Công Phượng 'tỏa sáng', thầy Park mừng thầm; Man City gây sốc tại Bernabeu

(Baonghean.vn) - Sharapova chia tay sự nghiệp quần vợt ở tuổi 32; Công Phượng tỏa sáng, thầy Park mừng thầm; Ủy ban Olympic chuẩn bị quỹ 900 triệu USD nếu giải bị hủy vì Covid-19; Man City gây sốc tại Bernabeu là những tin tức Thể thao đáng chú ý trong 24h qua.
Sharapova chia tay sự nghiệp quần vợt ở tuổi 32
Tay vợt nổi tiếng Maria Sharapova đã quyết định giải nghệ, chấm dứt sự nghiệp thi đấu quần vợt chuyên nghiệp ở tuổi 32.
Tối 26/2 theo giờ Việt Nam, tay vợt nổi tiếng Maria Sharapova đã chia sẻ quyết định chấm dứt sự nghiệp thi đấu quần vợt với tạp chí Vanity Fair. Việc Masha giải nghệ xuất phát từ việc cô có thành tích không tốt trong những giải đấu gần đây và thường xuyên gặp những chấn thương. 
Sharapova giải nghệ ở tuổi 32. (Ảnh: Getty).
Sharapova giải nghệ ở tuổi 32. Ảnh: Getty
Trong sự nghiệp thi đấu, Maria Sharapova từng vươn lên vị trí số 1 thế giới vào năm 2005. Cô giành được tổng cộng 36 danh hiệu, với 645 trận thắng và 171 trận thua. Cô được cả thế giới biết đến sau khi giành chức Vô địch Wimbledon năm 2004. khi mới chưa đầy 17 tuổi. Tay vợt người Nga sau đó còn giành thêm 4 Grand Slam nữa ở tất cả các giải đấu lớn như Roland Garros 2012, 2014, Australian Open 2008 và US Open 2006.
Công Phượng tỏa sáng, thầy Park mừng thầm
Hôm qua, truyền thông châu Á cũng hết lời khen ngợi Công Phượng sau khi chứng kiến màn trình diễn của tiền đạo này trong các trận đấu ở AFC Cup. Tờ Live Sport Asia đưa bài viết với tiêu đề: “Sự trở lại của vị vua: Công Phượng trên con đường làm lại sự nghiệp ở Việt Nam”.
Trong bài viết, tác giả nhấn mạnh: “Dù phải làm khách trên sân của Hougang United, CLB TP.HCM vẫn là đội bóng thi đấu tốt hơn. Nhờ phong độ tuyệt vời của Công Phượng, đội bóng Việt Nam đã ghi được 3 bàn thắng. Công Phượng đóng góp 1 bàn trong trận đấu này. Đó là bàn thứ 2 của Messi Việt Nam cho CLB TP.HCM”.
Công Phượng
Công Phượng.
Tính tới trước thời điểm Công Phượng ghi 2 bàn thắng liên tiếp ở 2 trận gần đây, anh đã trải qua cơn khát bàn thắng kéo dài hơn 1 năm, kể từ lần cuối anh ghi bàn vào lưới Jordan ở Asian Cup 2019 vào ngày 20/1/2019.
Phong độ ổn định của Công Phượng là một tín hiệu vui đối với ông Park Hang-seo. Đội tuyển Việt Nam vừa qua gặp vấn đề trên hàng công khi các chân sút đạt hiệu suất thấp. Sắp tới, thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ có trận đấu quan trọng khi làm khách trên sân của Malaysia tại vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á. Phong độ nổi bật trong màu áo TP.HCM chính là đòn bẩy để Công Phượng tự tin gánh vác hàng công của tuyển Việt Nam trong thời gian tới. 
Ủy ban Olympic chuẩn bị quỹ 900 triệu USD nếu giải bị hủy vì Covid-19
Theo Bloomberg, Ủy ban Olympic có sẵn trong tay quỹ dự trữ 897 triệu USD để hỗ trợ thể thao toàn cầu nếu Thế vận hội Mùa hè 2020 (Tokyo, Nhật Bản) bị hủy vì dịch Covid-19.
Nhật Bản vẫn quyết định tổ chức Thế vận hội Tokyo. Ảnh: bloomberg.
Nhật Bản vẫn quyết định tổ chức Thế vận hội Tokyo. Ảnh: bloomberg.
Bloomberg cho biết, không ít người đã nghĩ dến kịch bản Olympic Tokyo 2020 - khai mạc vào cuối tháng 7 tới - bị hủy vì dịch virus Corona chủng mới (Covid-19). Trước đó, nhiều sự kiện thể thao toàn cầu và các trận đấu vòng loại Olympic đã bị tạm hoãn.
Ông Dick Pound, thành viên Ủy ban Olympic Quốc tế (IOC) cho biết, quỹ dự trữ được thành lập nhằm hỗ trợ các liên đoàn thể thao quốc tế phụ thuộc vào IOC để cân đối tài chính.
Quỹ được thành lập năm 2001 với 105 triệu USD. Sau đó, số tiền trong quỹ tăng lên 422 triệu USD vào năm 2008. Con số hiện tại là 897 triệu USD.
Man City gây sốc tại Bernabeu, Juve bại trận khi Ronaldo im tiếng
Dù bị dẫn trước nhưng Man City đã gây sốc khi lội ngược dòng đánh bại Real Madird ngay tại thánh địa Bernabeu.  Trận đấu kết thúc với chiến thắng 2-1 cho Man City. Thất bại trên sân nhà, lại để đối phương ghi đến 2 bàn thắng, Real sẽ gặp vô vàn khó khăn trong chuyến làm khách trên sân Etihad ở trận lượt về.
Jesus gỡ hòa cho Man City
Jesus gỡ hòa cho Man City.
Trong khi trên sân của Lyon, Juve được đánh giá mạnh hơn nhưng phải ra về với thất bại khi Ronaldo không thể tỏa sáng. Trận đấu kết thúc với tỷ số 1-0 nghiêng về Lyon. Kết quả này không phải là dấu chấm hết cho Juve bởi họ còn trận lượt về được chơi trên sân nhà.
Chelsea lên kế hoạch bán thủ môn đắt nhất thế giới
 Chelsea đang tính tới phương án bán thủ môn Kepa Arrizabalaga, người được nhắm đến để thay thế là Jan Oblak của Atletico Madrid.
Ngày 26/2, The Sun đưa tin Chelsea đang lên kế hoạch cho thương vụ trao đổi thủ môn với Atletico Madrid. Cụ thể, Chelsea sẽ đưa ra lời đề nghị bao gồm thủ môn Kepa, kèm 25 triệu bảng để đổi lấy sự phục vụ của thủ thành Jan Oblak.
Chelsea lên kế hoạch đổi Kepa lấy Oblak. Ảnh: Getty
Chelsea lên kế hoạch đổi Kepa lấy Oblak. Ảnh: Getty
Theo Đài Cope, Kepa có thể bị HLV Lampard "đóng băng" trên ghế dự bị đến cuối mùa. Truyền thông Anh nhấn mạnh, "thủ thành người Tây Ban Nha đã đánh mất niềm tin với HLV Lampard" vì những màn trình diễn kém cỏi trong thời gian qua.
Hiện tại, Kepa gần như không còn tương lai tại Chelsea, anh đã phải ngồi dự bị trong 4 trận gần nhất và mất suất bắt chính vào tay thủ thành Willy Caballero.

Tin mới