Công an TP. Vinh xử phạt nhiều trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng

(Baonghean.vn) - TP. Vinh đang thực hiện Chỉ thị 19, người dân bắt buộc phải đeo khẩu trang tại nơi công cộng, tuy nhiên nhiều người vẫn không chấp hành.
Clip: Q.A
Chiều 31/7, Tổ xử lý vi phạm Chỉ thị 19, Công an TP.Vinh tiếp tục ra quân tuần tra, xử lý những trường hợp vi phạm các quy định về phòng chống dịch Covid - 19.
Theo ghi nhận tại các khu vực như chợ dân sinh, công viên, hồ cá, các tuyến phố vẫn còn tình trạng người dân thờ ơ, không đeo khẩu trang hoặc đeo theo hình thức đối phó khi ra ngoài tập thể dục, câu cá, mua bán tại các khu chợ...
Một số thanh niên không đeo khẩu trang nơi công cộng trong chiều 31/7. Ảnh: Q.A
Một số thanh niên không đeo khẩu trang nơi công cộng trong chiều 31/7. Ảnh: Q.A

Đoàn công tác đã tiến hành lập biên bản vi phạm đối với 4 trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng, mức phạt từ 1 - 3 triệu đồng, nhắc nhở 15 trường hợp; đồng thời tuyên truyền cho người dân thực hiện nghiêm Chỉ thị 19 trong thời điểm dịch bệnh diễn biến phức tạp trên cả nước.

Công an TP.Vinh lập biên bản xử phạt các trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng. Ảnh: Q.A
Công an TP. Vinh lập biên bản xử phạt các trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng. Ảnh: Q.A

Thời gian tới, công an TP. Vinh sẽ tiếp tục tăng cường tuần tra, xử lý các hộ kinh doanh, người dân vi phạm các quy định về phòng chống dịch.

Tin mới