Công đoàn Nghệ An quyên góp hỗ trợ người dân vùng dịch ở TP. Hồ Chí Minh

(Baonghean.vn) - Ngay sau phát động của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An về tuần lễ cao điểm “Vì thành phố mang tên Bác”, các cấp Công đoàn Nghệ An đã đồng loạt hưởng ứng, quyên góp nhu yếu phẩm hỗ trợ người dân TP. Hồ Chí Minh chống dịch Covid-19.
a

Với tinh thần tương thân, tương ái, chiều 14/7/2021, Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Nguyễn Thị Thu Nhi thay mặt toàn thể cán bộ công đoàn cơ quan ủng hộ Tuần lễ "Vì thành phố mang tên Bác" với phần quà trị giá 7 triệu đồng, thông qua MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An. Ảnh: T.Đ

a
Trước đó, chiều 13/7, chị em nữ công Công đoàn CQ Huyện ủy và Công đoàn CQ Khối Dân huyện Anh Sơn đã cùng nhau hoàn thành thành phẩm 100kg lạc rim tỏi ớt đóng hộp để ủng hộ nhân dân và CNLĐ tại thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: ĐVCC
a
Ngay sau khi nhận được công văn của LĐLĐ tỉnh, CBCNVC huyện Hưng Nguyên đã gấp rút quyên góp hàng hóa, nhu yếu phẩm ủng hộ thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: ĐVCC
a
Đoàn viên Công đoàn Trường THPT Diễn Châu 4 đóng gói nhu yếu phẩm để hưởng ứng tuần lễ. Tính đến chiều 14/7, ngành Giáo dục đã kêu gọi được hơn 700kg lạc nhân, 90kg măng khô, 210 hộp cá, tép khô và khoảng 300kg rau, củ, quả. Ảnh: ĐVCC
a
Tính đến chiều 14/7, 26 CĐCS trực thuộc Công đoàn ngành NN&PTNT đã đăng ký ủng hộ các nhu yếu phẩm (chủ yếu là lạc nhân, cá khô...) cho tuần lễ. Sáng 15/7, Công đoàn ngành sẽ bắt đầu tiếp nhận các nhu yếu phẩm của các đơn vị CĐCS tại TP. Vinh, các CĐCS đóng trên địa bàn các huyện sẽ trực tiếp trao tại MTTQ huyện. Ảnh: ĐVCC
a
Màu áo xanh công đoàn thường trực tại các điểm tiếp nhận hàng cứu trợ tại Thanh Chương. Cùng với các tổ chức chính trị, Công đoàn huyện Thanh Chương huy động đoàn viên tích cực tham gia tuần lễ, đóng góp sức người, sức của, hướng về TP. Hồ Chí Minh. Tính đến thời điểm này Thanh Chương đã quyên góp được hơn 24 tấn hàng hóa các loại với tổng số tiền hơn 375 triệu đồng - nhiều hơn gấp 3 lần số lượng đăng ký ban đầu. Ảnh: ĐVCC
a
Trong điều kiện thời tiết nắng nóng, các đoàn viên  Công đoàn huyện Yên Thành đã tích cực ra quân, quyên góp và vận chuyển các nhu yếu phẩm về điểm tập kết. Hoạt động ý nghĩa, nhân văn này đang tiếp tục được triển khai tại tất cả các cấp công đoàn trên địa bàn tỉnh. Ảnh: ĐVCC
Trong lúc đó, tại Tương Dương, ngay sau khi có thông tin về ca nhiễm Covid-19 tại bản Chăm Puông, xã Lượng Minh, LĐLĐ huyện Tương Dương đã vận động đoàn viên, kêu gọi các CĐCS ủng hộ nhu yếu phẩm hỗ trợ cho người dân bị phong tỏa trên địa bàn. Ảnh: ĐVCC
Trong lúc đó, tại Tương Dương, ngay sau khi có thông tin về ca nhiễm Covid-19 tại bản Chăm Puông, xã Lượng Minh, LĐLĐ huyện Tương Dương đã vận động đoàn viên, kêu gọi các CĐCS ủng hộ nhu yếu phẩm hỗ trợ cho người dân bị phong tỏa trên địa bàn. Ảnh: ĐVCC

Tin mới