Công Phượng, Anh Đức lập công, ĐT Việt Nam hạ đẹp Malaysia tại Mỹ Đình

(Baonghean.vn) - Dù nhập cuộc có chút lúng túng trước sự tự tin của đội khách Malaysia nhưng nhờ đấu pháp hợp lý cùng bản lĩnh của các tuyển thủ, thầy trò HLV Park Hang Seo vẫn có được niềm vui chiến thắng.

Nhập cuộc không thực sự chủ động ngay trên SVĐ Mỹ Đình, tuy nhiên, các học trò của HLV Park Hang Seo nhanh chóng kiểm soát được tình hình và tung ra đòn chớp nhoáng ngay trong pha phối hợp tấn công có nét đầu tiên.

Phút 11, Đoàn Văn Hậu dâng cao ở cánh trái lên sát biên ngang và chuyền vào cho Anh Đức. Tiền đạo mang áo số 11 chạm bóng không tốt nhưng cũng giống như trận gặp Lào, Công Phượng có mặt đúng lúc đúng chỗ để chớp thời cơ ghi bàn. Tuyển Việt Nam mở tỉ số.

Các học trò của HLV Park Hang Seo hưng phấn trong vài phút trước khi thiết lập thế trận phòng ngự phản công sở trường. Tuyển Việt Nam chơi chặt chẽ, giữ cự li đội hình hợp lý khiến đối thủ bế tắc.

Tiền đạo Anh Đức ăn mừng bàn thắng thứ 2. Ảnh: TK
Tiền đạo Anh Đức ăn mừng bàn thắng thứ 2. Ảnh: TK 

Malaysia không tấn công trung lộ nhiều mà chỉ trông đợi vào những pha tấn công biên và phạt góc, nhưng không tạo ra pha uy hiếp đáng chú ý nào trong hiệp đấu đầu tiên ngoài 1 pha đá phạt trực tiếp.

Thế trận vẫn không đổi sau giờ nghỉ. Malaysia kiểm soát bóng vượt trội nhưng không thể tìm ra cách xuyên qua hàng thủ chặt chẽ của tuyển Việt Nam. Trong khi đó, đội chủ nhà dù cầm bóng không hay, phản công không sắc nhưng lại tận dụng thời cơ rất tốt.

Phút 60, Phan Văn Đức thực hiện đường chọc khe cho Anh Đức một mình một bóng đối mặt thủ môn Malaysia. Tiền đạo của B. Bình Dương nhân đôi cách biệt cho tuyển Việt Nam bằng một cú sút chân trái vào góc xa.

Tiền vệ Hùng Dũng vào sân khi tỷ số đã là 2-0. Ảnh: TK
Tiền vệ Hùng Dũng vào sân khi tỉ số đã là 2-0. Ảnh: TK 

Sự chắc chắn của hàng thủ Việt Nam tiếp tục khiến Malaysia bất lực trong việc tấn công. Những nỗ lực đẩy cao đội hình của đội khách hoàn toàn không mang lại hiệu quả.

Chung cuộc, đánh bại Malaysia với tỉ số 2-0, tuyển Việt Nam vươn lên vị trí thứ hai bảng A. Thầy trò HLV Park Hang Seo đứng sau Myanmar do kém chỉ số phụ và sẽ chạm trán chính đối thủ này ở lượt trận tiếp theo diễn ra vào ngày 20/11. Tuy nhiên, kết quả này cũng giúp cho cánh cửa vào bán kết của ĐT Việt Nam trở nên rộng mở hơn.

ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT:
Việt Nam: Đặng Văn Lâm, Đình Trọng, Duy Mạnh, Quế Ngọc Hải, Trọng Hoàng, Văn Hậu, Quang Hải, Xuân Trường, Văn Đức, Công Phượng, Anh Đức
Malaysia: Che Mat, Mohd Saad, Andik Mohd Ishak, Abd Radzak, Syahmi Safari, Akram Mahinan, Kutty Abba, Abdul Rashid, Idlan Talaha, Md Fauzi, Sumareh.

Tin mới