Công bố Quyết định Chủ tịch Liên đoàn lao động tỉnh Nghệ An

(Baonghean.vn) - Sáng 15/12, Liên đoàn lao động (LĐLĐ) tỉnh Nghệ An tổ chức Lễ Công bố quyết định về công tác cán bộ.

Dự lễ có đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Bùi Thanh An - Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy, Nguyễn Thị Thu Hường - Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Hồ Lê Ngọc - Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy; Ngọc Kim Nam - Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy; Võ Thị Minh Sinh - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An; Nguyễn Nam Đình - Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh.

Cùng dự có đồng chí Cao Thị Hiền - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Bùi Đình Long – Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Phạm Trọng Hoàng - Chánh Văn phòng Tỉnh ủy, cùng lãnh đạo một số sở, ngành liên quan. 
Đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy trao Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc điều động đồng chí Kha Văn Tám giữ chức vụ Chủ tịch LĐLĐ tỉnh. Ảnh: Thành Duy
Đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy trao Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc điều động đồng chí Kha Văn Tám giữ chức vụ Chủ tịch LĐLĐ tỉnh. Ảnh: Thành Duy

Ngày 9/12/2020, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An có Quyết định số 71-QĐ/TU điều động đồng chí Kha Văn Tám - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đến nhận công tác tại cơ quan LĐLĐ tỉnh Nghệ An và đảm nhận chức vụ Chủ tịch LĐLĐ tỉnh nhiệm kỳ 2018 - 2023.

Trước đó, Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị lần thứ IX, nhiệm kỳ 2018 - 2023, bầu bổ sung đồng chí Kha Văn Tám - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy vào Ủy viên Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh, bầu bổ sung vào ủy viên Ban Thường vụ và bầu giữ chức vụ Chủ tịch LĐLĐ tỉnh, nhiệm kỳ 2018 - 2023.

Đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy phát biểu giao nhiệm vụ cho đồng chí Kha Văn Tám. Ảnh: Thành Duy
Đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy phát biểu giao nhiệm vụ cho đồng chí Kha Văn Tám. Ảnh: Thành Duy

Ngày 3/12/2020, Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam đã có Quyết định số 1658/QĐ-TLĐ về việc công nhận kết quả bầu cử Ủy viên Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và chức danh Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Nghệ An khóa XVIII, nhiệm kỳ 2018 - 2023 đối với đồng chí Kha Văn Tám.

Trao Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và phát biểu giao nhiệm vụ cho tân Chủ tịch LĐLĐ tỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông nhấn mạnh đây là vinh dự và là trọng trách lớn.

Do đó, đồng chí Kha Văn Tám cùng tập thể lãnh đạo, cán bộ cơ quan LĐLĐ tỉnh và LĐLĐ các cấp cần có nhiều cố gắng hơn để thực hiện tốt vai trò đại diện và bảo vệ quyền lợi của người lao động, đặc biệt trong bối cảnh hiện nay, hoạt động tổ chức công đoàn có những điểm rất khác biệt sau khi nước ta tham gia nhiều hiệp định thương mại tự do thế hệ mới; qua đó tiếp tục khẳng định vai trò, vị trí của LĐLĐ.

Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy chúc mừng đồng chí Kha Văn Tám. Ảnh: Thành Duy
Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy chúc mừng đồng chí Kha Văn Tám. Ảnh: Thành Duy
Các đồng chí lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh chúc mừng đồng chí Kha Văn Tám. Ảnh: Thành Duy
Các đồng chí lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh chúc mừng đồng chí Kha Văn Tám. Ảnh: Thành Duy

Đồng chí Nguyễn Văn Thông đánh giá, tân Chủ tịch LĐLĐ tỉnh trưởng thành và kinh qua nhiều cấp lãnh đạo khác nhau, đã chứng minh rất tốt năng lực của mình ở từng cương vị, môi trường khác nhau. 

Trên cương vị mới, đồng chí Kha Văn Tám cần tiếp tục trau dồi phương pháp, rèn luyện, bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo của người đứng đầu cơ quan LĐLĐ tỉnh; là trung tâm quy tụ cao với cán bộ cấp dưới; đồng thời là cầu nối thực hiện tốt hơn mối quan hệ giữa LĐLĐ tỉnh với Tỉnh ủy, HĐND, UBND, các cơ quan lãnh đạo cấp tỉnh, các cơ quan thuộc MTTQ và các đoàn thể; qua đó giúp cho LĐLĐ tỉnh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ một cách toàn diện.

Các đồng chí lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chúc mừng đồng chí Kha Văn Tám. Ảnh: Thành Duy
Các đồng chí lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chúc mừng đồng chí Kha Văn Tám. Ảnh: Thành Duy
Các đồng chí lãnh đạo LĐLĐ tỉnh chúc mừng tân Chủ tịch LĐLĐ tỉnh. Ảnh: Thành Duy
Các đồng chí lãnh đạo LĐLĐ tỉnh chúc mừng tân Chủ tịch LĐLĐ tỉnh. Ảnh: Thành Duy

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cũng đề nghị tập thể lãnh đạo, cơ quan LĐLĐ tỉnh tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, giúp đỡ, chia sẻ, cộng sự thật cao với đồng chí Kha Văn Tám để đồng chí hoàn thành nhiệm vụ được giao. Đây cũng là cách để khẳng định được sự cống hiến của LĐLĐ tỉnh đối với việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của tỉnh, góp phần hoàn thành xuất sắc các mục tiêu, nhiệm vụ của Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX. 

Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Kha Văn Tám khẳng định đây là vinh dự song cũng là trách nhiệm rất lớn; trên cương vị, chức trách mới sẽ tiếp tục cố gắng phấn đấu, tu dưỡng phẩm chất đạo đức, nêu cao tinh thần trách nhiệm người đứng đầu cùng với tập thể Thường trực, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành và cơ quan LĐLĐ tỉnh đoàn kết, đồng lòng, đổi mới, sáng tạo để tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo đưa hoạt động công đoàn tỉnh Nghệ An ngày càng phát triển, góp phần tích cực vào nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh và xây dựng Đảng, hệ thống chính trị của tỉnh.

Tân Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Nghệ An Kha Văn Tám phát biểu nhận nhiệm vụ. Ảnh: Thành Duy
Tân Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Nghệ An Kha Văn Tám phát biểu nhận nhiệm vụ. Ảnh: Thành Duy

Đồng chí Kha Văn Tám sinh ngày 8/8/1972, quê quán ở xã Tam Đình, huyện Tương Dương, Nghệ An; có trình độ chuyên môn là Thạc sỹ Luật học, lý luận chính trị cao cấp. Đồng chí  trải qua nhiều đơn vị công tác và từng giữ chức vụ chủ chốt tại Tỉnh đoàn, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Quế Phong, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

Tin mới