Công Phượng có thể trở lại trước trận gặp Câu lạc bộ Hà Nội; Huấn luyện viên Pau FC khen ngợi Quang Hải ở trận ‘chốt sổ’ giao hữu

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) -  Huấn luyện viên Pau FC khen ngợi Quang Hải ở trận "chốt sổ" giao hữu; Công Phượng có thể trở lại trước trận gặp Câu lạc bộ Hà Nội; Ronaldo có thể ở lại MU... là những tin tức thể thao đáng chú ý trong 24h qua.

Ronaldo sẽ tiếp tục gắn bó với MU?

Siêu sao người Bồ Đào Nha dự kiến có mặt tại đại bản doanh của Man Utd trong ngày 26/7 (giờ Hà Nội) để giải quyết tương lai.

Chuyên gia chuyển nhượng David Ornstein xác nhận Cristiano Ronaldo sẽ đáp chuyến bay trở lại Manchester trong ngày 26/7 (giờ Hà Nội). Cựu sao Real Madrid sẽ có cuộc đối thoại trực tiếp với Man Utd về vấn đề tương lai của mình. Tuy nhiên, không rõ CR7 có xỏ giày ra sân tập luyện cùng đồng đội hay không.

Ronaldo đến MU để giải quyết tương lai. ẢNH: SUN SPORTS

Ronaldo đến MU để giải quyết tương lai. ẢNH: SUN SPORTS

Theo nguồn tin uy tín từ The Athletic, quan điểm của "Quỷ đỏ" không thay đổi. Đội chủ sân Old Trafford không có ý định bán Ronaldo. Họ kỳ vọng tiền đạo 37 tuổi đóng vai trò quan trọng trong lối chơi của đội bóng ở mùa giải mới.

Động thái của Ronaldo được mô tả là một "dấu hiệu tích cực". Ngày càng có nhiều khả năng Ronaldo sẽ tiếp tục gắn bó với Man Utd dù tình hình chưa thật sự rõ ràng.

Siêu sao người Bồ Đào Nha bỏ lỡ mọi trận đấu của "Quỷ đỏ" trong giai đoạn tiền mùa giải. Cựu sao Juventus được cho là muốn ra đi. Người đại diện Jorge Mendes liên tục mời chào Chelsea, Bayern Munich mua Ronaldo trong kỳ chuyển nhượng hè năm nay. Tuy nhiên, CR7 toàn nhận về những lời từ chối.

Ronaldo còn 12 tháng trong hợp đồng với Man Utd, kèm tùy chọn gia hạn thêm một năm. Ronaldo ghi 24 bàn trên mọi đấu trường mùa trước, là cầu thủ ghi bàn hàng đầu của Câu lạc bộ, nhưng không thể giúp "Quỷ đỏ" có vé dự Champions League.

Công Phượng có thể trở lại trước trận gặp Câu lạc bộ Hà Nội

Chấn thương của Công Phượng đang tiến triển tốt và anh hoàn toàn có thể trở lại trước trận đấu gặp Câu lạc bộ Hà Nội tại vòng 12 V-League 2022.

Theo thông tin VTC News có được, tiền đạo Nguyễn Công Phượng chỉ cần thêm 10 ngày nữa là có thể bình phục chấn thương đầu gối anh gặp phải trong cuộc đọ sức với CLB Đà Nẵng. Ở trận đấu này, tiền đạo sinh năm 1995 phải rời sân từ phút 48 và nhường chỗ cho Trần Bảo Toàn. Anh lập tức được cố định phần đầu gối sau nhiều pha va chạm với đối phương trước đó.

Kết quả thăm khám ban đầu cho thấy, Công Phượng cần phải nghỉ thi đấu đến hết lượt đi V-League 2022. Tuy nhiên, quá trình tập hồi phục của ngôi sao này diễn ra khá thuận lợi. Huấn luyện viên Kiatisak sẽ có được sự phục vụ của cậu học trò trước chuyến làm khách quan trọng trên sân Hàng Đẫy gặp Câu lạc bộ Hà Nội tại vòng 12.

Công Phượng bình phục chấn thương nhanh hơn dự kiến.
Công Phượng bình phục chấn thương nhanh hơn dự kiến.

Công Phượng có mặt và chia vui cùng đồng đội sau chiến thắng trước Câu lạc bộ Thanh Hoá hôm 24/7. HAGL dễ dàng có được 3 điểm trước đội khách nhờ các bàn thắng của Xuân Trường và Văn Toàn. Dù vậy, việc thiếu vắng Công Phượng khiến khả năng tận dụng cơ hội của đội bóng phố núi suy giảm đáng kể. HAGL vẫn có nhiều tình huống thuận lợi để ghi thêm bàn thắng nhưng không thành công.

"Năm nay, top đầu sẽ có 5 đội là HAGL, Sông Lam Nghệ An, Hà Nội, Viettel và Hải Phòng. Các đội bóng khác cố gắng trụ hạng thôi. Họ có nhiều cơ hội vô địch, tại sao lại không? Họ có nhiều ngôi sao như Văn Toàn, Công Phượng, Tuấn Anh, Hồng Duy, Văn Thanh, và những cầu thủ khác", huấn luyện viên Petrovic nhận định sau trận đấu giữa HAGL và Thanh Hoá tại vòng 9 V-League.

Tuy nhiên, chính huấn luyện viên Kiatisak Senamuang lại tỏ ra khiêm tốn: "Tôi cảm ơn lời khen của huấn luyện viên Petrovic nhưng tôi nghĩ chưa hết giai đoạn lượt đi, rất khó để nói về cuộc đua vô địch vào lúc này. Chiến thắng trước Câu lạc bộ Thanh Hoá không dễ dàng, chúng tôi không chủ quan và có kết quả tốt".

