Công bố nghị quyết thành lập xã, thị trấn của Ban Thường vụ Quốc hội tại huyện Nam Đàn

(Baonghean.vn) - Sáng 20/2, huyện Nam Đàn công bố quyết định thành lập 3 đơn vị hành chính cấp xã mới gồm: xã Trung Phúc Cường, xã Thượng Tân Lộc và thị trấn Nam Đàn.
Cán bộ chủ chốt thị trấn Nam Đàn mới nhận nhiệm vụ. Ảnh: Thúy Tình
Cán bộ chủ chốt thị trấn Nam Đàn mới nhận nhiệm vụ. Ảnh: Thúy Tình

Đây là bước thực hiện Nghị quyết 831 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Nghệ An. Theo đó, xã Trung Phúc Cường được thành lập trên cơ sở sáp nhập 3 xã: Nam Trung, Nam Phúc, Nam Cường. Sau khi sáp nhập xã mới có tổng diện tích tự nhiên 20,46 km2 và quy mô dân số 14.100 người.

Cùng đó, xã Thượng Tân Lộc mới được sáp nhập toàn bộ diện tích, dân số của 2 xã: Nam Lộc, Nam Tân và 4,10 km2 diện tích tự nhiên, 1.200 người thuộc xã Nam Thượng. Xã mới có tổng diện tích tự nhiên 31,20 km2, quy mô dân số 11.300 người.

Thị trấn Nam Đàn cũng sáp nhập thêm 3,20 km2 diện tích tự nhiên, 700 người của xã Nam Thượng và toàn bộ diện tích tự nhiên, dân số của xã Vân Diên. Sau sáp nhập thị Trấn Nam Đàn có tổng diện tích tự nhiên 18,70 km2, dân số 20.600 người.

Cùng với công bố quyết định thành lập xã, thị trấn mới, Nam Đàn cũng đã công bố quyết định các chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND; Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND, thành lập Ủy ban MTTQ và các tổ chức, đoàn thể.

Tại buổi lễ, lãnh đạo huyện Nam Đàn yêu cầu các xã, thị trấn sớm ổn định tình hình, tiếp tục xây dựng kế hoạch để sắp xếp lại đội ngũ công chức, phục vụ nhân dân tốt hơn; cùng đó, tích cực chuẩn bị tổ chức đại hội Đảng các cấp sắp tới.

Như vậy, sau khi sắp xếp, huyện Nam Đàn có 19 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 18 xã và 1 thị trấn. 

Tin mới