Công nhân Nghệ An cẩn trọng phòng dịch Covid-19 trong ngày đầu tiên trở lại làm việc

(Baonghean.vn) - Ngày hôm nay (19/2), nhiều nhà máy ở các khu công nghiệp đồng loạt trở lại làm việc sau kỳ nghỉ Tết dài ngày. Vấn đề phòng dịch được các công nhân thực hiện nghiêm túc.
Công nhân các công ty may Nghệ An trở lại làm việc sau kỳ nghỉ Tết. Ảnh: Đức Anh
Ngày hôm nay 19/2 (tức mùng 8 tháng Giêng), đồng loạt các nhà máy ở Khu công nghiệp Bắc Vinh bắt đầu ngày làm việc đầu tiên. Ảnh: Đức Anh
Công nhân các công ty may Nghệ An trở lại làm việc sau kỳ nghỉ Tết. Ảnh: Đức Anh
Mặc dù phần lớn công nhân của các khu công nghiệp ở Nghệ An đều là người nội tỉnh. Tuy nhiên để đảm bảo an toàn phòng chống dịch Covid-19, tất cả công nhân đều phải khai báo y tế về tình hình sức khỏe bản thân và các thành viên trong gia đình. Ảnh: Đức Anh
Công nhân các công ty may Nghệ An trở lại làm việc sau kỳ nghỉ Tết. Ảnh: Đức Anh
Chị Nguyễn Thị Mai - ở xóm 17, xã Nghi Văn (Nghi Lộc) cho biết: Trong Tết do lo ngại dịch bệnh diễn biến phức tạp nên tôi hạn chế đi đến những nơi tập trung đông người. Tuy vậy, khi trở lại làm việc tôi vẫn khá lo lắng bởi các khu công nghiệp thường có rất nhiều lao động. Ảnh: Đức Anh
Công nhân các công ty may Nghệ An trở lại làm việc sau kỳ nghỉ Tết. Ảnh: Đức Anh
Tại Công ty may Minh Anh - Kim Liên trước khi lao động vào làm việc, tất cả được yêu cầu phải rửa tay sát khuẩn. Ảnh: Đức Anh
Công nhân các công ty may Nghệ An trở lại làm việc sau kỳ nghỉ Tết. Ảnh: Đức Anh
Riêng với khách đến làm việc, công ty yêu cầu đo thân nhiệt, kiểm tra sức khỏe. Ảnh: Đức Anh
Công nhân các công ty may Nghệ An trở lại làm việc sau kỳ nghỉ Tết. Ảnh: Đức Anh
Tuy là ngày đầu tiên đi làm nhưng các công nhân đã nhanh chóng ổn định công việc. Một tín hiệu mừng là sau kỳ nghỉ Tết dài ngày nhưng công nhân nghỉ việc không nhiều. Tỷ lệ lao động chuyên cần đạt gần 100%. Ảnh: Đức Anh
Công nhân các công ty may Nghệ An trở lại làm việc sau kỳ nghỉ Tết. Ảnh: Đức Anh
Lãnh đạo Công ty may Minh Anh - Kim Liên lì xì cho người lao động trong ngày đầu đi làm sau kỳ nghỉ Tết . Ảnh: Đức Anh
Công nhân các công ty may Nghệ An trở lại làm việc sau kỳ nghỉ Tết. Ảnh: Đức Anh
Tại huyện Diễn Châu, sự cố đình công ở Công ty TNHH VietGlory không ảnh hưởng nhiều đến hoạt động của khoảng 30 doanh nghiệp khác trên địa bàn. Ảnh: Đức Anh
Công nhân các công ty may Nghệ An trở lại làm việc sau kỳ nghỉ Tết. Ảnh: Đức Anh
Không khí làm việc nghiêm túc được thực hiện ngay ngày làm việc đầu tiên sau tết Tân Sửu ở Công ty may Wooin Vina. Năm vừa qua, do dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp nên rất nhiều lãnh đạo công ty là người Hàn Quốc đã ở lại ăn Tết tại Việt Nam. Ảnh: Đức Anh
Công nhân các công ty may Nghệ An trở lại làm việc sau kỳ nghỉ Tết. Ảnh: Đức Anh
Về phía người lao động năm qua dù dịch bệnh nhưng họ vẫn vui mừng bởi vẫn duy trì được công việc đều đặn, thưởng Tết vẫn ổn định. Ảnh: Đức Anh

Hiện nhiều doanh nghiệp đơn hàng của năm 2021 đã kéo dài đến tháng 10. Do đó, trong ngày đầu tiên của năm mới, nhiều công ty đã thông báo tuyển dụng lao động. Ảnh: Đức Anh
Hiện nhiều doanh nghiệp đơn hàng của năm 2021 đã kéo dài đến tháng 10. Do đó, trong ngày đầu tiên của năm mới, nhiều công ty đã thông báo tuyển dụng lao động. Ảnh: Đức Anh
Đồng hành với người lao động luôn có các tổ chức công đoàn. Trong ảnh: Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Diễn Châu Phạm Đức Cường (áo xanh) xuống hỏi thăm và động viên công nhân lao động trong ngày đầu năm mới. Ảnh: Đức Anh
Đồng hành với người lao động luôn có các tổ chức công đoàn. Trong ảnh: Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Diễn Châu Phạm Đức Cường (áo xanh) xuống hỏi thăm và động viên công nhân lao động trong ngày đầu năm mới. Ảnh: Đức Anh

Tin mới