Công an TP. Vinh đồng loạt ra quân, mạnh tay xử lý lái xe vi phạm nồng độ cồn

(Baonghean.vn) - Ngay trong đêm đầu ra quân triển khai Kế hoạch của Công an tỉnh về mở đợt cao điểm kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông, Đội Cảnh sát giao thông- trật tự (Công an TP. Vinh) đã phát hiện 4 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.
Tối 22/6, Đội Cảnh sát giao thông - trật tự (Công an thành phố Vinh) tổ chức 2 tổ công tác tập trung xử lý vi phạm về nồng độ cồn tại một số tuyến đường trọng điểm trên địa bàn. Ảnh: Đình Tuyên

Tối 22/6, Đội Cảnh sát giao thông - trật tự (Công an thành phố Vinh) tổ chức 2 tổ công tác tập trung xử lý vi phạm về nồng độ cồn tại một số tuyến đường trọng điểm trên địa bàn. Ảnh: Đình Tuyên

Kiểm tra nồng độ cồn trên địa bàn thành phố Vinh vào tối ngày 22/6. Clip: Đ.T- Đ.C

Theo ghi nhận, người tham gia giao thông tại các điểm kiểm tra đều chấp hành, phần lớn cho rằng đây là việc làm cần thiết. Ảnh: Đ.T

Theo ghi nhận, người tham gia giao thông tại các điểm kiểm tra đều chấp hành, phần lớn cho rằng đây là việc làm cần thiết. Ảnh: Đ.T

Đặc biệt, nhiều người là mẹ, làm vợ đi cùng tỏ ra rất hài lòng vì việc tăng cường của Cảnh sát giao thông trong kiểm tra, xử lý lỗi vi phạm nồng độ cồn sẽ giúp cho chồng, con biết cân nhắc, giữ mình trước những cuộc vui. Ảnh: Đ.T

Đặc biệt, nhiều người là mẹ, làm vợ đi cùng tỏ ra rất hài lòng vì việc tăng cường của Cảnh sát giao thông trong kiểm tra, xử lý lỗi vi phạm nồng độ cồn sẽ giúp cho chồng, con biết cân nhắc, giữ mình trước những cuộc vui. Ảnh: Đ.T

Theo như kế hoạch, ngoài phương tiện ô tô thì mô tô - xe máy là phương tiện sẽ được chú trọng kiểm tra. Ảnh: Đ.T

Theo như kế hoạch, ngoài phương tiện ô tô thì mô tô - xe máy là phương tiện sẽ được chú trọng kiểm tra. Ảnh: Đ.T

Việc kiểm tra nhanh chóng do đó sẽ không ảnh hưởng đến quá trình lưu thông của các phương tiện, đồng thời mỗi người sử dụng một ống thổi đảm bảo các quy định về phòng, chống dịch Covid-19. Ảnh: Đ.T

Việc kiểm tra nhanh chóng do đó sẽ không ảnh hưởng đến quá trình lưu thông của các phương tiện, đồng thời mỗi người sử dụng một ống thổi đảm bảo các quy định về phòng, chống dịch Covid-19. Ảnh: Đ.T

Trong buổi tối đầu tiên, tại các điểm lập chốt kiểm tra, lực lượng đã kiểm tra hàng chục trường hợp cả ô tô, mô tô - xe máy, qua đó phát hiện, lập biên bản 4 trường hợp, trong đó có 1 ô tô, 3 xe máy, tất cả các trường hợp vi phạm đều bị tạm giữ phương tiện. Ảnh: Đ.T

Trong buổi tối đầu tiên, tại các điểm lập chốt kiểm tra, lực lượng đã kiểm tra hàng chục trường hợp cả ô tô, mô tô - xe máy, qua đó phát hiện, lập biên bản 4 trường hợp, trong đó có 1 ô tô, 3 xe máy, tất cả các trường hợp vi phạm đều bị tạm giữ phương tiện. Ảnh: Đ.T

Với quan điểm làm nghiêm, bởi vậy mặc dù các trường hợp vi phạm phần lớn đều gọi điện cho người thân, tuy nhiên đều bị lập biên bản xử lý. Ảnh: Đ.T

Với quan điểm làm nghiêm, bởi vậy mặc dù các trường hợp vi phạm phần lớn đều gọi điện cho người thân, tuy nhiên đều bị lập biên bản xử lý. Ảnh: Đ.T

Trung tá Phan Hiền - Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông - trật tự Công an TP. Vinh cho biết: Cùng với tập trung xử lý các lỗi vi phạm khác theo như kế hoạch được triển khai đến hết ngày 20/9/2022, riêng về lỗi vi phạm nồng độ cồn, sẽ tập trung kiểm tra vào các khung giờ cao điểm buổi trưa, tối. Đối với các trường hợp vi phạm là đảng viên, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang... sẽ gửi thông báo về cơ quan quản lý để có biện pháp xử lý theo quy định. Ảnh: Đ.T

Trung tá Phan Hiền - Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông - trật tự Công an TP. Vinh cho biết: Cùng với tập trung xử lý các lỗi vi phạm khác theo như kế hoạch được triển khai đến hết ngày 20/9/2022, riêng về lỗi vi phạm nồng độ cồn, sẽ tập trung kiểm tra vào các khung giờ cao điểm buổi trưa, tối. Đối với các trường hợp vi phạm là đảng viên, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang... sẽ gửi thông báo về cơ quan quản lý để có biện pháp xử lý theo quy định. Ảnh: Đ.T

Tin mới