Công đoàn ngành NN&PTNT Nghệ An triển khai kế hoạch năm 2022

(Baonghean.vn) - Sáng 14/1, Công đoàn ngành NN&PTNT Nghệ An tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động công đoàn năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022 và tổng kết cuộc thi "Cán bộ công đoàn cơ sở giỏi" năm 2021.

Công đoàn ngành NN&PTNT hiện quản lý 68 công đoàn cơ sở với tổng số 8.885 công nhân lao động, trong đó có 8.658 đoàn viên. Năm 2021 ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 đã làm ảnh hưởng rất lớn đến đời sống vật chất, tinh thần của đoàn viên công đoàn và người lao động. Các doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn, phải cắt giảm khối lượng công việc, nhân công. 

Các đại biểu tham dự Hội nghị. Ảnh: Tiến Đông
Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: Tiến Đông

Năm 2021, Công đoàn ngành đã phối hợp với Sở NN&PTNT phát động các đơn vị, doanh nghiệp trong ngành ủng hộ hơn 1,2 tỷ đồng vào Quỹ phòng chống Covid-19. Đồng thời phát động hưởng ứng tuần lễ “Vì thành phố mang tên Bác” với tổng giá trị hàng hóa nhận được trên 152 triệu đồng; Vận động ủng hộ bà con các dân tộc huyện Tương Dương các loại nhu yếu phẩm với tổng giá trị trên 13 triệu đồng.

Ông Phú Văn Lĩnh - Chủ tịch Công đoàn Ngành NN&PTNT Nghệ An báo cáo kết quả đạt được của công đoàn ngành trong năm 2021. Ảnh: Tiến Đông
Ông Phú Văn Lĩnh - Chủ tịch Công đoàn ngành NN&PTNT Nghệ An báo cáo kết quả đạt được của công đoàn ngành trong năm 2021. Ảnh: Tiến Đông

Bên cạnh đó, Công đoàn ngành cũng đã khảo sát và hỗ trợ khẩn cấp 9 đợt cho 364 đoàn viên và người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 với tổng số tiền 186 triệu đồng. Tổ chức thăm hỏi, chia sẻ động viên và trao quà hỗ trợ đoàn viên và người lao động thực hiện “3 tại chỗ” trong thời điểm dịch Covid-19 với số tiền 5 triệu đồng.

Đại biểu tham luận tại hội nghị. Ảnh: Tiến Đông
Đại biểu tham luận tại hội nghị. Ảnh: Tiến Đông

Công đoàn ngành cũng đã hướng dẫn Công đoàn cơ sở tham mưu với chủ doanh nghiệp thành lập “Tổ an toàn Covid-19”, giúp người lao động yên tâm hơn khi vào ca, đoàn kết đồng lòng cùng công đoàn, doanh nghiệp vững vàng trước đại dịch. Có 29/33 doanh nghiệp đã thành lập “Tổ an toàn Covid-19”  theo hướng dẫn của Công đoàn ngành. 

Ông Nguyễn Chí Công - Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh mong muốn trong thời gian tới Công đoàn Ngành NN&PTNT sẽ phát huy truyền thống để phát huy hơn nữa vai trò của công đoàn trong việc chăm lo đảm bảo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động. Ảnh: Tiến Đông
Ông Nguyễn Chí Công - Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh mong muốn trong thời gian tới Công đoàn ngành NN&PTNT sẽ phát huy truyền thống để phát huy hơn nữa vai trò của công đoàn trong việc chăm lo đảm bảo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động. Ảnh: Tiến Đông
Đặc biệt, để nâng cao chất lượng hoạt động, cũng như nâng cao trình độ kỹ năng cho cán bộ công đoàn cơ sở, Công đoàn ngành NN&PTNT đã tổ chức Hội thi cán bộ công đoàn cơ sở giỏi trong năm 2021 bằng hình thức trực tuyến với sự tham gia của 174 cán bộ công đoàn cơ sở đến từ 58 Công đoàn cơ sở trực thuộc. Sau mỗi tuần thi, BTC đã trao giải cho 11 cá nhân gồm 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 3 giải Ba và 5 giải Khuyến khích. Kết thúc cuộc thi, BTC đã trao 9 giải tập thể cho 9 đơn vị có kết quả dự thi cao nhất trong 4 tuần. 
Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, ông Nguyễn Văn Đệ - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở NN&PTNT đề nghị công đoàn phối hợp với bộ phận chuyên môn hoàn thành tốt nhiệm vụ, kế hoạch sản xuất trong năm tới, đảm bảo phòng chống dịch trong tình hình mới. Ảnh: Tiến Đông
Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, ông Nguyễn Văn Đệ - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở NN&PTNT đề nghị Công đoàn phối hợp với bộ phận chuyên môn hoàn thành tốt nhiệm vụ, kế hoạch sản xuất trong năm tới, đảm bảo phòng chống dịch trong tình hình mới. Ảnh: Tiến Đông

Bước sang năm 2022, Công đoàn ngành NN&PTNT xác định sẽ đẩy mạnh phong trào thi đua “Phục vụ sự nghiệp CNH, HĐH nông nghiệp và PTNT giai đoạn 2020-2030”. Thực hiện phong trào thi đua “Công nhân, viên chức, lao động nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19”...

Lãnh đạo Sở NN&PTNT cùng công đoàn ngành trao bằng khen cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong hoạt động công đoàn năm 2021. Ảnh: Tiến Đông
Lãnh đạo Sở NN&PTNT cùng Công đoàn ngành trao Bằng khen cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong hoạt động công đoàn năm 2021. Ảnh: Tiến Đông

Cũng dịp này, LĐLĐ tỉnh, Sở NN&PTNT, và Công đoàn ngành NN&PTNT đã trao nhiều Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động công đoàn và công tác chuyên môn./.

Tin mới