Công đoàn Văn phòng Tỉnh ủy tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2023-2028

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Chiều 27/3, Công đoàn Văn phòng Tỉnh ủy tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2023-2028.

Tham dự đại hội có các đồng chí: Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ; Phạm Trọng Hoàng – Uỷ viên Ban Thường vụ, Chánh Văn phòng Tỉnh uỷ, Bí thư Đảng bộ Văn phòng Tỉnh uỷ cùng toàn thể đoàn viên Công đoàn Văn phòng Tỉnh uỷ.

Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Nguyễn Công Danh - Chủ tịch Công đoàn Viên chức Nghệ An.

Các đại biểu dự Đại hội Công đoàn Văn phòng Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2023 - 2028. Ảnh: Thanh Mơ

Các đại biểu dự Đại hội Công đoàn Văn phòng Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2023 - 2028. Ảnh: Thanh Mơ

Tại Đại hội, các đại biểu đã được nghe Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2017-2022; phương hướng, nhiệm vụ chủ yếu nhiệm kỳ 2023 - 2028; Báo cáo kiểm điểm của BCH nhiệm kỳ 2017-2022; Báo cáo tổng hợp góp ý vào dự thảo báo cáo Đại hội Công đoàn Viên chức Nghệ An lần thứ V và các tham luận nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động công đoàn.

Trong nhiệm kỳ 2017 - 2022, Công đoàn Văn phòng Tỉnh uỷ đã tổ chức phong trào thi đua tham mưu giỏi, phục vụ tốt đạt hiệu quả cao, được ghi nhận bằng các bằng khen các cấp cho tập thể và các cá nhân; có 14 sáng kiến cấp tỉnh và 13 sáng kiến cấp cơ sở; động viên đoàn viên tập trung trí tuệ, nâng cao chất lượng nghiên cứu, phối hợp tham mưu Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả các chủ trương, chính sách của Trung ương, của tỉnh…;

Phát huy tinh thần đoàn kết, cộng sự của mỗi đoàn viên, phối hợp giữa các bộ phận liên quan để chuẩn bị chu đáo, tổ chức tốt công tác phục vụ các kỳ họp, chương trình công tác; triển khai kịp thời các hoạt động xã hội, tổ chức nhiều hoạt động về nguồn, tri ân; chăm lo đời sống cho đoàn viên, tổ chức tham quan, học tập kinh nghiệm; tổ chức các hoạt động văn nghệ, thể thao, xây dựng môi trường văn hoá công sở,…Những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua, góp phần tích cực trong việc xây dựng cơ quan, Đảng bộ, tổ chức công đoàn vững mạnh.

Đồng chí Nguyễn Công Danh - Chủ tịch Công đoàn Viên chức Nghệ An phát biểu tại Đại hội. Ảnh: Thanh Mơ

Đồng chí Nguyễn Công Danh - Chủ tịch Công đoàn Viên chức Nghệ An phát biểu tại Đại hội. Ảnh: Thanh Mơ

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Nguyễn Công Danh - Chủ tịch Công đoàn Viên chức Nghệ An nhất trí với các dự thảo báo cáo được thông qua tại Đại hội và đánh giá cao những kết quả mà Công đoàn Văn phòng Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2017-2022 đã đạt được. Để hoạt động của Ban Chấp hành Công đoàn nhiệm kỳ 2023-2028 tốt hơn, đồng chí đề nghị công đoàn cần quan tâm phát động các phong trào thi đua tham mưu các hoạt động chính trị, là chỗ dựa cho đoàn viên phát huy tính năng động, sáng tạo, có bình xét, khen thưởng, kịp thời biểu dương, khích lệ đoàn viên.

Đồng chí Phạm Trọng Hoàng - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Chánh Văn phòng Tỉnh uỷ, Bí thư Đảng uỷ phát biểu tại Đại hội. Ảnh: Thanh Mơ

Đồng chí Phạm Trọng Hoàng - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Chánh Văn phòng Tỉnh uỷ, Bí thư Đảng uỷ phát biểu tại Đại hội. Ảnh: Thanh Mơ

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Phạm Trọng Hoàng - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Chánh Văn phòng Tỉnh uỷ mong muốn mỗi đoàn viên công đoàn phát huy những kết quả đạt được, phát huy sức mạnh cá nhân để xây dựng tập thể Công đoàn Văn phòng vững mạnh; gương mẫu, đi đầu với ý thức kỷ luật cao, năng động, sáng tạo hơn để hoạt động hiệu quả hơn; thường xuyên quan tâm, chia sẻ, đùm bọc, hỗ trợ lẫn nhau trong cuộc sống cũng như công việc.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu BCH nhiệm kỳ mới. Ảnh: Thanh Mơ

Các đại biểu bỏ phiếu bầu BCH nhiệm kỳ mới. Ảnh: Thanh Mơ

Ban Chấp hành Công đoàn nhiệm kỳ mới ra mắt đại hội. Ảnh: Thanh Mơ

Ban Chấp hành Công đoàn nhiệm kỳ mới ra mắt đại hội. Ảnh: Thanh Mơ

Đại hội Công đoàn Văn phòng Tỉnh ủy đã bầu 7 đồng chí vào Ban Chấp hành Công đoàn nhiệm kỳ 2023-2028, 3 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết dự Đại hội Công đoàn Viên chức Nghệ An lần thứ V, nhiệm kỳ 2023-2028./.

Tin mới