Công bố quyết định của Thủ tướng phê chuẩn kết quả bầu 2 Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An

(Baonghean.vn) - Phát biểu nhận nhiệm vụ, các đồng chí tân Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An: Hoàng Nghĩa Hiếu và Bùi Đình Long khẳng định đây là vinh dự nhưng cũng là trách nhiệm vô cùng lớn lao mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh nhà tin tưởng giao phó và hứa sẽ luôn nỗ lực phấn đấu, đoàn kết hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Chiều 27/11, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức Lễ Công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu bổ sung các đồng chí: Hoàng Nghĩa Hiếu và Bùi Đình Long chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An. 

Các đồng chí: Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và Thái Thanh Quý - Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trao các quyết định phê chuẩn của Thủ tướng Chính phủ cho các đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu và Bùi Đình Long. Ảnh: Thành Cường

Các đồng chí: Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và Thái Thanh Quý  - Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trao các quyết định phê chuẩn của Thủ tướng Chính phủ cho các đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu và Bùi Đình Long. Ảnh: Thành Cường

Dự lễ công bố có các đồng chí: Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Thái Thanh Quý - Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh. Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Hồ Phúc Hợp - Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy; Cao Thị Hiền - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Nam Đình - Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh. Cùng dự có đồng chí Lê Ngọc Hoa - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh;…

Tại Quyết định 1666/QĐ-TTg ngày 19/11, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc phê chuẩn kết quả bầu bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở NN&PTNT.

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Thái Thanh Quý phát biểu giao nhiệm vụ cho 2 tân Phó Chủ tịch UBND tỉnh. Ảnh: Thành Cường
Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Thái Thanh Quý phát biểu giao nhiệm vụ cho 2 tân Phó Chủ tịch UBND tỉnh. Ảnh: Thành Cường

Tại Quyết định 1668/QĐ- TTg ngày 19/11, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc phê chuẩn kết quả bầu bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với đồng chí Bùi Đình Long - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy Nam Đàn.

Các quyết định trên có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Trước đó, sáng 11/11, tại kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVII đã bầu bổ sung 2 Phó Chủ tịch UBND tỉnh đối với các đồng chí: Hoàng Nghĩa Hiếu và Bùi Đình Long. 

Các đồng chí: Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Cao Thị Hiền - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chúc mừng 2 đồng chí tân Phó Chủ tịch UBND tỉnh. Ảnh: Thành Cường
Các đồng chí: Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Cao Thị Hiền - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chúc mừng 2 đồng chí tân Phó Chủ tịch UBND tỉnh. Ảnh: Thành Cường

Phát biểu giao nhiệm vụ cho 2 tân Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Thanh Quý đánh giá, qua các vị trí công tác đã trải qua, dù ở cương vị công tác nào, các đồng chí đều cố gắng, nỗ lực, phấn đấu và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

“Thủ tướng Chính phủ đã có các quyết định phê chuẩn kết quả bầu bổ sung Phó Chủ tịch UBND tỉnh. Đây là vinh dự rất lớn với 2 đồng chí nhưng cũng là trách nhiệm rất nặng nề” - Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, do đó đề nghị 2 tân Phó Chủ tịch UBND tỉnh tiếp cận nhanh, sớm bắt tay vào công việc.

Hiện nay đang là thời điểm chuẩn bị kết thúc nhiệm kỳ, bắt tay vào xây dựng kế hoạch, văn kiện đại hội của một nhiệm kỳ mới nên đòi hỏi các đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu và Bùi Đình Long phải tập trung cao, cùng tập thể lãnh đạo UBND tỉnh, chính quyền dốc hết sức hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2015 - 2020 và bắt tay xây dựng văn kiện, chương trình kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh của tỉnh trong nhiệm kỳ mới 2020 - 2025 sát thực tiễn, đúng định hướng.

Lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy và Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh chúc mừng 2 đồng chí tân Phó Chủ tịch UBND tỉnh. Ảnh: Thành Cường
Lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy và Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh chúc mừng 2 đồng chí tân Phó Chủ tịch UBND tỉnh. Ảnh: Thành Cường

Chủ tịch UBND tỉnh cũng mong muốn, các đồng chí tân Phó Chủ tịch UBND tỉnh nắm bắt thật chắc quy định, quy chế hoạt động của chính quyền, UBND tỉnh; từ đó nêu cao tinh thần gương mẫu, đầu tàu, là trung tâm đoàn kết, xây dựng tập thể UBND tỉnh thống nhất, hoàn thành các nhiệm vụ được giao phó. 

Để 2 đồng chí tân Phó Chủ tịch UBND tỉnh, cùng tập thể lãnh đạo UBND tỉnh hoàn thành nhiệm vụ, đồng chí Thái Thanh Quý đề nghị các thành viên UBND tỉnh, các ngành, chính quyền các cấp hết sức tạo điều kiện, ủng hộ, động viên, chia sẻ, hợp tác. 

Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu phát biểu nhận nhiệm vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh. Ảnh: Thành Cường
Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu phát biểu nhận nhiệm vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh.  Ảnh: Thành Cường

“Tin tưởng 2 tân Phó Chủ tịch UBND tỉnh sẽ phát huy tốt năng lực, phẩm chất, những thành quả, kinh nghiệm công tác trong thời gian vừa qua, sẽ là đầu tàu gương mẫu, tận tâm, tận lực, trách nhiệm trong công việc và trung tâm đoàn kết thống nhất để xây dựng tập thể UBND tỉnh ngày càng tốt hơn” - Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh khi kết thúc bài phát biểu giao nhiệm vụ.

Đồng chí Bùi Đình Long phát biểu nhận nhiệm vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh. Ảnh: Thành Cường
Đồng chí Bùi Đình Long phát biểu nhận nhiệm vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh.  Ảnh: Thành Cường

Phát biểu nhận nhiệm vụ, các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nghĩa Hiếu và Bùi Đình Long khẳng định đây là vinh dự nhưng cũng là trách nhiệm vô cùng lớn lao mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh nhà tin tưởng giao phó.

Các đồng chí tân Phó Chủ tịch UBND tỉnh hứa sẽ luôn nỗ lực phấn đấu, đoàn kết hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Tin mới