Công an TP. Vinh ra quân đợt cao điểm đảm bảo trật tự ATGT, trật tự đô thị

(Baonghean.vn) - Sáng 31/12, Công an TP. Vinh tổ chức lễ ra quân thực hiện đợt cao điểm đảm bảo trật tự ATGT, trật tự đô thị, giải tỏa hành lang ATGT, vệ sinh môi trường, phòng, chống pháo nổ trước, trong và sau tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022.

Ngay sau lễ ra quân, các đội công tác, công an các phường, xã và toàn thể CBCS Công an TP.Vinh sẽ tập trung triển khai quyết liệt các giải pháp đấu tranh phòng, chống pháo có hiệu quả ngay tại địa bàn cơ sở theo Kế hoạch của UBND thành phố.

Trong đó, sẽ phối hợp với các lực lượng chức năng bao vây, phong tỏa các khu vực trọng điểm, phức tạp về pháo...

anh
Các lực lượng tại lễ ra quân đợt cao điểm. Ảnh: Đ.C

Cùng với đó, huy động các lực lượng với nòng cốt là Cảnh sát giao thông, Cảnh sát trật tự, Dân quân tự vệ, Bảo vệ dân phố tăng cường tuần tra, kiểm soát theo chuyên đề để xử lý các hành vi là nguyên nhân trực tiếp gây ùn tắc giao thông và TNGT. Gắn với đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm lợi dụng các tuyến giao thông hoạt động phạm tội.

anh
Trung tá Nguyễn Hàm Thắng - Phó trưởng Công an TP. Vinh phát lệnh đợt ra quân cao điểm đảm bảo trật tự đô thị, giải tỏa hành lang ATGT, vệ sinh môi trường, phòng chống pháo nổ trước, trong và sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022. Ảnh: Đ.C
anh
Các lực lượng triển khai nhiệm vụ ngay sau lễ ra quân. Ảnh: Đ.C

Chủ động hướng dẫn các cơ sở kinh doanh, các nơi đậu xe đảm bảo trật tự tại chợ, trung tâm thương mại và phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vòng vo, quay đầu xe trái quy định, đua càn, lạng lách, đánh võng gây mất an ninh, trật tự trên các tuyến đường. Tăng cường ra quân giải tỏa hành lang ATGT, vỉa hè, đảm bảo trật tự công cộng và trật tự đô thị theo Kế hoạch của UBND thành phố Vinh và Phương án 1568 của Công an TP. Vinh, không để xảy ra tai nạn, ách tắc giao thông trên địa bàn.

anh
CSGT Công an TP. Vinh điều tiết giao thông chống ùn tắc. Ảnh tư liệu: Đ.C

Kế hoạch của đợt ra quân đồng thời nêu rõ, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, các lực lượng phải thực hiện các biện pháp phòng, chống Covid-19, đảm bảo nghiêm túc, an toàn.

Tin mới