Công đoàn Văn phòng Tỉnh ủy tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2017-2022

(Baonghean.vn) - Chiều 22/11, Công đoàn Văn phòng Tỉnh ủy Nghệ An tổ chức Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2017-2022.

Quang cảnh đại hội. Ảnh: Hồ Đức Ái
Quang cảnh đại hội. Ảnh: Hồ Đức Ái

Dự Đại hội có các đồng chí: Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Tôn Mạnh - Phó Chánh Văn phòng Thường trực Văn phòng Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Văn phòng; Chế Ngọc Bình - Chủ tịch Công đoàn Viên chức tỉnh.

Nhiệm kỳ 2012-2017, thực hiện nghị quyết đại hội công đoàn các cấp, Công đoàn cơ quan Văn phòng Tỉnh ủy đã làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng; triển khai sâu rộng các phong trào thi đua yêu nước, có chủ đề, nội dung, thời gian cụ thể, thiết thực; tổ chức nhiều hoạt động hội thi, hội thảo, tọa đàm, tập huấn nghiệp vụ nâng cao nhận thức cho đoàn viên; quan tâm chăm lo đời sống tinh thần, hỗ trợ giúp đỡ đoàn viên khi khó khăn; chú trọng chỉ đạo triển khai thực hiện quy chế dân chủ, tạo sự yên tâm, phấn khởi động viên đoàn viên thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của cơ quan và các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Công đoàn trong nhiệm kỳ đề ra. 

Công đoàn đã làm tốt vai trò đại diện, tham gia quản lý hành chính nhà nước, chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng cho đoàn viên; vận động đoàn viên tham gia tích cực các hoạt động xã hội, từ thiện, nhân đạo. Phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao được duy trì tạo mối gắn kết giữa các đoàn viên. 

Công đoàn đã tập trung đổi mới hoạt động, xây dựng tổ chức vững mạnh; thực hiện tốt Luật Công đoàn và Điều lệ Công đoàn Việt Nam, phát huy vai trò tổ chức công đoàn trong thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh, cơ quan văn hóa, gia đình cán bộ đạt danh hiệu Gia đình văn hóa...

Phát huy kết quả đã đạt được, nhiệm kỳ 2017 - 2022, Công đoàn tập trung nhiệm vụ trọng tâm là bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho cán bộ, công chức, viên chức; nâng cao chất lượng tổ chức và hoạt động; tổ chức tốt các phong trào thi đua yêu nước; tăng cường đoàn kết thống nhất, nâng cao trình độ, năng lực cho đoàn viên; nghiêm túc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tiếp tục thực hiện cuộc vận động xây dựng người cán bộ "Trung thành - Sáng tạo - Tận tụy - Gương mẫu”.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo đại hội. Ảnh: Hồ Ái
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Xuân Sơn phát biểu chỉ đạo đại hội. Ảnh: Hồ Đức Ái

Dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Xuân Sơn lưu ý công đoàn cần làm tốt các chức năng nhiệm vụ được giao, nêu cao vai trò trách nhiệm, lựa chọn tổ chức một số phong trào thực sự thiết thực, bổ ích nhằm góp phần nâng cao đời sống tinh thần của cán bộ, đoàn viên, CNVC, lao động, qua đó góp phần thực hiện tốt công tác chuyên môn nghiệp vụ.

Đồng chí Tôn Mạnh - Bí thư Đảng ủy, Phó Chánh Văn phòng Thường trực Văn phòng Tỉnh ủy ghi nhận những kết quả tích cực đã đạt được, đồng thời nhấn mạnh trong nhiệm kỳ tới cần phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục những khó khăn vướng mắc, thực hiện tốt vai trò, chức năng của công đoàn, tuyên truyền, vận động đoàn viên thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, tham gia các phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh.

Ban Chấp hành mới ra mắt đại hội. Ảnh: Hồ Ái
Ban Chấp hành mới ra mắt đại hội. Ảnh: Hồ Đức Ái

Với tinh thần đoàn kết, dân chủ và trách nhiệm cao, Đại hội đã bầu Ban chấp hành Công đoàn khóa mới gồm 7 đồng chí và bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Công đoàn Viên chức tỉnh Nghệ An lần thứ IV gồm 2 đại biểu chính thức, 1 đại biểu dự khuyết./.

Hồ Đức Ái

TIN LIÊN QUAN

Tin mới