Công an thành phố Vinh sẽ trực chiến suốt đêm giao thừa để chống pháo

(Baonghean.vn)- Sáng 4/2, UBND thành phố Vinh tổ chức lễ ra quân phòng chống pháo dịp tết Bính Thân năm 2016.

1
 

Để tăng cường đấu tranh phòng chống pháo dịp tết Bính Thân và nhất là trong đêm giao thừa, thành phố Vinh đã huy động toàn bộ các lực lượng chức năng, tổ chức đoàn thể và 25 phường xã tham gia lễ ra quân.

Chủ tịch UBND thành phố đã giao nhiệm vụ cụ thể cho các lực lượng và các phường, xã phải đẩy mạnh tuyên truyền và tăng cường tuần tra kiểm soát địa bàn các khối dân cư. Kiên quyết đấu tranh, bắt giữ xử lý nghiêm các đối tượng mua bán, vận chuyển, sản xuất và đốt các loại pháo.

 

Đặc biệt, trong đêm giao thừa từ 19h tối 29 đến 5h sáng ngày mùng 1 yêu cầu lực lượng công an thành phố phân bổ lực lượng xuống tận các khối xóm dân cư, nhất là 2 xã trọng điểm về đốt pháo là xã Nghi Phú và xã Hưng Lộc để đấu tranh bắt giữ các đối tượng vi phạm về đốt pháo.

Sau lễ ra quân các lực lượng chức năng và các phường xã đã diễu hành trên các tuyến đường chính để tuyên truyền phòng chống pháo trong dịp tết

Thanh Tâm

TIN LIÊN QUAN

Tin mới