Công dân muốn ra, vào TP. Vinh phải đến 14 chốt chính để được xem xét

(Baonghean.vn) -UBND TP.Vinh vừa ban hành Kế hoạch tiếp tục duy trì các điểm chốt kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19.
Theo kế hoạch này, UBND TP.Vinh sẽ tiếp tục phối hợp với Công an tỉnh duy trì một số chốt kiểm soát trọng điểm tại một số tuyến đường, khu vực có nguy cơ lây nhiễm cao để hướng dẫn phòng, chống dịch, đồng thời kiểm tra, kiểm soát xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định. 
UBND TP.Vinh sẽ tiếp tục duy trì 14 chốt kiểm soát ra, vào tại 14 cửa ngõ của TP. Vinh. Đồng thời tiếp tục duy trì 29 điểm chốt chặn, kiểm soát tại các trục đường giao thông có kết nối với các xã, huyện lân cận và tuyệt đối không cho người, phương tiện đi qua mà hướng dẫn cho người, phương tiện muốn ra, vào thành phố thì đi đến 14 chốt do UBND thành phố lập để được xem xét cho ra, vào. 
UBND TP.Vinh yêu cầu công dân muốn ra, vào thành phố thì phải đến 14 chốt kiểm soát
UBND TP. Vinh yêu cầu công dân muốn ra, vào thành phố thì phải đến 14 chốt kiểm soát tại 14 cửa ngõ để được xem xét. Ảnh: Tiến Đông 

UBND TP.Vinh cũng giao cho các phường, xã tiếp tục chỉ đạo tổ chức, huy động tối đa các lực lượng Công an, bảo vệ dân phố, dân quân tự vệ, đoàn viên, thanh niên, Hội CCB, Hội LHPN, Hội Nông dân (nếu có), lực lượng của các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, trường học đóng trên địa bàn để thực hiện bảo vệ vùng xanh - vùng chưa có ca nhiễm Covid-19.

Trong đó, đối với các phường, xã chưa có ca nhiễm Covid-19 thì phải thiết lập các điểm chốt, tổ chức lực lượng phối hợp với các lực lượng của thành phố kiểm soát phòng, chống dịch tại ngõ, lối ra, vào phường, xã để quản lý chặt chẽ công dân ra, vào phường xã, không để phát sinh và lây lan dịch bệnh trên địa bàn.
Đối với các phường, xã có ca nhiễm Covid-19 ở một số khối, xóm thì chỉ đạo huy động các lực lượng trong khối, xóm, tổ dân cư phát huy vai trò tự quản theo dõi, quản lý, kiểm soát, ngăn ngừa, lây lan dịch bệnh, bảo vệ "vùng xanh" ở các khối, xóm, tổ dân cư chưa có ca nhiễm F0. 
Trích Kế hoạch của UBND TP.Vinh. Ảnh: Tiến Đông
Trích Kế hoạch của UBND TP.Vinh. Ảnh: Tiến Đông
Danh sách 14 chốt chính kiểm soát, ra vào cửa ngõ TP. Vinh:
1. Cầu Bến Thủy 1.
2. Đường Dũng Quyết giao nhau với đường tránh Vinh.
3. Quốc lộ 46C (địa phận xã Hưng Hòa giáp ranh xã Nghi Thái, huyện Nghi Lộc).
4. Đường Phạm Hồng Thái giao nhau với đường tránh Vinh.
5. Đường Trần Đình San (địa phận phường Vinh Tân giáp ranh với xã Hưng Mỹ, huyện Hưng Nguyên).
6. Tại Quốc lộ 46 về phía Tây (Cầu Ma, xã Hưng Chính giáp ranh với thị trấn Hưng Nguyên, huyện Hưng Nguyên).
7. Đường 72m giao nhau với đường Ngô Đức Mai.
8. Quốc lộ 46B (Cầu Chợ Già, địa phận giáp ranh giữa xã Hưng Đông với xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên).
9. Quốc lộ 1A giao với đường vào Bệnh viện Lao Nghệ An.
10. Quốc lộ 46A về phía Đông (đoạn đối diện Đại học Vinh cơ sở 2).
11. Đường 72m về phía Đông (địa phận xã Nghi Đức giáp ranh với xã Nghi Phong, huyện Nghi Lộc).
12. Đường Lê Viết Thuật (địa phận xã Hưng Lộc giáp ranh với xã Nghi Phong, huyện Nghi Lộc).
13. Đường Bùi Thế Đạt (địa phận giáp ranh xã Nghi Ân với xã Nghi Trường, huyện Nghi Lộc).
14. Đường quy hoạch 24m giao với đường tránh Vinh (thuộc phường Vinh Tân).

Tin mới