Công nhân đường sắt bị tàu hỏa đâm đã tử vong

(Baonghean.vn) - Sau khi được xe cấp cứu chở vào Bệnh viện 115 với tình trạng chấn thương nặng thì đến 17h chiều cùng ngày (3/2), công nhân đường sắt bị tàu hỏa đâm đã tử vong.

» Công nhân đường sắt bị tàu đâm nhập viện
 

Trước đó, vào lúc 15h30 chiều 3/2, trên tuyến đường sắt thống nhất thuộc địa bàn xã Diễn An, huyện Diễn Châu, trong lúc đang làm nhiệm vụ tu sửa đường sắt, anh Đoàn Văn Đức (SN 1972, công nhân thuộc cung cầu chợ Sy, Công ty CP đường sắt Nghệ Tĩnh) bị đoàn tàu SE23 hất văng khỏi đường ray.

Nạn nhân được đưa đi cấp cứu trong tình trạng bị thương nặng. Ảnh: Ngô Hoàng
Mặc dù được đưa đi cấp cứu nhưng nạn nhân không qua khỏi. Ảnh: Ngô Hoàng

Anh Đức bị chấn thương nặng, gãy tay, chân và được đưa đi cấp cứu kịp thời nhưng do nạn nhân mất nhiều máu nên đã tử vong trước khi đến bệnh viện.

Chiều ngày 3/2, gia đình đã đưa thi thể của nạn nhân về mai táng.

                                                    Hồng Hải

TIN LIÊN QUAN

Tin mới