Công Phượng, Trọng Hoàng và Âu Văn Hoàn lọt Top 5 cầu thủ đắt giá nhất V.League 2020

(Baonghean.vn) - Theo thông tin mới cập nhật trên trang chủ chuyển nhượng quốc tế Transfermarkt, ba cầu thủ xứ Nghệ là Nguyễn Công Phượng, Nguyễn Trọng Hoàng và Âu Văn Hoàn được định giá khá cao.

Theo đó, người có giá trị chuyển nhượng cao nhất tại V.Leaue 2020 là tiền đạo Nguyễn Công Phượng với giá trị 200.000 euro (khoảng 5,2 tỷ đồng). Có cùng giá trị chuyển nhượng với Công Phượng là tiền vệ Lương Xuân Trường.

Đứng thứ 3 trong danh sách những cầu thủ có giá trị chuyển nhượng cao nhất là tiền vệ Nguyễn Quang Hải. Cầu thủ được yêu thích nhất của bóng đá Việt Nam trong những năm qua được định giá 150.000 euro (khoảng 4 tỷ đồng).

Top 5 cầu thủ đắt giá nhất V.League 2020. Đồ họa: TK
Top 5 cầu thủ đắt giá nhất V.League 2020. Đồ họa: TK

Tiền vệ Nguyễn Trọng Hoàng dù đã bước sang tuổi 31 nhưng anh vẫn được Transfermarkt định giá 125.000 euro (khoảng 3,2 tỷ đồng). Thực tế, đây là con số khá chính xác bởi CLB Viettel đã bỏ ra khoảng 9 tỷ để có được 3 năm hợp đồng với cựu đội trưởng SLNA.

Bất ngờ nhất là sự xuất hiện của hậu vệ Âu Văn Hoàn với giá trị 100.000 euro (khoảng 2,6 tỷ đồng). Cầu thủ cùng thời với Trọng Hoàng hiện đang khoác áo CLB SHB Đà Nẵng còn có giá trị cao gấp đôi Phan Văn Đức. Tiền vệ sinh năm 1996 của SLNA được định giá chỉ 50.000 euro.

Những đội bóng sở hữu đội hình có giá trị chuyển nhượng cao nhất V.League 2020. Đồ họa: TK
Những đội bóng sở hữu đội hình có giá trị chuyển nhượng cao nhất V.League 2020. Đồ họa: TK

Theo tính toán của trang chuyển nhượng này, CLB TP Hồ Chí Minh là đội bóng sở hữu nhiều ngôi sao đắt giá nhất với tổng cộng giá trị lên đến 1,9 triệu euro. Đứng thứ hai và thứ ba trong danh sách này là CLB Hà Nội và Viettel với 975.000 euro.

CLB Hoàng Anh Gia Lai dù sở hữu rất nhiều cầu thủ ngôi sao nhưng cũng chỉ được định giá 675.000 euro. Đứng thứ 5 trong danh sách này là CLB SHB Đà Nẵng với 625.000 euro. CLB SLNA với chỉ 3 cầu thủ là Phan Văn Đức, Peter Samuel và Alagie Sosseh được định giá, tổng cộng 350.000 euro, đứng thứ 9/14.

Âu Văn Hoàn bất ngờ được định giá gấp đôi Phan Văn Đức. Ảnh tư liệu
Âu Văn Hoàn bất ngờ được định giá gấp đôi Phan Văn Đức. Ảnh tư liệu

Những con số này của V.League thấp hơn rất nhiều so với Thai League (Giải VĐQG Thái Lan). Đội bóng có giá trị chuyển nhượng cao nhất là CLB Buriram United với tổng giá trị chuyển nhượng đội hình 6,85 triệu euro.

Đứng thứ hai là CLB Bangkok United (6,83 triệu euro). CLB Port FC và Muangthong United lần lượt đứng thứ 3 với 6,33 triệu euro và 5,50 triệu euro. Các cầu thủ Thái Lan có giá trị hàng triệu euro đều đang thi đấu tại Thái Lan như Chanathip, Theerathon, Dangda...

Tin mới