Công bố quyết định Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Nghệ An

(Baonghean.vn) - Chiều 22/7, Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật tỉnh tổ chức Lễ tiếp nhận viên chức và công bố Quyết định Phó Chủ tịch Hội cho đồng chí Phạm Thùy Vinh - Phó phòng Xuất bản, Báo Nghệ An.
Tham dự buổi lễ có các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh: Hồ Mậu Thanh - Giám đốc Sở Văn hóa và Thể Thao, Chủ tịch Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật tỉnh; Phạm Thị Hồng Toan - Tổng Biên tập Báo Nghệ An; đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Nội vụ; các đồng chí trong Ban Biên tập và trưởng, phó các phòng của Báo Nghệ An và Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật tỉnh.

Thực hiện Quyết định số 2225/QĐ-UBND ngày 14/6/2019 của UBND tỉnh về việc công nhận BCH Hội LH Văn học Nghệ thuật tỉnh Nghệ An khóa X, nhiệm kỳ 2018 - 2023 và Quyết định 793/QĐ-SNV ngày 12/7/2019 của Sở Nội vụ về việc tiếp nhận viên chức, đồng chí Hồ Mậu Thanh - Chủ tịch Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật đã trao quyết định Phó Chủ tịch Hội cho đồng chí Phạm Thùy Vinh.

 
Đồng chí Hồ Mậu Thanh - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao, Chủ tịch Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật tỉnh trao Quyết định và tặng hoa cho đồng chí Phạm Thùy Vinh. Ảnh: Hồ Phương
Đồng chí Hồ Mậu Thanh - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao, Chủ tịch Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật tỉnh trao Quyết định và tặng hoa cho đồng chí Phạm Thùy Vinh. Ảnh: Hồ Phương

Trao quyết định cho đồng chí Phạm Thùy Vinh, thay mặt lãnh đạo Hội, đồng chí Hồ Mậu Thanh khẳng định niềm vui khi được tiếp nhận một cán bộ trẻ, có năng lực, kinh nghiệm, tâm huyết và đam mê sáng tạo nghệ thuật. Đảm nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Hội, đồng chí Phạm Thùy Vinh sẽ được giao nhiệm vụ Tổng Biên tập Tạp chí Sông Lam và Trưởng Ban Thơ.

Đồng chí Phạm Thị Hồng Toan - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo Nghệ An khẳng định đồng chí Phạm Thùy Vinh là cán bộ có năng lực và đề nghị Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật tạo điều kiện để đồng chí được tiếp tục cống hiến. Ảnh: Hồ Phương
Đồng chí Phạm Thị Hồng Toan - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo Nghệ An khẳng định đồng chí Phạm Thùy Vinh là cán bộ có năng lực và đề nghị Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật tạo điều kiện để đồng chí được tiếp tục cống hiến. Ảnh: Hồ Phương

Với trách nhiệm được cấp trên phân công và sự tín nhiệm của hội viên, mong đồng chí Phạm Thùy Vinh tiếp nhận công việc nhanh để góp phần xây dựng Hội và nâng cao chất lượng Tạp chí Sông Lam. Đồng chí Chủ tịch Hội cũng tin tưởng đồng chí Phạm Thùy Vinh luôn giữ vững ý chí, tiếp tục cống hiến trên con đường sáng tạo nghệ thuật.

Chuyển sang lĩnh vực công tác mới, đề nghị lãnh đạo Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật tạo cơ hội để đồng chí Phạm Thùy Vinh thể hiện năng lực, tâm huyết của mình để tiếp tục trưởng thành, góp phần xây dựng Hội và Tạp chí Sông Lam ngày càng lớn mạnh.
Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Phạm Thị Hồng Toan - Tổng Biên tập Báo Nghệ An khẳng định, đồng chí Phạm Thùy Vinh là cán bộ có năng lực, có nhiều đóng góp trong việc nâng cao chất lượng ấn phẩm Nghệ An cuối tuần. Đồng chí cũng mong muốn đồng chí Thùy Vinh sẽ tiếp tục phát huy năng lực, sở trường khi tiếp nhận nhiệm vụ mới.
Đại diện Ban Biên tập Báo Nghệ An tặng hoa chúc mừng đồng chí Phạm Thùy Vinh. Ảnh: Hồ Phương
Đại diện Ban Biên tập Báo Nghệ An tặng hoa chúc mừng đồng chí Phạm Thùy Vinh. Ảnh: Hồ Phương
Đại diện Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tặng hoa chúc mừng đồng chí Phạm Thùy Vinh. Ảnh: Hồ Phương
Đại diện Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tặng hoa chúc mừng đồng chí Phạm Thùy Vinh. Ảnh: Hồ Phương
Đồng nghiệp Báo Nghệ An tặng hoa chúc mừng đồng chí Phạm Thùy Vinh. Ảnh: Hồ Phương
Đồng nghiệp Báo Nghệ An tặng hoa chúc mừng đồng chí Phạm Thùy Vinh. Ảnh: Hồ Phương
Gia đình chúc mừng đồng chí Phạm Thùy Vinh. Ảnh: Hồ Phương
Gia đình chúc mừng đồng chí Phạm Thùy Vinh. Ảnh: Hồ Phương
Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Phạm Thùy Vinh bày tỏ sự biết ơn về sự chia sẻ, tạo điều kiện của các đồng nghiệp, đặc biệt là các thế hệ lãnh đạo trong suốt thời gian công tác tại Báo Nghệ An. Đồng thời, hứa sẽ tiếp tục cống hiến ở môi trường mới, góp phần cùng lãnh đạo Hội xây dựng mối đoàn kết, hoàn thành tốt nhiệm vụ, xứng đáng với niềm tin của lãnh đạo tỉnh, ban, ngành và hội viên trao gửi.

Tin mới