Công nhân Công ty Môi trường đô thị Vinh tử vong khi đang rửa xe máy

(Baonghean.vn) - Sau khi làm việc xong, anh C. đưa xe máy đi rửa để về nhà. Tuy nhiên, sau đó mọi người thấy anh C. tử vong bên chiếc xe máy cùng máy bơm nước.

Sáng 2/10, chính quyền xã Nghi Yên (Nghi Lộc) cho biết, vụ việc xảy ra tại Nhà máy xử lý rác thải Nghi Yên đóng trên địa bàn xã.

Sự việc xảy ra vào khoảng 11h đêm 1/10. Nạn nhân là anh Đ.M.C. (SN 1987, trú phường Hà Huy Tập, TP Vinh) - là công nhân Công ty Môi trường đô thị Vinh.

Nhà máy xử lý rác thải Nghi Yên - nơi anh C.bị tử vong.
Nhà máy xử lý rác thải Nghi Yên - nơi anh C. tử vong.

Nguồn tin cho hay, sau khi làm việc xong ca, anh C. lấy xe máy để đi rửa. Tuy nhiên, không lâu sau đó một số cán bộ đang làm việc tại nhà máy xử lý rác thải Nghi Yên phát hiện anh C. chết cạnh chiếc xe máy cùng với máy bơm nước.

Nhận được tin báo CA xã Nghi Yên, CA huyện Nghi Lộc có mặt để bảo vệ hiện trường, điều tra nguyên nhân.

Đến sáng nay (2/10), công tác khám nghiệm tử thi anh C. đang được Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh tiến hành.

Một lãnh đạo Công ty Môi trường đô thị Vinh xác nhận có sự việc trên và cho biết rằng, nguyên nhân anh C. chết do điện giật hay như thế nào thì đang chờ kết luận từ cơ quan chức năng.

Ngô Phan

Tin mới