Công đoàn Điện lực Việt Nam thăm, tặng quà người lao động tại Công ty Thủy điện Bản Vẽ

(Baonghean.vn) - Ngày 11/5, đồng chí Nguyễn Thị Kim Thanh - Phó Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam làm trưởng đoàn, đã tới thăm, làm việc và tặng quà cho công nhân viên chức, người lao động Công ty Thủy điện Bản Vẽ nhân Tháng Công nhân năm 2022.
anh
Đoàn công tác Công đoàn Điện lực Việt Nam làm việc tại Nhà máy Thủy điện Bản Vẽ. Ảnh: Linh Chi

Tại buổi làm việc, đoàn công tác Công đoàn Điện lực Việt Nam đã nghe báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh, hoạt động công đoàn các đơn vị; đặc biệt đoàn công tác đã trao đổi, tiếp nhận các ý kiến tâm tư, nguyện vọng của công nhân viên chức, người lao động về thời giờ làm việc, giờ nghỉ ngơi, chế độ bồi dưỡng hiện vật, tiền lương, phúc lợi, hoạt động mạng lưới an toàn vệ sinh viên, các thiết chế thể dục thể thao nâng cao sức khỏe…

anh
Đoàn công tác tặng quà cho cán bộ, công nhân viên chức, người lao động Công ty Thủy điện Bản Vẽ. Ảnh: Linh Chi

Dịp này, Công đoàn Điện lực Việt Nam đã tặng quà cho cán bộ, công nhân viên chức, người lao động Công ty Thủy điện Bản Vẽ, với tổng giá trị 50 triệu đồng.

Sự quan tâm của Công đoàn Điện lực Việt Nam nhân dịp Tháng Công nhân năm 2022 là nguồn động viên to lớn, góp phần khơi dậy truyền thống đoàn kết, sáng tạo, đồng thời phát huy vai trò tiên phong, tinh thần trách nhiệm của giai cấp công nhân nói chung, đội ngũ công nhân viên chức, người lao động Công ty Thủy điện Bản Vẽ nói riêng.

anh
Đoàn tham quan bể cá do công nhân Nhà máy Thủy điện Bản Vẽ tự thi công. Ảnh: Linh Chi

Tháng Công nhân năm 2022 diễn ra trong bối cảnh chung tình hình trong nước và thế giới có nhiều khó khăn do tác động nặng nề của dịch Covid-19; đời sống của người lao động và hoạt động Công đoàn của Công ty Thủy điện Bản Vẽ cũng đối mặt với nhiều thách thức cần giải quyết. Tuy nhiên, Công đoàn đơn vị đã tổ chức các hoạt động thiết thực nhằm chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của công nhân viên chức, người lao động; xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ.

Trong tháng 5 này, công đoàn Công ty Thủy điện Bản Vẽ luôn bám sát chủ đề Tháng Công nhân năm 2022: “Công nhân Việt Nam: Tiên phong, sáng tạo, trách nhiệm, an toàn, thích ứng” để góp phần hoàn thành mục tiêu sản xuất, kinh doanh do Tổng Công ty Phát điện 1 giao.


Tin mới