Cộng đoàn giáo dân Nghệ An hiến trên 15.466m2 đất xây dựng nông thôn mới

(Baonghean.vn) - Đây là số liệu được ghi nhận tại Hội nghị Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh Nghệ An lần thứ IV, nhiệm kỳ 2017 - 2022 diễn ra vào sáng 27/12.

Hội nghị có sự tham dự của Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Nguyễn Văn Huy với sự chủ trì của Linh mục Nguyễn Đăng Điền - Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh và các Phó Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Đào Tuấn
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Đào Tuấn
Trong năm 2018, với tinh thần quyết tâm, nỗ lực, vượt khó, bà con giáo dân đã mạnh dạn áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào phát triển sản xuất, chăn nuôi tạo ra nhiều mô hình, xây dựng cánh đồng mẫu lớn có thu nhập cao; các mô hình trên các lĩnh vực, lâm, ngư, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, kinh doanh, dịch vụ thương mại, phát triển ngành nghề, chăn nuôi gia súc, gia cầm, nuôi tôm, đánh bắt, chế biến hải sản, kinh tế trang trại, vườn đồi, tiếp tục được duy trì và phát triển tạo điều kiện giải quyết việc làm cho hàng ngàn lao động có thu nhập ổn định. Nhiều doanh nghiệp, hộ gia đình tiếp tục ổn định và phát triển trong sản xuất kinh doanh, đạt mức thu nhập từ 500 triệu đến 10 tỷ đồng/năm.
Đồng bào lương - giáo xã Hùng Sơn (Anh Sơn) chung tay làm đường giao thông. Ảnh Thái Hiền (TL)
Đồng bào lương - giáo xã Hùng Sơn (Anh Sơn) chung tay làm đường giao thông. Ảnh: Thái Hiền (TL)
Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, sống tốt đời đẹp đạo”  tiếp tục nhận được sự đồng thuận của các linh mục, Hội đồng mục vụ giáo xứ, giáo họ và bà con giáo dân hưởng ứng tích cực. Trong năm 2018 bà con giáo dân Nghệ An đã hiến trên 15.466m2 đất; tháo dỡ hơn 3.000m tường bao, tham gia 5.290 ngày công, đóng góp trên 6 tỷ 176 triệu đồng làm giao thông nông thôn mới, xây dựng 34.600 m đường bê tông nông thôn.
bna_Chủ trì Hội nghị. Ảnh Đào Tuấn
Linh mục Nguyễn Đăng Điền (thứ hai bên phải) - Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh và các Phó Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh chủ trì hội nghị. Ảnh Đào Tuấn
Trên lĩnh vực xây dựng đời sống văn hóa, bà con giáo dân thực hiện tốt nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội, xây dựng gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa, làng văn hóa. Năm 2018 số hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa 76,5% tăng 0,3% so với 2017.

Năm 2018, Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh phối hợp với MTTQ và ngành Công An phát động phong trào “Mô hình giáo họ bình yên, không có người vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội”, “Mô hình giáo họ bình yên, đoàn kết chung tay xây dựng nông thôn mới” hàng năm tiến hành tổng kết đánh giá biểu dương kịp thời, năm 2018 có 2 mô hình nâng tổng số đến nay là 33 mô hình trên toàn tỉnh.

Linh mục Nguyễn Đăng Điền - Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Đào Tuấn
Linh mục Nguyễn Đăng Điền - Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Đào Tuấn
Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh và Ban Đoàn kết công giáo các huyện, thành, thị tổ chức phong phú các phong trào, hoạt động đến từng giáo xứ, giáo họ. Thông qua hoạt động nhân đạo từ thiện, năm 2018 cộng đoàn giáo dân Nghệ An đã quyên góp ủng hộ công tác nhân đạo từ thiện với số tiền 4 tỷ 500 triệu đồng.
Ghi nhận và đánh giá cao đóng góp của đồng bào giáo dân và Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh, phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Nguyễn Văn Huy khẳng định, kết quả kinh tế - xã  hội, quốc phòng - an ninh của tỉnh trong năm 2018 có sự đoàn kết, nỗ lực của hơn 280.000 giáo dân đang sinh sống trên địa bàn.
Thực tiễn đã cho thấy nhiều mô hình phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới, phong trào thi đua của cộng đoàn giáo dân đã tạo dấu ấn lớn trong cộng đồng, nhiều linh mục, chức sắc công giáo và bà con giáo dân là những tấm gương điển hình tại cơ sở.
Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBMTTQ tỉnh Nguyễn Văn Huy ghi nhận và biểu dương những đóng góp của cộng đoàn giáo dân và UBĐKCG tỉnh. Ảnh: Đào Tuấn
Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Nguyễn Văn Huy ghi nhận và biểu dương những đóng góp của cộng đoàn giáo dân và Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh trong năm 2018. Ảnh: Đào Tuấn
Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Nguyễn Văn Huy tin tưởng trong năm 2019 và những năm tiếp theo, cộng đoàn giáo dân và Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh sẽ tiếp tục phát huy thành tích đã đạt được, sống tốt đời đẹp đạo, kính Chúa yêu nước, nỗ lực phấn đấu vì sự phát triển của quê hương.

Tin mới