Công an triệu tập người vứt lợn dịch chết trên cầu ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Người đàn ông khai nhận, chở lợn đi ra bãi rác vứt nhưng bị rơi giữa đường nên để vậy bỏ đi.

Sáng 25/10, Công an phường Hòa Hiếu, thị xã Thái Hòa đã triệu tập ông Phạm Văn Minh - SN 1963, trú tại xóm 2, xã Nghĩa Thắng, huyện Nghĩa Đàn để làm rõ hành vi vứt lợn chết trên cầu Hiếu I.

Theo lời khai của ông Phạm Văn Minh, gia đình làm nghề chăn nuôi và buôn bán thịt lợn. Cách đây khoảng 1 tuần đã mua 4 con lợn con, trung bình khoảng hơn 20kg/con về nuôi, đến chiều ngày 21/10 thì 1 trong 4 con bị chết, không rõ nguyên nhân.

Đối tượng Phạm Văn Minh tại trụ sở công an phường Hòa Hiếu.
Đối tượng Phạm Văn Minh tại trụ sở công an phường Hòa Hiếu. Ảnh: Đàm Thủy

Rạng sáng ngày 22/10, ông Minh chở thịt lợn thành phẩm xuống chợ Hiếu, thuộc phường Hòa Hiếu, thị xã Thái Hòa để bán như thường ngày và có kèm theo cả con lợn con đã chết, với ý định đưa xuống bãi rác chợ Hiếu để vứt. Khi đang đi qua cầu Hiếu I (khoảng 5h), bì chứa lợn chết bị rơi xuống. Thấy xung quanh vắng vẻ, ông Minh vứt luôn chiếc bì trên cầu rồi tiếp tục đi thẳng đến chợ Hiếu để bán thịt.

 Xác lợn vứt trên cầu Hiếu I  phát hiện vào sáng ngày 22/10
Xác lợn vứt trên cầu Hiếu I phát hiện vào sáng ngày 22/10. Ảnh tư liệu

Hành vi vứt xác gia cầm ra ngoài môi trường của ông Phạm Văn Minh đã vi phạm vào khoản 6, Điều 5 Nghị định 90 của Chính phủ quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực thú y.                  

Ở một diễn biến khác, cùng ngày, trao đổi với P.V, ông Lê Đình Thanh - Phó Chủ tịch UBND huyện Thanh Chương cho biết hiện huyện đã chỉ đạo công an vào cuộc để điều tra, xác minh đối tượng vứt các bao tải lợn chết xuống khu vực Rú Nguộc, xã Ngọc Sơn để xử lý theo quy định của pháp luật.
Sáng 23/10, người dân vùng Rú Nguộc (Thanh Chương) phát hiện hàng chục bao tải lợn chết bị vứt xuống cống gần khu vực sông Lam. Ảnh tư liệu: Văn Lý
Sáng 23/10, người dân vùng Rú Nguộc (Thanh Chương) phát hiện hàng chục bao tải lợn chết bị vứt xuống cống gần khu vực sông Lam. Ảnh tư liệu: Văn Lý
Bên cạnh đó, huyện Thanh Chương cũng chỉ đạo các xã tăng cường công tác tuyên truyền, thường xuyên kiểm tra, giám sát khu vực sông hồ, mương cống, nhất là tại các địa phương đã xảy ra dịch.
Trước đó, sáng 23/10, người dân vùng Rú Nguộc (Thanh Chương) phát hiện hàng chục bao tải lợn chết bị vứt xuống cống gần khu vực sông Lam bốc múi hôi thối và đã báo chính quyền địa phương để xử lý.
Con sông Rào Gang chảy qua địa bàn xã Ngọc Sơn thường xuyên có tình trạng lợn chết trôi qua. Ảnh: Xuân Hoàng
Con sông Rào Gang chảy qua địa bàn xã Ngọc Sơn thường xuyên có tình trạng lợn chết trôi qua. Ảnh: Xuân Hoàng
Ông Thái Văn An - Chủ tịch UBND xã Ngọc Sơn cho biết: Khu vực Rú Nguộc là địa điểm nóng về tình trạng vứt xác động vật và rác thải bừa bãi, gây ô nhiễm môi trường. Các đối tượng thường lợi dụng lúc trời tối, vắng người qua lại để thực hiện hành vi này. Hiện chúng tôi đang kiến nghị với huyện bố trí lắp đặt hệ thống camera tại khu vực này.
Bên cạnh tuyên truyền nghiêm cấm vứt xác lợn, huyện Thanh Chương cũng đang chỉ đạo Trạm Chăn nuôi và Thú y huyện phối hợp với lực lượng công an tăng cường kiểm tra, rà soát các xe chở lợn vận chuyển ra vào địa bàn.
Hiện trên địa bàn huyện Thanh Chương có 26 xã đang có dịch tả lợn châu Phi chưa qua 30 ngày dịch. Số lượng lợn buộc phải tiêu hủy 5.531 con, tổng trọng lượng trên 195 tấn lợn hơi.
Người dân xã Thanh Phong tăng cường rắc vôi bột chống dịch xâm nhập. Ảnh: Xuân Hoàng.
Người dân xã Thanh Phong tăng cường rắc vôi bột chống dịch xâm nhập. Ảnh: Xuân Hoàng.

Tin mới