Công Phượng: 'U23 Việt Nam sẽ gạt nỗi buồn, cố thắng trận cuối'

Tiền đạo xuất thân từ HAGL và các tuyển thủ khác đang cố quên đi nỗi buồn bị loại ngay từ vòng bảng, để tìm một món quà chia tay giải U23 châu Á 2016.

"Thua hai trận liên tiếp và chính thức bị loại, nên cả đội rất buồn. Nhưng chúng tôi động viên nhau phải quên đi những trận thua ấy để hướng đến một chiến thắng trước U23 UAE, làm quà cho người hâm mộ khi chia tay giải", Công Phượng chia sẻ sau buổi tập chiều qua 18/1. "Riêng bản thân tôi, tôi đặt mục tiêu ghi bàn vào lưới U23 UAE trong trận đấu sắp tới".

Công Phượng đặt mục tiêu sút tung lưới U23 UAE. Ảnh: Đức Đồng.
Công Phượng đặt mục tiêu sút tung lưới U23 UAE. Ảnh: Đức Đồng.

 Trong hai lượt đầu bảng D vòng chung kết giải U23 châu Á, U23 Việt Nam lần lượt thua 1-3 trước U23 Jordan, rồi 0-2 trước U23 Australia và phải sớm rời cuộc chơi trong lần đầu tiên tham dự.

Đây là kết quả kém xa mục tiêu ban đầu mà thầy trò HLV Miura đặt ra - phải lọt vào tứ kết. Nhưng thực tế cho thấy đã có một sự chênh lệch rõ rệt giữa U23 Việt Nam và các đối thủ có đẳng cấp, trình độ vượt trội. Công Phượng và đồng đội đã cố gắng hết sức, nhưng vẫn chịu những thất bại đã dự đoán trước.
Bản thân tiền đạo xuất thân từ lò đạo tạo HAGL JMG hai trận vừa qua đá trọn 180 phút, nhưng không có nhiều cơ hội để dứt điểm. Anh thi đấu năng nổ trên tuyến đầu, nhưng khi gặp phải các hàng thủ cao to và tổ chức tốt của U23 Jordan rồi U23 Australia, Công Phượng hầu như không có khoảng trống để chứng tỏ tài săn bàn.
Trong khi đó, tiền vệ Duy Mạnh - người ghi bàn duy nhất cho U23 Việt Nam trong hai trận vừa qua - thì cho biết: "Cả đội luôn chơi với tinh thần cao nhất để tìm kiếm kết quả tốt. Tuy nhiên, những điều không mong muốn đã xảy ra và kết quả thật tệ. Chúng tôi sẽ không buông xuôi, mà sẽ tập trung cao nhất, thi đấu một trận ra trò trước U23 UAE để tri ân sự quan tâm của người hâm mộ nước nhà”.
Duy Mạnh là cầu thủ duy nhất có bàn thắng U23 Việt Nam tại VCK. Ảnh: Đức Đồng.
Duy Mạnh là cầu thủ duy nhất có bàn thắng U23 Việt Nam tại VCK. Ảnh: Đức Đồng.
Hiện tại, đội U23 Việt Nam có hai trường hợp chấn thương là hậu vệ Thanh Hiền và trung vệ Duy Khánh. Hai cầu thủ này phải ở lại khách sạn dưỡng thương, không thể ra sân tập luyện cùng đồng đội. Trong khi đó, tiền đạo Phạm Văn Thành đã bình phục chấn thương hoàn toàn và trở lại tập cùng đội.
Tối mai, ngày 20/1, lúc 11h30 (giờ Hà Nội), U23 Việt Nam sẽ gặp U23 UAE. Đội bóng đến từ Vùng Vịnh này hiện có bốn điểm với đội đầu bảng Jordan. Để chắc chắn giành vé đi tiếp, họ cần một chiến thắng trước U23 Việt Nam.

Bảng D

TT

Đội

Trận

T

H

B

BT

BB

HS

Điểm

1

Jordan

2

1

1

0

3

1

+2

4

2

UAE

2

1

1

0

1

0

+1

4

3

Australia

2

1

0

1

2

1

+1

3

4

Việt Nam

2

0

0

2

1

5

−4

0

Theo VNE

TIN LIÊN QUAN

Tin mới