Công Phượng hay ai chơi thay Phan Văn Đức tại King’s Cup 2019?

(Baonghean.vn) - Giới chuyên môn và người hâm mộ bóng đá nước đang quan tâm nhất trong thời điểm này, là cầu thủ nào sẽ chơi thay vị trí của Phan Văn Đức tại giải đấu diễn ra trên đất Thái Lan từ ngày 5 đến ngày 8/6?

Kể từ vòng tứ kết của giải U23 châu Á 2018, Phan Văn Đức luôn là sự lựa chọn hàng đầu của HLV Park Hang-seo cho 1 trong 3 vị trí chơi cao nhất trên hàng công. Mặc dù là cầu thủ có thể chơi được ở nhiều vị trí khác nhau (hậu vệ cánh phải, tiền vệ cánh, tiền vệ công, tiền đạo cắm…), nhưng vị trí mà Đức “cọt” thi đấu tốt nhất là tiền vệ hoặc tiền đạo cánh trái. Những gì Phan Văn Đức thể hiện trong màu áo SLNA, U23 Việt Nam, Olympic Việt Nam và Đội tuyển Việt Nam là minh chứng rõ ràng.

Phan Văn Đức là sự lựa chọn số 1 của HLV Park Hang-seo cho vị trí tiền đạo lệch trái. Ảnh tư liệu
Phan Văn Đức là sự lựa chọn số 1 của HLV Park Hang-seo cho vị trí tiền đạo lệch trái. Ảnh tư liệu
Tuy nhiên, do không kịp bình phục chấn thương, cầu thủ người Nghệ An đã không được HLV Park Hang-seo triệu tập lên Đội tuyển Việt Nam tham dự King’s Cup 2019 tại Thái Lan. Sự thiếu vắng của Phan Văn Đức sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến lối chơi cũng như sức mạnh của nhà đương kim vô địch AFF Cup. Chưa biết, cầu thủ nào sẽ được vị chiến lược gia người Hàn Quốc giao trọng trách đảm nhiệm vị trí do Phan Văn Đức để lại? Bởi hiện tại, trong tay HLV Park Hang-seo có nhiều gương mặt có thể chơi tốt ở vị trí lệch trái trên hàng tấn công 3 người của Đội tuyển Việt Nam.
Nguyễn Công Phượng là ứng cử viên nặng ký nhất để chơi thay vị trí của Phan Văn Đức. Ảnh tư liệu
Nguyễn Công Phượng là ứng cử viên nặng ký nhất để chơi thay vị trí của Phan Văn Đức. Ảnh tư liệu
Gương mặt đầu tiên là Nguyễn Công Phượng. Cầu thủ đang thuộc biên chế CLB Incheon United là ứng cử viên nặng ký nhất cho vị trí tiền đạo lệch trái. Với kỹ thuật cá nhân điêu luyện cùng khả năng đi bóng lắt léo của mình, tiền đạo sinh năm 1995 là một “mũi khoan” lợi hại đủ sức đánh bại mọi hàng phòng ngự đối phương. Gần như chắc chắn, Nguyễn Công Phượng sẽ được HLV Park Hang-seo đặt niềm tin, kể cả là anh vừa trải qua quãng thời gian đầy khó khăn trên đất Hàn Quốc. Đơn giản là Nguyễn Công Phượng rất được ông Park tin tưởng.
Gương mặt thứ 2 là Nguyễn Phong Hồng Duy. Trong quá khứ không ít lần, cầu thủ đang thuộc biên chế CLB HAGL được HLV Park Hang-seo đẩy lên chơi như một cầu thủ tấn công bên phía cánh trái và đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Là mẫu cầu thủ nhỏ con, giàu kỹ thuật và lại thuận chân trái, Nguyễn Phong Hồng Duy thường có những pha xâm nhập vòng cấm táo bạo và tung ra những cú dứt điểm đầy bất ngờ. Để Nguyễn Phong Hồng Duy đá thay Phan Văn Đức cũng không phải là một phương án tồi.

Ngoài 2 gương mặt nêu trên, ở Đội tuyển Việt Nam lúc này vẫn còn những cầu thủ khác có thể thi đấu được ở vị trí tiền vệ cánh trái hoặc tiền đạo lệch trái, nếu cần. Điển hình như Vũ Văn Thanh, Nguyễn Quang Hải và thậm chí là Hà Đức Chinh. Dẫu vậy, vì nhiều lý do khác nhau nên khả năng HLV Park Hang-seo sử dụng họ “đóng thế” Phan Văn Đức là rất khó xảy ra. Xét trên nhiều phương diện, Nguyễn Công Phượng là gương mặt có nhiều cơ hội nhất để đảm nhiệm vị trí tiền đạo cánh trái tại King’s Cup 2019./.                                                                          

Tin mới