Công an tỉnh Nghệ An đón nhận Huân chương Chiến công hạng Ba

(Baonghean.vn) - Sáng 11/1, Công an tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2021 và triển khai chương trình công tác năm 2022.

Dự và chỉ đạo Hội nghị có các đồng chí: Thượng tướng Lương Tam Quang - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Nam Đình - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh. 

Các đồng chí lãnh đạo Bộ Công an, tỉnh Nghệ An tham dự Hội nghị. Ảnh: Phạm Bằng
Các đồng chí lãnh đạo Bộ Công an, tỉnh Nghệ An tham dự Hội nghị. Ảnh: Phạm Bằng

HOÀN THÀNH XUẤT SẮC NHIỆM VỤ

Báo cáo kết quả công tác năm 2021, Đại tá Nguyễn Đức Hải - Phó Giám đốc Công an tỉnh cho biết, trong năm, Công an tỉnh đã chủ động, tích cực tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh nhiều văn bản chỉ đạo ngay từ đầu nhiệm kỳ đảm bảo kịp thời, toàn diện, sát, đúng tình hình, huy động được sức mạnh của hệ thống chính trị trong công tác đảm bảo ANTT.

Công an tỉnh đã chủ động triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp, giải pháp bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia, không để xảy ra đột xuất, bất ngờ. Bảo vệ tuyệt đối các đoàn lãnh đạo Đảng, Nhà nước, khách đến thăm, làm việc và các sự kiện chính trị - xã hội lớn trên địa bàn.

Cùng đó, đấu tranh quyết liệt, có hiệu quả đối với các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, không để xảy ra tội phạm có tổ chức hoạt động theo kiểu "xã hội đen". Tội phạm về trật tự xã hội giảm 11%, tỷ lệ điều tra khám phá đạt 89,6%, trong đó án rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng đạt 100%.

Thiếu tướng Phạm Thế Tùng - Giám đốc Công an tỉnh khai mạc Hội nghị. Ảnh: Phạm Bằng
Thiếu tướng Phạm Thế Tùng - Giám đốc Công an tỉnh khai mạc Hội nghị. Ảnh: Phạm Bằng

Công tác quản lý nhà nước về ANTT được tăng cường chỉ đạo. Có nhiều giải pháp làm giảm tai nạn giao thông trên cả 3 tiêu chí. Công tác cải cách hành chính được tiếp tục chỉ đạo quyết liệt, năm 2021 là năm thứ 6 được Bộ Công an xếp thứ nhất về chỉ số cải cách hành chính trong toàn lực lượng Công an nhân dân. 

Công an tỉnh cũng đã triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp nhằm góp phần ngăn chặn dịch Covid-19. Phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc; Công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, hậu cần, kỹ thuật, đối ngoại đạt được nhiều kết quả nổi bật. 

KHÔNG ĐỂ BỊ ĐỘNG, BẤT NGỜ TRONG MỌI TÌNH HUỐNG

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Thượng tướng Lương Tam Quang - Thứ trưởng Bộ Công an đánh giá, năm 2021 mặc dù chịu tác động của các yếu tố, đặc biệt là dịch Covid-19 nhưng Công an tỉnh Nghệ An đã tích cực, nhanh chóng, chuyển trạng thái, thể hiện vai trò nòng cốt, tuyến đầu trong phong trào đảm bảo ANTT, phòng chống dịch Covid-19, khắc phục lụt bão, thiên tai. 

Thượng tướng Lương Tam Quang - Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu chỉ đạo Hội nghị. Ảnh: Phạm Bằng
Thượng tướng Lương Tam Quang - Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu chỉ đạo Hội nghị. Ảnh: Phạm Bằng

Công an tỉnh đã không bị động, bất ngờ trong các tình huống; trật tự an toàn xã hội có chuyển biến rõ nét, công tác đấu tranh phòng chống tội phạm đạt kết quả cao; tai nạn giao thông, cải cách hành chính tiếp tục được đẩy mạnh hiệu quả. Công an tỉnh Nghệ An năm thứ 7 được Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2021. Thay mặt Bộ Công an, Thượng tướng Lương Tam Quang ghi nhận, đánh giá cao, chúc mừng những kết quả mà cán bộ, chiến sỹ Công an Nghệ An đạt được trong năm 2021. 

Cho rằng, năm 2022, yếu tố phức tạp về tình hình ANTT còn nhiều tiềm ẩn, với các thủ đoạn mới, trong khi Nghệ An là địa bàn chiến lược, trọng yếu, Thứ trưởng Bộ Công an đề nghị Công an tỉnh sớm nhận diện các thời cơ, thách thức, khó khăn đang đặt ra, để chủ động tham mưu cho các cấp ủy, chính quyền triển khai các phương án, các kế hoạch ứng phó, phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý kịp thời, hiệu quả các tình huống phức tạp có thể xảy ra, ngay từ đầu, ngay từ cơ sở.

Thượng tướng Lương Tam Quang - Thứ trưởng Bộ Công an trao cho lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An. Ảnh: Phạm Bằng
Thượng tướng Lương Tam Quang - Thứ trưởng Bộ Công an trao Huân chương Chiến công hạng Ba cho lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An. Ảnh: Phạm Bằng

Về nhiệm vụ công tác năm 2022, Thượng tướng Lương Tam Quang yêu cầu Công an tỉnh Nghệ An thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các chỉ đạo của Trung ương, Bộ Công an. Về ANTT, phải tuyệt đối không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống, không chủ quan, lơ là trước các loại tội phạm truyền thống, phi truyền thống, xem đây là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên, bởi hiện nay, diễn biến tình hình thế giới và khu vực rất phức tạp.

