Công binh Nghệ An phá nổ quả bom nặng gần 230 kg

(Baonghean.vn) - Ban Chỉ huy Quân sự huyện Nghi Lộc vừa phối hợp Ban Công binh Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An tổ chức di dời và tiêu hủy thành công một quả bom Mỹ sót lại sau chiến tranh.

Trước đó, ngày 18/3, Công ty TNHH Bình Thành tiến hành nạo vét lòng sông cầu cảng, bờ tả sông Lam, thuộc xóm 6 xã Phúc Thọ (huyện Nghi Lộc) phát hiện một quả bom Mỹ bị vùi sâu dưới đất. Theo thông tin trên thân bom, quả bom này nặng 500 Pound, tương đương 226,796 kg.

Lực lượng quân sự di dời quả bom đến nơi tiêu hủy. Ảnh: Khánh Ly
Lực lượng quân sự di dời quả bom đến nơi tiêu hủy. Ảnh: Nhật Tuấn

Ngay sau nhận được thông tin, Ban Chỉ huy Quân sự xã Phúc Thọ tổ chức cảnh giới, bảo vệ hiện trường.

Sáng 19/3, BCH Quân sự huyện Nghi Lộc phối hợp Ban Công binh Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An tổ chức bốc và di dời quả bom trên từ khu cầu cảng đến Khe Xanh thuộc xóm 3 xã Nghi Hưng để phá nổ theo quy định. Quá trình tiêu hủy diễn ra an toàn.

Theo Thiếu tá Trần Văn Đức - trợ lý Công binh, Ban Công binh (BCH Quân sự tỉnh Nghệ An), quả bom phát nổ gây ảnh hưởng trong vùng có bán kính 1.000m, trong đó phạm vi nguy hiểm có bán kính 500m.

Tin mới