Công Phượng: Tôi có niềm tin ghi bàn vào lưới U-23 Úc

Phát biểu trước buổi tập chiều 12/1 của đội tuyển U-23 VN tại Côn Sơn (Trung Quốc), tiền đạo Nguyễn Công Phượng cho biết anh luôn có niềm tin ghi bàn vào lưới U-23 Úc trong lượt trận thứ hai bảng D VCK U-23 châu Á 2018 diễn ra vào ngày 14/1 tới.
“Tôi có niềm tin ghi bàn vào lưới U-23 Úc”
Công Phượng trả lời phỏng vấn báo chí. Ảnh: N.K

Công Phượng từng lập cú đúp vào lưới U-19 Úc trong chiến thắng 5-1 của U-19 VN ở vòng loại U-19 châu Á 2014 và một bàn khác trong chiến thắng 1-0 ở Giải Đông Nam Á 2014. Vì thế, ở cấp độ U-23, Công Phượng tiếp tục được giới chuyên môn kỳ vọng cái duyên với các đội bóng trẻ Úc sẽ giúp anh ghi bàn, qua đó giúp U-23 VN có được một kết quả tốt tại VCK U-23 châu Á 2018.

Nói về chuyện này, Công Phượng chia sẻ: “Mọi người cứ nói về việc tôi có duyên ghi bàn vào lưới đội bóng trẻ của Úc. Nhưng trước là cấp độ U-19 thôi, giờ cấp độ U-23, mọi chuyện đã khác, đối thủ rất mạnh. Do đó, toàn đội sẽ cố gắng hết sức mình để giành kết quả tốt nhất. Tuy nhiên, niềm tin ghi bàn vào lưới các đội trẻ Úc thì lúc nào tôi cũng có”.

Công Phượng cũng tiết lộ anh và các đồng đội đã không giấu được sự tiếc nuối sau trận thua U-23 Hàn Quốc 1-2 hôm 11/1. Anh nói: “Hôm qua (11/1) đá xong thì mọi người hơi tiếc một xíu vì không giữ được tỉ số hòa. Nhưng hiện tại, chúng tôi động viên nhau cố gắng có tinh thần tốt nhất cho trận đấu với U-23 Úc vào ngày 14/1”.

Nhận xét về màn trình diễn của mình trong trận đấu với U-23 Hàn Quốc, Công Phượng nói: “U-23 Hàn Quốc hầu như nắm giữ quyền kiểm soát bóng. U-23 VN chủ yếu phất bóng lên, nên kiểm soát bóng cũng khó. Bản thân tôi cũng không có bóng nhiều, cũng như không thể hỗ trợ tốt cho đồng đội. Tuy nhiên, tôi tạm hài lòng với màn trình diễn của mình”.

Hậu vệ Đoàn Văn Hậu – cầu thủ đã phạm lỗi dẫn đến quả phạt 11m nhưng U-23 Hàn Quốc đá hỏng cũng chia sẻ U-23 VN đang tích cực hướng đến trận đấu với U-23 Úc.

Anh nói: “Sau trận đấu, HLV Park Hang Seo đã cùng toàn đội nhìn lại những mặt được và chưa được để hướng đến trận đấu tiếp theo. Ở trận đấu với U-23 Hàn Quốc, có lúc đội rất tự tin, nhưng có những phút đội lại rất mất tự tin. Nói chung là sự tự tin không trọn vẹn trong 90 phút. Chúng tôi cần phải thay đổi điều này để hướng đến trận đấu với U-23 Úc”.

Nói thêm về trận đấu với U-23 Úc, Văn Hậu cho biết toàn đội sẽ cố gắng hơn để giành kết quả tốt. Anh nói: “Ở bảng đấu của chúng tôi, các đối thủ đều rất cao to, rất mạnh về bóng bổng. Do đó, HLV Park Hang Seo giao cho các hậu vệ chúng tôi không nên phạm lỗi ở phần sân nhà, vì những quả phạt cố định của đối thủ rất nguy hiểm. Chúng tôi sẽ cố gắng sửa dần dần. Chúng tôi sẽ thi đấu tập trung hơn và cố gắng duy trì sự tự tin trong 90 phút”.

Tin mới