Công an TP. Vinh huy động 300 lượt cán bộ, chiến sĩ điều tiết giao thông dịp Tết

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Trước nguy cơ ùn tắc và diễn biến phức tạp của tình hình giao thông trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, trên cơ sở Kế hoạch chung của UBND thành phố Vinh, Công an thành phố Vinh đã xây dựng Kế hoạch chi tiết về đảm bảo an toàn giao thông và chống ùn tắc trong dịp Tết.
Lực lượng cảnh sát giao thông điều tiết giao thông trên đường Lê Hồng Phong. Ảnh tư liệu: Hải Vương

Lực lượng cảnh sát giao thông điều tiết giao thông trên đường Lê Hồng Phong. Ảnh tư liệu: Hải Vương

Theo đó, Công an thành phố Vinh sẽ huy động 300 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia điều tiết, hướng dẫn giao thông trong dịp Tết nguyên đán Quý Mão, nhất là từ ngày 25 tháng Chạp, tức ngày 16/1 đến trưa mồng 1 Tết, tức 22/1/2023. Trong thời gian trên, các lực lượng sẽ túc trực tại gần 70 nút giao, tuyến phố của thành phố Vinh thường xuyên xảy ra ùn tắc vào giờ cao điểm hoặc lưu lượng phương tiện đi lại nhiều để hướng dẫn giao thông.

Hướng dẫn giao thông tại đường Hồ Tùng Mậu và đường Trường Thi. Ảnh tư liệu: Hải Vương

Hướng dẫn giao thông tại đường Hồ Tùng Mậu và đường Trường Thi. Ảnh tư liệu: Hải Vương

Trực tiếp quan sát tại các tuyến phố chính vào trưa 27 tháng Chạp, chúng tôi nhận thấy các điểm nút giao thông trọng điểm của thành phố như ngã tư ga Vinh, từ đường Mai Hắc Đế giao với đường Lê Lợi, ngã năm bùng binh Hải quan giao giữa đường Trường Thi và Lê Nin, Lê Hồng Phong, ngã tư Nguyễn Sĩ Sách giao với đường Lê Nin, ngã tư Hà Huy Tập giao với đường Nguyễn Sĩ Sách, ngã tư Phan Đăng Lưu với đường Trường Thi và Hồ Tùng Mậu, ngã năm Quán Bàu Quốc lộ 1 giao với đường 72 m Vinh- Cửa Lò… đều có các nhóm từ 5-7 chiến sĩ hướng dẫn giao thông từ các hướng về bùng binh nên giao thông đi lại vẫn đảm bảo, hiện tượng ùn tắc đã giảm so với lưu lượng xe và đi lại hiện nay.

Cảnh sát giao thông hướng dẫn, điều tiết phương tiện tại ngã năm Quán Bàu, nút giao giữa đường Hà Huy Tập với đại lộ Vinh- Cửa Lò. Ảnh: Nguyễn Hải

Cảnh sát giao thông hướng dẫn, điều tiết phương tiện tại ngã năm Quán Bàu, nút giao giữa đường Hà Huy Tập với đại lộ Vinh- Cửa Lò. Ảnh: Nguyễn Hải

Đại úy Hàn Quốc Huy - Đội phó Đội cảnh sát giao thông và trật tự, Công an thành phố Vinh cho biết: Đây là lực lượng nhiều nhất của thành phố có thể huy động để đảm bảo an toàn giao thông, giảm ùn tắc vào giờ cao điểm. Ngoài 100 cán bộ, chiến sĩ thuộc biên chế của đội, dịp này thành phố còn huy động thêm lực lượng khác hỗ trợ như thanh tra giao thông, cảnh sát quản lý trật tự hành chính, công an và dân phòng các phường, xã...

Đội liên ngành giám sát các hộ giải tỏa điểm nóng về lấn chiếm vỉa hè trước cổng Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa tỉnh, nút giao giữa đường Hồ Tông Thốc ra đại lộ Lê Nin thường xuyên gây ách tắc. Ảnh: Nguyễn Hải

Đội liên ngành giám sát các hộ giải tỏa điểm nóng về lấn chiếm vỉa hè trước cổng Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa tỉnh, nút giao giữa đường Hồ Tông Thốc ra đại lộ Lê Nin thường xuyên gây ách tắc. Ảnh: Nguyễn Hải

Hiện nay, do một số cụm đèn tín hiệu giao thông trên địa bàn đã xuống cấp nên thường xuyên xảy ra trục trặc, mất tín hiệu; mỗi lần như vậy Đội khá bị động trong điều phối, phân công lực lượng ứng trực điều tiết giao thông. Vì vậy, rất mong thành phố có kế hoạch đầu tư sửa chữa sớm; đồng thời mong muốn người dân có ý thức khi tham gia giao thông và các phường, xã tăng cường kiểm tra, xử lý các vi phạm trật tự, lấn chiếm lòng, lề đường, vỉa hè để phương tiện lưu thông được thuận lợi.

Đại diện Đội cảnh sát Giao thông - trật tự, Công an thành phố Vinh

Tin mới