Công dân Ukraina đem lậu ra khỏi Nga phụ tùng tên lửa phòng không

Hải quan Nga đã phát hiện ra chi tiết hệ thống tên lửa chống máy bay "Osa-AKM" trong hành lý một người Ukraina, đi trên chuyền tàu hỏa Moskva - Kishinev.
Hệ thống tên lửa phòng không Tor
Hệ thống tên lửa phòng không Tor

"Trong quá trình kiểm soát hải quan hành lý của hành khách trên tàu Moskva - Kishinev, hải quan Bryansk đã phát hiện một công dân của Ukraina vận chuyển bất hợp pháp phụ tùng hệ thống tên lửa phòng không "Osa-AKM" - hãng thông tấn RIA đưa tin dẫn nguồn từ dịch vụ báo chí của Hải quan.

Kết quả kiểm tra cho thấy trong hành lý của công dân Ukraina có chi tiết xung từ của thiết bị điện tử trong hệ thống "Osa-AKM". Thiết bị như vậy chỉ có thể xuất khẩu ra nước ngoài theo giấy phép đặc biệt của Nga.

Đã khở tố vụ án hình sự chống lại công dân Ukraina theo điều luật "Cố gắng vận chuyển bất hợp pháp các thiết bị quân sự qua biên giới hải quan Liên minh kinh tế Á -Âu". Người phạm tội phải đối mặt với hình phạt đến bảy năm tù.

Tin mới