Công Phượng 5 lần 'xé lưới' các đội Tây Á; Hạ Man City, Liverpool độc chiếm ngôi đầu

(Baonghean.vn) - Công Phượng và 5 lần "xé lưới" các đội Tây Á; Ông Park rèn quân SEA Games ở tuyển quốc gia; Hạ Man City, Liverpool độc chiếm ngôi đầu; "Quỷ đỏ" tạo điều bất ngờ trên BXH; VFF ra tay "cứu cánh" 4 đội V-League mùa giải 2020 là những tin tức Thể thao đáng chú ý trong ngày hôm nay.
Ông Park rèn quân SEA Games ở tuyển quốc gia
Lần đầu tiên HLV Park Hang-seo tăng cường 3 cầu thủ trẻ của đội U22 Việt Nam lên tuyển quốc gia cho vòng loại thứ hai World Cup 2022 không ngoài mục đích rèn luyện cứng cáp để săn vàng SEA Games 30.
Lứa U-22 đang chuẩn bị cho trận đánh lớn cùng mục tiêu vàng vào cuối năm tại SEA Games 30 ở Philippines. Ảnh: VFF
Lứa U22 đang chuẩn bị cho trận đánh lớn cùng mục tiêu vàng vào cuối năm tại SEA Games 30 ở Philippines. Ảnh: VFF
Sau gần nửa tháng tập luyện, ông Park đã gạch tên 5 tuyển thủ quốc gia nhưng lại bổ sung 3 cầu thủ trẻ là tiền đạo Tiến Linh, Hoàng Đức và Trọng Hùng mà ông cho là đang có phong độ rất tốt. Tính thêm 3 tuyển thủ dưới 22 tuổi là Quang Hải, Văn Hậu, Thành Chung, cùng quy định bổ sung 2 cầu thủ trên 22 tuổi, đội hình của ông Park sắp tới ở SEA Games 30 có đến 8 tuyển thủ quốc gia.
Và với một lực lượng rất mạnh với hơn nửa đội hình tuyển quốc gia có mặt trong đội U-22 Việt Nam, hy vọng HLV Park Hang-seo sẽ thỏa mãn giấc mơ đăng quang môn bóng đá nam SEA Games 30.
Hạ Man City, Liverpool độc chiếm ngôi đầu
Ba bàn thắng của Fabinho, Salah và Mane giúp Liverpool đánh bại Man City 3-1 để độc chiếm ngôi đầu bảng sau vòng 12 Premier League.
Màn đối đầu giữa Liverpool và Man City tại vòng 12 Premier League, tạo nên sức nóng bởi đây là trận “chung kết sớm” có sức ảnh hưởng đến cuộc đua vô địch. 
"Trọng pháo" Salah "khai hỏa" nâng tỷ số lên 2-0 bằng tình huống đánh đầu.
"Trọng pháo" Salah "khai hỏa" nâng tỷ số lên 2-0 bằng tình huống đánh đầu.
Giành chiến thắng với tỷ số 3-1 trên sân nhà Anfield, Liverpool một mình độc chiếm ngôi đầu với 34 điểm sau 12 trận bất bại, hơn đội xếp thứ hai là Leicester City 8 điểm. Trận thua này khiến Man City hụt hơi trong hành trình bảo vệ ngôi vương. Bên cạnh đó, “Man xanh” còn bị Leicester City và Chelsea vượt mặt và rơi xuống vị trí thứ tư với 25 điểm.
Manchester United đã có một ngày thi đấu tuyệt vời khi hạ gục Brighton với tỉ số 3-1.
Manchester United đã có một ngày thi đấu tuyệt vời khi hạ gục Brighton với tỉ số 3-1.
Cũng ở vòng 12 giải bóng đá Ngoại hạng Anh 2019 tối 10/11, Manchester United đã hạ gục Brighton với tỉ số 3-1.  Qua đó, "Quỷ đỏ" từ hạng thứ 14 đã vươn lên vị trí thứ 7 trên BXH.
VFF ra tay "cứu cánh" 4 đội V-League mùa giải 2020
Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) vừa diễn ra Hội nghị BCH VFF lần thứ 4 khóa VIII (nhiệm kỳ 2019-2022). Trong số 10 nội dung được thống nhất tại hội nghị, giới truyền thông đã bày tỏ sự quan tâm tới nguyên nhân 4 CLB Hải Phòng, Sông Lam Nghệ An, Nam Định và Thanh Hóa phải cấp phép ngoại lệ. 
Hội nghị BCH VFF lần thứ 4 khóa VIII (nhiệm kỳ 2019-2022)
Hội nghị BCH VFF lần thứ 4 khóa VIII (nhiệm kỳ 2019-2022)
Theo đó, 4 CLB trên có những tiêu chí chưa đáp ứng với việc tham dự các giải vô địch. Trong đó có những tiêu chí bắt buộc về cơ sở vật chất như hệ thống chiếu sáng, sân vận động... các tiêu chuẩn về tổ chức, chứng minh các hoạt động như tài chính cũng như các chương tròm phát triển bóng đá trẻ….
Được biết, không chỉ một số đội thuộc giải V-League gặp khó khăn, mà một số quốc gia khác cũng đang gặp vấn đề tương tự. Tuy nhiên, BCH VFF cũng đã có những ý kiến để làm sao không còn tình trạng cấp phép ngoại lệ. Dẫu vậy, việc này cũng cần phải có lộ trình.
Công Phượng và 5 lần "xé lưới" các đội Tây Á
Tuyển Việt Nam gặp UAE được xem là trận đấu khó khăn của thầy trò HLV Park Hang-seo, trong đó Công Phượng nhiều khả năng sẽ tỏa sáng.
Tại ASIAN Cup 2019, Công Phượng có 2 pha lập công. Điều thú vị là cả 2 bàn thắng đều ghi vào lưới các đội bóng Tây Á là Iraq và Jordan.
Bàn thắng đầu tiên của Công Phượng ghi vào lưới một đội bóng ở Tây Á là U23 UAE. Đó là pha lập công ở vòng chung kết U23 châu Á 2016.
Công Phượng đã gây ra nhiều khó khăn cho hàng thủ Malaysia. Ảnh tư liệu Xuân Thủy
Công Phượng đã gây ra nhiều khó khăn cho hàng thủ Malaysia. Ảnh tư liệu Xuân Thủy
Năm 2018, Công Phượng trở thành nỗi ám ảnh của các đội bóng Tây Á khi ghi bàn vào lưới U23 Iraq ở VCK U23 châu Á 2018. Công Phượng tiếp tục “xé lưới” một đại diện Tây Á khác là Olympic Bahrain ở ASIAD 18.
Đến hiện tại, Công Phượng đã có tổng cộng 5 bàn thắng vào lưới các đội bóng Tây Á. Thế nên, Công Phượng được ví như niềm hy vọng của HLV Park Hang-seo khi tuyển Việt Nam gặp UAE ở vòng loại World Cup 2022.

Tin mới