Công Phượng tỏa sáng giúp CLB TP. Hồ Chí Minh lội ngược dòng tại Tứ kết Cúp Quốc gia

(Baonghean.vn) - Bị dẫn trước 2 bàn nhưng CLB TP. Hồ Chí Minh đã xuất sắc tiến vào Bán kết Cúp Quốc gia 2020 khi lội ngược dòng ngoạn mục trước Bà Rịa - Vũng Tàu nhờ hiệp 2 bùng nổ với sự tỏa sáng của tiền đạo Nguyễn Công Phượng.

Chiều 11/9, bóng đá Việt Nam chính thức trở lại sau gần 2 tháng tạm nghỉ lần 2 do dịch Covid-19 với trận Tứ kết Cúp Quốc gia 2020 giữa Bà Rịa - Vũng Tàu và CLB TP. HCM. Đáng chú ý, khán giả được phép vào sân để cổ vũ cho 2 đội.

Có lợi thế ở 3 trận đá tập trước đó với 1 thắng và 2 hòa, chủ nhà BR-VT tiếp tục thể hiện sự tự tin trong cuộc tiếp đón Á quân V.League. Ngay ở phút 2, Ngọc Hùng đánh đầu đập đất tung lưới Bùi Tiến Dũng từ quả đá phạt của Văn Giang, đưa chủ nhà dẫn trước.

Nhận bàn thua sớm, tâm lý của các cầu thủ TP. HCM bị ảnh hưởng dẫn đến nhiều pha xử lý bất cẩn. Phút 11, Văn Giang tiếp tục đá phạt khó chịu, tạo điều kiện để Văn Đức đánh đầu tung lưới đội khách lần thứ hai, tạo nên bất ngờ cực lớn.

Võ Huy Toàn gỡ 1-2 cho CLB TP HCM. Ảnh: CLB
Võ Huy Toàn gỡ 1-2 cho CLB TP.HCM. Ảnh: CLB

Với 2 bàn dẫn trước, BR-VT càng chơi càng hay, trong khi TP. HCM khá bế tắc khi thiếu vắng ngòi nổ Công Phượng. Phút 18, tỷ số chút nữa được nâng lên 3-0 khi Hải Anh đệm trượt bóng ở khoảng cách 5m trước khung thành của Bùi Tiến Dũng. Hiệp 1 khép lại với tỉ số 2-0.

Sang hiệp 2, HLV Chung Hae-seong tung Công Phượng và Huy Toàn vào sân nhằm tăng sức tấn công. Dẫu vậy, lối chơi của TP.TP. vẫn chưa khởi sắc hơn. Trong khi đó, sự mất tập trung nơi hàng thủ nhiều lần khiến cầu môn đội chủ sân Thống Nhất gặp nguy hiểm.

Bất ngờ đã đến ở phút 62, từ pha tạt cánh trái của Huy Toàn, Công Phượng băng vào đánh đầu hiểm hóc, rút ngắn tỉ số cho CLB TP. HCM. Có bàn gỡ, đội khách dần lấy lại thế trận. Phút 65, đến lượt Phi Sơn tạt bóng để Huy Toàn đánh đầu chệch cột dọc đáng tiếc.

Công Phượng và đồng đội ăn mừng bàn thắng. Ảnh: CLB
Công Phượng và đồng đội ăn mừng bàn thắng. Ảnh: CLB

Đúng 10 phút sau, Công Phượng tiếp tục để dấu ấn với cú đá phạt góc chạm cột dọc. Sức ép cực lớn của TP. HCM cuối cùng đã mang lại kết quả. Phút 80, Công Phượng đột phá vào vòng cấm, trước khi đưa bóng tới chân Huy Toàn, tạo điều kiện để tiền vệ gốc Đà Nẵng tung cú sút căng hạ gục Thanh Tuấn, cân bằng tỉ số 2-2.

Đến phút 90+4, từ cú đá phạt ngoài vòng cấm của Công Phượng, Văn Thuận nhanh chân đá bồi đưa TP. HCM ngược dòng ngoạn mục 3-2 và giành vé vào Bán kết Cúp QG 2020. Đối thủ của CB TP. HCM là cặp thắng trong trận Tứ kết giữa Hà Nội và XSKT Cần Thơ.

ĐỘI HÌNH THI ĐẤU:

BR-VT: TM Thanh Tuấn, Hoàng Quảng, Văn Đức (Ngọc Mạnh, 89'), Đình Bảo, Ngọc Hùng (Trung Nhân, 74’), Văn Giang, Ngọc Tỉnh, Quốc Gia, Hải Anh (Tiến Phong, 46’), Việt Thắng, Văn Kiên.

TP. HCM: TM Tiến Dũng, Viết Phú, Hữu Tuấn, Công Thành, Tùng Quốc, Ngọc Đức, Hoàng Thịnh, Văn Thuận, Văn Thành (Huy Toàn, 46’), Công Hiển (Phi Sơn, 39’), Xuân Nam (Công Phượng, 46’).

Ghi bàn:

BR-VT: Ngọc Hùng (2’), Văn Đức (11’)

TP. HCM: Công Phượng (62’), Huy Toàn (80’), Văn Thuận (90+4').

Tin mới