Đại lộ Lê Nin, cơ bản người dân chấp hành nghiêm quy định “Đã uống rượu, bia thì không lái xe”, tuy nhiên vẫn có số ít trường hợp vi phạm. Ảnh: Đ.T

Đơn cử trường hợp anh T.Đ.H, điều khiển xe ô tô BKS 37A - 94xxx, có nồng độ cồn được đo là 0,131 mg/lít khí thở. Ảnh: Đ.T

Đơn cử trường hợp anh T.Đ.H, điều khiển xe ô tô BKS 37A - 94xxx, có nồng độ cồn được đo là 0,131 mg/lít khí thở. Ảnh: Đ.T

Tất cả các trường hợp vi phạm đều bị xử lý. Ảnh: Đ.T

Tất cả các trường hợp vi phạm đều bị xử lý. Ảnh: Đ.T

Phương tiện của lái xe vi phạm được các chiến sĩ Đội Cảnh sát giao thông - trật tự Công an TP.Vinh niêm phong đưa về trụ sở giải quyết. Ảnh: Đ.T

Phương tiện của lái xe vi phạm được các chiến sĩ Đội Cảnh sát giao thông - trật tự Công an TP.Vinh niêm phong đưa về trụ sở giải quyết. Ảnh: Đ.T

Được biết, ngoài 2 chốt kiểm soát, còn 1 tổ lưu động sẽ tuần tra khắp các tuyến đường để kịp thời phát hiện lái xe có dấu hiệu sử dụng rượu bia. Với mục tiêu, bên cạnh tuyên truyền, hình thành thói quen cho người dân “Đã uống rượu, bia, không lái xe”, sẽ xử lý nghiêm, kịp thời các trường hợp vi phạm, góp phần đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phòng ngừa tai nạn đáng tiếc xảy ra. Ảnh: Đ.T

Được biết, ngoài 2 chốt kiểm soát, còn 1 tổ lưu động sẽ tuần tra khắp các tuyến đường để kịp thời phát hiện lái xe có dấu hiệu sử dụng rượu bia. Với mục tiêu, bên cạnh tuyên truyền, hình thành thói quen cho người dân “Đã uống rượu, bia, không lái xe”, sẽ xử lý nghiêm, kịp thời các trường hợp vi phạm, góp phần đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phòng ngừa tai nạn đáng tiếc xảy ra. Ảnh: Đ.T

Chốt kiểm soát nồng độ cồn trên đường Nguyễn Du vào tối 6/6. Clip: Đình Tuyên - Đặng Cường

Tin mới