Câu lạc bộ HAGL sẽ được nghỉ tại vòng 10 và trở lại bằng chuyến làm khách trên sân Thống Nhất trước Câu lạc bộ Sài Gòn. Họ đang xếp ở vị trí thứ 3, kém đội đầu bảng Hà Nội đúng 1 điểm.

Huấn luyện viên Pau FC khen ngợi Quang Hải ở trận "chốt sổ" giao hữu

Dù đội nhà nhận thất bại trước Chamois Niortais, nhưng huấn luyện viên Didier Tholot của Pau FC vẫn dành lời khen cho tân binh Quang Hải. Hành trình chuẩn bị cho mùa giải mới 2022 - 2023 tại Ligue2 của Quang Hải cùng Pau FC đã kết thúc bằng thất bại 0-1 trước Chamois Niortais FC trên sân Robert Monseau thuộc quận Gajac chiều 23/7.

Quang Hải không có tên trong đội hình đá chính và chỉ được huấn luyện viên Didier Tholot tung vào sân ở phút 55, thời điểm Pau FC đang bị dẫn trước 0-1. Trong 35 phút có mặt trên sân, Quang Hải rất chịu khó di chuyển, thậm chí lùi sâu về phần sân nhà để hỗ trợ đồng đội đưa bóng lên phía trước.

Quang Hải trong màu áo Pau FC.

Quang Hải trong màu áo Pau FC.

Mặc dù vậy, không dễ để Quang Hải tạo nên điều gì đó trong bối cảnh Pau FC không thể kiểm soát tuyến giữa. Họ cầm bóng rất ít và mọi nỗ lực tấn công đều bị đối phương dễ dàng bẻ gãy. Chung cuộc, Pau FC nhận thất bại 0-1.

"Chúng tôi tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm trong hiệp hai. Sau khi Quang Hải và Jean Lambert Evans vào sân, lối chơi của đội bóng cơ động hơn. Thế nhưng, các tiền đạo không thể tận dụng cơ hội ghi bàn", huấn luyện viên Tholot nói sau trận giao hữu.

Như vậy, Pau FC đã trải qua 4 trận đấu giao hữu trước thềm khởi tranh Ligue 2 mùa giải 2022 - 2023. Trong 4 trận này, Quang Hải được đá chính trong trận giao hữu đầu tiên, ghi 1 bàn thắng và có 1 kiến tạo. Ba trận còn lại, tiền vệ sinh năm 1997 đều xuất phát từ băng ghế dự bị và chưa có nhiều thời gian để thể hiện khả năng.

Bên cạnh đó, khi lựa chọn sơ đồ 4-2-3-1 quen thuộc, huấn luyện viên Tholot cũng ưu tiên sử dụng tiền vệ công Eddy Sylvestre. Vì thế, cầu thủ Việt Nam sẽ phải đối diện với nhiều thử thách trong việc cạnh tranh suất đá chính.

Ngày 30/7, Quang Hải và các đồng đội Pau FC sẽ có trận ra quân Ligue 2 mùa giải 2022 - 2023 bằng chuyến làm khách trước Guingamp FC. Nếu được ra sân, Quang Hải chính thức trở thành cầu thủ Việt Nam đầu tiên thi đấu tại một giải đấu chuyên nghiệp của Pháp.

Cựu trợ lý huấn luyện viên Park Hang-Seo về Bình Dương

Câu lạc bộ Bình Dương có một loạt sự điều chỉnh về lực lượng nhằm cải thiện thành tích sau chuỗi trận thi đấu không thành công vừa qua.

Bình Dương trải qua 3 trận chỉ giành được 1 điểm, hiện đang đứng thứ 9 trên bảng xếp hạng. Dù mùa giải còn khá dài ở phía trước nhưng đội chủ sân Gò Đậu cần phải sớm lấy lại hình ảnh của mình nhằm cải thiện vị trí và hướng tới mục tiêu cao ở giải đấu năm nay.

Trong động thái mới nhất, ban lãnh đạo câu lạc bộ Bình Dương bổ nhiệm huấn luyện viên Lư Đình Tuấn làm trợ lý cho huấn luyện viên trưởng Đặng Trần Chỉnh.

Trước đó ít ngày, cựu trợ lý huấn luyện viên Park Hang-seo rời Câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh sau nhiều năm gắn bó. Ông Lư Đình Tuấn từng dẫn dắt Câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh thi đấu ở giải hạng Nhất, làm Trưởng đoàn Bóng đá CLB rồi lên chức giám đốc kỹ thuật.

HLV Lư Đình Tuấn về Bình Dương
HLV Lư Đình Tuấn về Bình Dương

Việc mời huấn luyện viên Lư Đình Tuấn về Bình Dương được cho là một bước đi có tính toán của lãnh đạo đội bóng. Theo một số nguồn tin, sắp tới Bình Dương có thể sẽ bổ nhiệm huấn luyện viên Miura làm thuyền trưởng.

Cũng liên quan tới vấn đề nhân sự, Câu lạc bộ Bình Dương bất ngờ đăng ký cho cựu Vua phá lưới Huỳnh Kesley thi đấu. Cầu thủ 40 tuổi tưởng như giải nghệ sau mùa giải 2018 nhưng vẫn trở lại để sát cánh cùng Văn Vũ, Tiến Linh.

Tin mới