Về công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, Thứ trưởng Bộ Công an yêu cầu Công an tỉnh phải làm tốt công tác phòng ngừa, triệt tiêu các điều kiện nảy sinh tội phạm ngay từ cơ sở. Có giải pháp thực chất ngăn ngừa, đấu tranh phòng chống tội phạm hình sự; tạo sự chuyển biến rõ nét trong xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng ngày càng vững mạnh, chính quy, trong sạch, hiện đại. 

Đồng chí Thái Thanh Quý - Bí thư Tỉnh ủy thừa ủy quyền trao Huân chương Chiến công hạng Nhì cho phòng An ninh đối ngoại Công an tỉnh. Ảnh: Phạm Bằng
Đồng chí Thái Thanh Quý - Bí thư Tỉnh ủy thừa ủy quyền trao Huân chương Chiến công hạng Nhì cho phòng An ninh đối ngoại Công an tỉnh. Ảnh: Phạm Bằng
Đồng chí Thái Thanh Quý - Bí thư Tỉnh ủy thừa ủy quyền trao Huân chương Chiến công hạng Nhì cho phòng An ninh đối nội Công an tỉnh. Ảnh: Phạm Bằng
Đồng chí Thái Thanh Quý - Bí thư Tỉnh ủy thừa ủy quyền trao Huân chương Chiến công hạng Nhì cho phòng An ninh đối nội Công an tỉnh. Ảnh: Phạm Bằng

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Đức Trung - Chủ tịch UBND tỉnh khái quát những kết quả nổi bật về tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh trong năm 2021 và nhấn mạnh, có sự đóng góp quan trọng của Công an tỉnh. Lãnh đạo tỉnh chúc mừng, biểu dương, đánh giá cao, cảm ơn những kết quả, chiến công mà Công an tỉnh đạt được trong năm 2021, đóng góp quan trọng vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. 

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị. Ảnh: Phạm Bằng
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị. Ảnh: Phạm Bằng

Nhấn mạnh mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội trong năm 2022 của tỉnh đặt ra cao, trong bối cảnh còn nhiều thách thức, khó khăn, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Công an tỉnh quan tâm 5 nội dung. 

Theo đó, đề nghị Công an tỉnh tiếp tục tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh tổ chức thực hiện hiệu quả các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, Bộ Công an; phối hợp tốt với các cấp, các ngành đảm bảo công tác ANTT, xử lý các vấn đề phát sinh; chủ động nắm bắt, xử lý nhanh, sớm những vấn đề liên quan, đảm bảo an ninh - quốc phòng trên địa bàn tỉnh. 

Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Chủ tịch UBND tỉnh tặng Cờ thi đua cho các tập thể thuộc Công an tỉnh. Ảnh: Phạm Bằng
Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Chủ tịch UBND tỉnh tặng Cờ thi đua cho các tập thể thuộc Công an tỉnh. Ảnh: Phạm Bằng

Công an tỉnh cũng cần tiếp tục thực hiện các biện pháp, đấu tranh quyết liệt với các loại tội phạm, đặc biệt dịp trước, trong và sau Tết, đảm bảo ANTT, trật tự an toàn xã hội cho Nhân dân đón Tết an toàn, ấm cúng.

Người đứng đầu UBND tỉnh cũng đề nghị Công an tỉnh tiếp tục thực hiện vai trò nòng cốt trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, thực hiện tốt công tác dân vận, hỗ trợ cho cấp ủy, chính quyền thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Tiếp tục phát huy tinh thần xung kích trong nhiệm vụ cùng với các lực lượng chuyển trạng thái phòng, chống dịch Covid-19 với tinh thần "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19". 

Nhân dịp này, tỉnh Nghệ An cũng cảm ơn sự quan tâm của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an trong thời gian qua và mong muốn tiếp tục nhận sự quan tâm, ủng hộ, tạo điều kiện để tỉnh Nghệ An, Công an tỉnh thực hiện và hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ trong năm 2022 và thời gian tới. 

Thượng tướng Lương Tam Quang - Thứ trưởng Bộ Công an thừa ủy quyền trao Huân chuơng Quân công hạng Ba cho Thiếu tướng Nguyễn Hữu Cầu - nguyên Giám đốc Công an tỉnh và trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba cho Đại tá Lê Văn Hoài - nguyên Phó Giám đốc Công an tỉnh. Ảnh: Phạm Bằng
Thượng tướng Lương Tam Quang - Thứ trưởng Bộ Công an thừa ủy quyền trao Huân chuơng Quân công hạng Ba cho Thiếu tướng Nguyễn Hữu Cầu - nguyên Giám đốc Công an tỉnh và trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba cho Đại tá Lê Văn Hoài - nguyên Phó Giám đốc Công an tỉnh. Ảnh: Phạm Bằng

Dịp này, 13 lượt tập thể, cá nhân của Công an tỉnh được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương các hạng; 719 lượt tập thể, cá nhân được Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Công an, Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen. Công an tỉnh Nghệ An lần thứ 7 liên tiếp được Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ thi đua xuất sắc năm 2021. 

Tin mới